Học đường

TP.HCM: 5 trường cao đẳng và trung cấp được dạy và học trực tiếp

Phương Linh
Chia sẻ

Sinh viên các trường này sẽ trở lại trường để học trực tiếp các môn lý thuyết lẫn thực hành. Thời gian tổ chức học từ ngày 20/12 đến 7/1/2022.

UBND TP.HCM vừa chấp thuận đề xuất của Sở Lao động - thương binh và xã hội, cho phép tổ chức thí điểm dạy và học trực tiếp tại 5 trường cao đẳng và trung cấp trên địa bàn TP.

Các trường gồm: Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM, Cao đẳng Nghề TP.HCM, Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn và Trung cấp nghề Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương.

TP.HCM: 5 trường cao đẳng và trung cấp được dạy và học trực tiếp Ảnh 1
Ảnh minh họa

Sinh viên các trường này sẽ trở lại trường để học trực tiếp các môn lý thuyết lẫn thực hành sau nhiều tháng nghỉ vì dịch Covid-19. Thời gian tổ chức học từ ngày 20/12 đến 7/1/2022.

Các trường cần triển khai kế hoạch tổ chức thí điểm dạy và học trực tiếp trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19. 

Sau thời gian thí điểm, Sở Lao động thương binh và xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế cùng các đơn vị đánh giá kết quả và báo cáo UBND TPHCM.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin mới nhất