Học đường

Tốt nghiệp ngành Nông học, ra trường có phải lội ruộng hay không?

Phương Linh
Chia sẻ

Đây chính là câu hỏi và băn khoăn của rất nhiều các bạn sinh viên, học sinh đã và đang có ý định theo học ngành Nông học. Cơ hội nghề nghiệp, tương lai của ngành học này sau khi tốt nghiệp Đại học ra sao sẽ được Tiến sĩ Nguyễn Duy Năng - Trưởng khoa Nông học, ĐH Nông Lâm TP.HCM giải đáp?

Tại buổi tư vấn hướng nghiệp ngành Nông học, Bảo vệ thực vật do ĐH Nông Lâm TP.HCM tổ chức, một bạn sinh viên đã đặt câu hỏi: "Hiện tại, em đang rất băn khoăn, liệu rằng sau khi tốt nghiệp ngành Nông học, thì em có phải lội ruộng hay không? Hay là em sẽ được làm việc trong lĩnh vực Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hay là làm việc ở đô thị?".

Tốt nghiệp ngành Nông học, ra trường có phải lội ruộng hay không? Ảnh 1
Đại học Nông Lâm TP.HCM

Trước câu hỏi đầy thú vị và thực tế này của sinh viên, Tiến sĩ Nguyễn Duy Năng - Trưởng khoa Nông học, ĐH Nông Lâm TP.HCM đã đưa ra câu trả lời như sau: "Đây cũng là rất nhiều băn khoăn của các học sinh, sinh viên và cả phụ huynh. Nhiều người có tâm lý cho rằng, ngành học này sau khi ra trường sẽ lội ruộng, làm công việc nặng nhọc hay chân lấm tay bùn, tuy nhiên đây là quan điểm không chính xác".

Tốt nghiệp ngành Nông học, ra trường có phải lội ruộng hay không? Ảnh 2
Tiến sĩ Nguyễn Duy Năng - Trưởng khoa Nông học, ĐH Nông Lâm TP.HCM

Theo Tiến sĩ Năng, các sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Nông học sẽ làm việc tại các dự án phát triển nông thôn hoặc các cơ sở nghiên cứu ngành Nông nghiệp ở xã, huyện... hoặc các bạn hoàn toàn có thể làm việc ở Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn ở các địa phương.

"Đặc biệt, với nền tảng kiến thức vững chắc mà các sinh viên được trang bị ở trường, các bạn còn có thể tự làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Tôi khẳng định, sau khi tốt nghiệp, các bạn hoàn toàn làm việc được trong lĩnh vực Nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao hay làm việc ở Đô thị. Bởi vì các bạn đã được nắm vững các kiến thức về cây trồng, mỗi loại có nhu cầu và điều kiện, kỹ thuật canh tác khác nhau... Do vậy, nếu các bạn đã có nền tảng kiến thức thì khi ứng dụng Công nghệ cao vào Nông nghiệp thì rất dễ có cơ hội thành công. 

Ngoài ra, các Công ty phân bón hay các mảng xanh đô thị phần lớn đều tập trung ở thành phố lớn, do vậy, cơ hội tìm kiếm việc làm ở các thành phố lớn là rất cao", Tiến sĩ Năng khẳng định.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất