Học đường

Thử tài đoán nhanh với câu đố ở 'Đường lên đỉnh Olympia': Tỉnh nào của Việt Nam 'nửa ruộng nửa rừng'?

Phương Linh
Chia sẻ

Những câu đố vui mà chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" đưa ra, nghe thì dễ ẹc với nhiều người nhưng cũng không ít người vắt óc suy nghĩ mãi mà vẫn chưa ra.

Những câu hỏi của "Đường lên đỉnh Olympia" không chỉ có các kiến thức "cao siêu" mà còn có các câu đố vui khiến thí sinh lẫn khán giả vô cùng đón chờ. Những câu đố vui mà chương trình đưa ra, nghe thì dễ ẹc với nhiều người nhưng cũng không ít người vắt óc suy nghĩ mãi mà vẫn chưa ra.

Mới đây, một câu hỏi vui từng xuất hiện trong chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" bất ngờ được chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả yêu mến chương trình. 

Thử tài đoán nhanh với câu đố ở 'Đường lên đỉnh Olympia': Tỉnh nào của Việt Nam 'nửa ruộng nửa rừng'? Ảnh 1

Câu hỏi với nội dung như sau: "Hãy giải câu đố sau: "Tên nghe nửa ruộng nửa rừng. Đố ai ai trải ai từng đáp đi. Việt Nam ta có tỉnh gì? Đáp nhanh đáp đúng, ghi tên bang vàng".

Và tỉnh "nửa ruộng nửa rừng" mà chương trình nhắc đến ở đây là tỉnh Lâm Đồng, "Lâm" có nghĩa là rừng, còn "Đồng" ý chỉ cánh đồng, ruộng đồng.

Được biết, câu hỏi này từng xuất hiện tại cuộc thi quý III Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 phát sóng ngày 14/6/2020. Người tham gia trả lời câu hỏi này là thí sinh đến từ Quảng Trị - Tuấn Kiệt. 

Thử tài đoán nhanh với câu đố ở 'Đường lên đỉnh Olympia': Tỉnh nào của Việt Nam 'nửa ruộng nửa rừng'? Ảnh 2
Nam sinh Văn Ngọc Tuấn Kiệt

Kết thúc cuộc thi quý III, Tuấn Kiệt đạt được 300 điểm và giành vé vào vào chung kết năm 2020 và đưa cầu truyền hình về trường THPT Thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị). 

Văn Ngọc Tuấn Kiệt là học sinh giỏi nhiều năm liền. Không chỉ chăm chỉ học tập, Tuấn Kiệt còn năng nổ tham gia các hoạt động, phong trào của trường. Đặc biệt, Tuấn Kiệt từng đạt nhiều thành tích cao trong các sân chơi trí tuệ do nhà trường tổ chức. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất