Ngày 7/9, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Phòng Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh cho biết kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy thí sinh H.P.N. đã nhận được sự hỗ trợ của giám thị số 2 trong quá trình làm bài môn toán tại điểm thi Trường THPT Lương Tài.
Thí sinh N.T.T.N. ngồi gần H.P.N. và đã chép bài thi môn toán của thí sinh này.
Căn cứ kết quả xác minh, ngày 25/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh đã quyết định hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của H.P.N. do vi phạm quy chế thi.
H.P.N. trước đó được xác định là thủ khoa tổ hợp D01 (toán, ngữ văn, tiếng Anh) của tỉnh Bắc Ninh.
Đối với N.T.T.N., sau khi xin ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng xử lý, ngày 28/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh quyết định trừ 50% điểm bài thi môn toán của thí sinh này. Theo đó, điểm môn toán của N.T.T.N. từ 9,5 điểm giảm còn 4,75 điểm.
"Việc hủy kết quả và trừ điểm bài thi của hai thí sinh dựa vào kết quả xác minh của cơ quan chức năng, căn cứ vào quy chế thi tốt nghiệp THPT", đại diện Phòng Quản lý chất lượng giáo dục cho biết.
Thông tin trên VietNamNet, đối với cán bộ coi thi liên quan đến vụ việc, cơ quan chức năng sẽ xem xét, xử lý theo quy định.
Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh một thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Lương Tài đạt 9,5 điểm môn Toán, dù kết quả các lần thi thử trước đó không cao. Thí sinh N.T.T.N. (số báo danh 240431xx) cũng bị nghi sử dụng điện thoại trong phòng thi.
Theo báo cáo của Trường THPT Lương Tài, ngay sau khi xuất hiện thông tin trên, nhà trường đã tổ chức rà soát toàn bộ các khâu của kỳ thi, đồng thời kiểm tra, xác minh các thông tin liên quan để làm rõ sự việc. Kết quả rà soát ban đầu cho thấy N.T.T.N. là học sinh giỏi trong lớp 12. Điểm trung bình môn Toán học kỳ I của học sinh là 8,4; học kỳ II là 8,9; điểm trung bình cả năm đạt 8,7. Học sinh có học lực loại Giỏi và hạnh kiểm Tốt.
(Tổng hợp)