Học đường

Thiếu Niên Nói 2021: Ôm chặt ba sau gần 10 năm khó mở lời trò chuyện, nam sinh vỡ òa cảm xúc hạnh phúc

Yến Nguyễn
Chia sẻ

Tại "bục dũng khí" của Thiếu Niên Nói 2021, Đại Dương cho biết, đây là lần đầu tiên hai cha con thẳng thắn nói với nhau nhiều như vậy. Lần đầu tiên Đại Dương dũng cảm nói ra suy nghĩ và mong muốn của bản thân. Cũng là lần đầu tiên, Đại Dương được nghe những lời nói sâu sắc từ phía ba của mình.

Cuộc sống tất bật với "cơm - áo - gạo - tiền" đôi lúc khiến nhiều phụ huynh quên mất rằng, bên cạnh mình còn những đứa con đang ở độ tuổi mới lớn, rất cần đến sự tâm lý, lắng nghe của cha mẹ. 

Đứng trên bục dũng khí của "Thiếu Niên Nói 2021", nam sinh Nguyễn Đại Dương (lớp 12A11, THPT Nguyễn Thượng Hiền, TP.HCM) đã chia sẻ câu chuyện của mình về vấn đề trên. 

Thiếu Niên Nói 2021: Ôm chặt ba sau gần 10 năm không thể trò chuyện, nam sinh vỡ òa cảm xúc hạnh phúc Ảnh 1
Nam sinh Nguyễn Đại Dương (lớp 12A11, THPT Nguyễn Thượng Hiền, TP.HCM) 

Đại Dương cho biết, nhiều năm qua giữa nam sinh và cha của mình không có nhiều thời gian trò chuyện cùng nhau. Hằng ngày, hai cha con chỉ có dịp gặp nhau khi đến giờ cơm, tuy nhiên, mỗi khi ngồi lên bàn ăn, hai người không có quá nhiều câu chuyện để nói với nhau hoặc nói được dăm ba câu thì lại xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi. Nhắc đến đây, nam sinh nghèn nghẹn vì xúc động. 

Thiếu Niên Nói 2021: Ôm chặt ba sau gần 10 năm không thể trò chuyện, nam sinh vỡ òa cảm xúc hạnh phúc Ảnh 2
Đại Dương đứng trên bục dũng khí bày tỏ tất cả tâm tư giấu kín của mình với ba

Bản thân Đại Dương nhận thấy rằng, nguyên nhân để 2 cha con có sự xa cách, một phần do khoảng cách thế hệ, phần khác là do tính cách kiệm lời, khô khan của cha. Hơn nữa, đã rất lâu rồi, hai cha con chưa từng chia sẻ với nhau điều gì nên rất khó để mở lời tâm sự.

"Ba của mình là người kiệm lời và khá chú tâm đến công việc. Thường ngày, ba cũng gặp khá nhiều áp lực trong công việc nhưng luôn tự mình chịu đựng. Điều này dồn nén quá lâu trong lòng dẫn đến tính cách khó cởi mở của ba ở hiện tại", Đại Dương cho hay. 

Thiếu Niên Nói 2021: Ôm chặt ba sau gần 10 năm không thể trò chuyện, nam sinh vỡ òa cảm xúc hạnh phúc Ảnh 3
Ba của Đại Dương chăm chú lắng nghe câu chuyện của con trai

Do đó, qua chương trình lần này, Đại Dương mong muốn ba sẽ mở lòng hơn nữa, suy nghĩ tích cực và lắng nghe Đại Dương nhiều hơn.

Bên cạnh đó, nam sinh cũng hy vọng, ba sẽ thể hiện tình cảm nhiều hơn với mẹ. Bởi lẽ, Đại Dương thấy rằng, ba mẹ khá bận bịu với công việc mà quên đi những phút giây lãng mạn, quan tâm nhau. Ba lại là người ít nói nên phần nào đó khiến mẹ buồn và cảm thấy thiếu đi sự quan tâm từ người chồng của mình. 

"Thường ngày, chỉ có con với mẹ là thường xuyên nói chuyện với nhau, con mong, từ bây giờ trở đi, ba sẽ là người thứ hai mà mẹ có thể chia sẻ được.", Đại Dương nói. 

Thiếu Niên Nói 2021: Ôm chặt ba sau gần 10 năm không thể trò chuyện, nam sinh vỡ òa cảm xúc hạnh phúc Ảnh 4
Không chỉ mong muốn 2 cha con nói chuyện với nhau nhiều hơn, Đại Dương còn mong ba sẽ dành thời gian quan tâm đến mẹ nhiều hơn

Trước những chia sẻ của con trai, ba của Đại Dương tỏ ra xúc động khi lần đầu được lắng nghe những tâm tư này. 

Anh cho biết, áp lực từ công việc và cuộc sống khiến anh đôi lúc quên mất rằng mình cần phải quan tâm nhiều hơn nữa đến cảm xúc và suy nghĩ của vợ con. Bản thân anh cũng nhận thấy chưa thực sự gần gũi và chia sẻ với con nhiều điều.

"Ba luôn nghĩ, bản thân sẽ cố gắng làm việc, làm sao có thể lo vẹn toàn nhất cho con mà quên đi mất phải quan tâm đến tâm tư tình cảm của con. 

Hiện tại, cả nhà đều khá là bận bịu với công việc và học hành. Sáng ra thì ba mẹ đi làm, con đi học. Đến tối mới về và có vài tiếng đồng hồ để gặp nhau, chưa kể, có những hôm con phải đi học thêm thì thời gian càng ngắn lại. 

Hôm nay, lắng nghe những tâm tư của con, ba cũng nhận ra những thiếu sót của ba, hiểu ra mong muốn của con như thế nào, do đó ba sẽ cố gắng sắp xếp lại công việc và dành thời gian nhiều hơn cho con", ba của Đại Dương bày tỏ. 

Thiếu Niên Nói 2021: Ôm chặt ba sau gần 10 năm không thể trò chuyện, nam sinh vỡ òa cảm xúc hạnh phúc Ảnh 5

Sau chia sẻ của ba, Đại Dương đã chạy xuống phía khán đài dành tặng ba cái ôm đầy tình cảm. Nam sinh không giấu nổi xúc động cho biết, sau 8 đến 10 năm, cậu bạn lại mới được ôm ba của mình. 

Đây cũng là lần đầu tiên hai cha con thẳng thắn nói chuyện với nhau nhiều như vậy. Lần đầu tiên Đại Dương dũng cảm nói ra suy nghĩ và mong muốn của bản thân. Cũng là lần đầu tiên, Đại Dương được nghe những lời nói sâu sắc từ phía ba của mình. 

"Đứng ở trên bục dũng khí, nhìn xuống thấy ba chăm chú lắng nghe và thực sự muốn thay đổi vì những tâm tư của mình, bản thân mình vô cùng xúc động", Đại Dương nói. 

* Cùng đón xem Thiếu Niên Nói 2021 và cập nhật những thông tin mới nhất về chương trình tại SAOStar. Chương trình sẽ được lên sóng lúc 20h30 thứ năm hằng tuần trên kênh VTV3. 

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất