Học đường

Thí sinh vui vẻ rời phòng thi sau khi hoàn thành môn Văn: Đề thi dễ dàng đạt được 7 - 8 điểm

Team Học đường
Chia sẻ

Sau 120 phút làm bài, các thí sinh vui vẻ rời khỏi điểm thi, chuẩn bị cho môn thi Toán vào chiều nay (7/7).

Sáng nay 7/7, gần 1 triệu sĩ tử trên khắp cả nước đã chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên kỳ thi năm nay được tổ chức thành 2 đợt.

Trong buổi sáng nay, các thí sinh đã chính thức bước vào môn thi Ngữ Văn với thời gian làm bài là 120 phút. Đây cũng chính là môn thi tự luận duy nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Ghi nhận tại các điểm thi ở TP.HCM, phụ huynh, thí sinh lẫn cán bộ làm nhiệm vụ đều tuân thủ chặt chẽ các quy định phòng dịch. Nhiều trường cũng cử lực lượng phân luồng, điều tiết giao thông trước điểm thi, tránh tập trung đông người.

Thí sinh vui vẻ rời phòng thi sau khi hoàn thành môn Văn: Đề thi dễ dàng đạt được 7 - 8 điểm Ảnh 1
Thí sinh vui vẻ rời phòng thi sau khi hoàn thành môn Văn: Đề thi dễ dàng đạt được 7 - 8 điểm Ảnh 2
Lực lượng làm nhiệm vụ tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông trước điểm thi trường THPT Linh Trung (TP Thủ Đức).

Đề thi năm nay được đánh giá là vừa sức với thí sinh, bám sát thực tế. Chia sẻ với SAOstar, N.M.A (học sinh lớp 12, trường THPT Linh Trung, TP Thủ Đức) tỏ vẻ phấn khởi sau khi rời phòng thi.

Thí sinh vui vẻ rời phòng thi sau khi hoàn thành môn Văn: Đề thi dễ dàng đạt được 7 - 8 điểm Ảnh 3
Phụ huynh cũng tuân thủ các quy định giãn cách trong lúc chờ đợi con em của mình

Thí sinh này cho biết, đề Văn năm nay không làm khó các thí sinh, nếu không ôn bài trúng "tủ" cũng có thể làm bài được. Với M.A, cô bạn tự tin được 7 điểm trở lên ở môn thi này.

"Ở phần làm văn, nhìn thấy đề thi là bài thơ "Sóng", em cảm thấy rất vui vì kiến thức này em nắm khá vững, hơn nữa, bài phân tích này còn chiếm hẳn 5 điểm nên lợi thế lại càng tăng lên", M.A chia sẻ.

Thí sinh vui vẻ rời phòng thi sau khi hoàn thành môn Văn: Đề thi dễ dàng đạt được 7 - 8 điểm Ảnh 4
Những thí sinh đầu tiên rời khỏi điểm thi

Cũng tại Hội đồng thi THPT Linh Trung, thời điểm tiếng trống vang lên báo hiệu giờ làm bài kết thúc, các tình nguyện viên và lực lượng công an, CSGT bắt đầu nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn thí sinh và phụ huynh để đảm bảo giữ khoảng cách an toàn.

Thí sinh vui vẻ rời phòng thi sau khi hoàn thành môn Văn: Đề thi dễ dàng đạt được 7 - 8 điểm Ảnh 5
Thí sinh vui vẻ rời phòng thi sau khi hoàn thành môn Văn: Đề thi dễ dàng đạt được 7 - 8 điểm Ảnh 6
Lực lượng công an làm nhiệm vụ phân luồng, các thí sinh không được phép ồ ạt ra khỏi cổng trường như mọi năm mà chia thành từng nhóm nhỏ

Các cán bộ làm nhiệm vụ tại Hội đồng thi THPT Linh Trung liên tục nhắc nhở thí sinh không được phép ra khỏi cổng trường ồ ạt mà đi theo nhóm 10 người 1 lần. Đồng thời luôn đảm bảo giữ khoảng cách 2m.

Tại điểm thi đông nhất Hà Nội - THCS Trưng Vương, các thí sinh cũng tuân thủ chặt chẽ các quy tắc phòng dịch. Đúng 9h35, các sĩ tử kết thúc buổi thi đầu tiên trong sự háo hức, vui vẻ.

Thí sinh vui vẻ rời phòng thi sau khi hoàn thành môn Văn: Đề thi dễ dàng đạt được 7 - 8 điểm Ảnh 7
Thí sinh vui vẻ rời phòng thi sau khi hoàn thành môn Văn: Đề thi dễ dàng đạt được 7 - 8 điểm Ảnh 8
Thí sinh vui vẻ rời phòng thi sau khi hoàn thành môn Văn: Đề thi dễ dàng đạt được 7 - 8 điểm Ảnh 9
Các thí sinh đầu tiên rời khỏi điểm thi THCS Trưng Vương

Rất đông phụ huynh học sinh đã đến đón con em mình, lực lượng chức năng phải huy động tối đa để tiến hành giãn cách, phòng dịch. Phía ngoài cổng trường, lực lượng chức năng và y tế đã dựng sẵn các barie, rào chắn để tiến hành phân luồng, giãn cách tối đa các em học sinh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Thí sinh vui vẻ rời phòng thi sau khi hoàn thành môn Văn: Đề thi dễ dàng đạt được 7 - 8 điểm Ảnh 10
Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại trước điểm thi cũng được tăng cường

Các bậc phụ huynh đến chờ đợi đón con em mình cũng được yêu cầu đứng giãn cách, barie được dựng cách xa cổng trường khoảng 50 mét. Dù liên tục được nhắc nhở nhưng do số lượng phụ huynh quá đông nên việc giãn cách giữa các phụ huynh phía ngoài cổng trường không được đảm bảo tối đa.

Thí sinh vui vẻ rời phòng thi sau khi hoàn thành môn Văn: Đề thi dễ dàng đạt được 7 - 8 điểm Ảnh 11
Đông đảo phụ huynh đứng đợi con em của mình

Theo đa số các em học sinh đánh giá, đề thi môn Ngữ Văn năm nay không quá khó. Đa phần phù hợp với mọi thí sinh cũng như dễ dàng đạt được điểm số ở mức trung bình - khá.

Thí sinh vui vẻ rời phòng thi sau khi hoàn thành môn Văn: Đề thi dễ dàng đạt được 7 - 8 điểm Ảnh 12
Thí sinh vui vẻ rời phòng thi sau khi hoàn thành môn Văn: Đề thi dễ dàng đạt được 7 - 8 điểm Ảnh 13
Nhiều thí sinh rời khỏi phòng thi với tâm trạng háo hức

Nữ sinh Nguyễn Xuân Dung cho biết, em hoàn thành bài thi trước thời điểm hết giờ ít phút. Theo Dung đề thi Ngữ Văn không quá khó, câu hỏi làm văn 5 điểm có nói về tình yêu người con gái trong tác phẩm “Sóng” của Xuân Quỳnh.

“Em tạm hài lòng với bài thi của mình và dự kiến mình được khoảng 7-8 điểm”, Dung chia sẻ.

Thí sinh vui vẻ rời phòng thi sau khi hoàn thành môn Văn: Đề thi dễ dàng đạt được 7 - 8 điểm Ảnh 14
Nữ sinh Nguyễn Xuân Dung

Sau khi hoàn thành bài thi môn Văn sáng nay, chiều nay 7/7, các sĩ tử sẽ tiếp tục dự thi môn Toán với thời gian làm bài là 90 phút.

Ngày 8/7, các thí sinh sẽ làm bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc bài thi tổ hợp Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) vào buổi sáng. Buổi chiều, thí sinh thi môn Ngoại ngữ.

Chia sẻ

Bài viết

Team Học đường

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất