Học đường

Tâm sự của người hỗ trợ cho Quán quân Olympia 2020: 'Trời ơi! cô bé này sao lại có thần thái ngút ngàn như thế!'

Nhật Minh
Chia sẻ

Được biết, người đứng sau lưng Quán quân "Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20" cũng chính là người đã trực tiếp hỗ trợ cho Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2018 – Nguyễn Hoàng Cường.

Trải qua hơn 90 phút nghẹt thở, chiếc vòng nguyệt quế đầy danh giá của Đường lên đỉnh Olympia 2020 đã gọi tên Nguyễn Thị Thu Hằng (học sinh trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình). Trải qua 9 năm dài ròng rã chờ đợi, những fan trung thành của chương trình mới một lần nữa được chứng kiến khoảnh khắc một nữ sinh bước lên đỉnh vinh quang của Olympia. 

Tâm sự của người hỗ trợ cho Quán quân Olympia 2020: 'Trời ơi! cô bé này sao lại có thần thái ngút ngàn như thế!' Ảnh 1
Sau nhiều năm thì Olympia mới lại được chứng kiến một nữ sinh bước lên ngôi vị cao nhất. Ảnh: Đinh Tùng/VnExpress

Có nhiều điều đáng để nhớ về nhà vô địch năm nay, Thu Hằng chính là thí sinh giữ kỷ lục điểm số cao nhất mà một thí sinh nữ tham gia Đường lên đỉnh Olympia trong suốt 20 năm vừa qua từng đạt được. Đây cũng là lần đầu tiên, Ninh Bình mới có một nhà vô địch tại đấu trường tri thức danh giá bậc nhất cả nước như Olympia. Để đạt được tất cả những thành tích kể trên thì có lẽ rằng, bí quyết ở nữ sinh này đó chính là sự bình tĩnh, tự tin đến “lạ thường”.

Mới đây, một “bí mật” được trợ lý của Thu Hằng trong trận chung kết sáng 20/9 vừa qua tiết lộ đã khiến cư dân mạng phải thêm một lần nữa trầm trồ và công nhận, nữ sinh Thu Hằng hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Quán quân năm nay. 

Theo đó trong mỗi trận chung kết năm của Đường lên đỉnh Olympia, mỗi một nhà leo núi sẽ có những người hỗ trợ/giám sát đứng phía sau làm nhiệm vụ hỗ trợ các tình huống khi cần thiết cũng như là đảm bảo tính công bằng trong một số trường hợp.

Tâm sự của người hỗ trợ cho Quán quân Olympia 2020: 'Trời ơi! cô bé này sao lại có thần thái ngút ngàn như thế!' Ảnh 2
Thu Hằng cùng người hỗ trợ nữ sinh (áo đen đứng phía sau) trong trận chung kết sáng ngày 20/9. Ảnh: Facebook Ly Pham Phuong

Và thật bất ngờ, người đứng sau lưng nữ sinh Thu Hằng trong trận chung kết Olympia năm thứ 20 cũng chính là người đã trực tiếp hỗ trợ cho Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2018 – Nguyễn Hoàng Cường. 

Chia sẻ trên trang cá nhân của mình sau trận chung kết, người này bồi hồi kể lại: 

“2 lần đứng sau nhà vô địch

Lần đầu gặp Thu Hằng, mình bảo: 'Chị đứng sau Hoàng Cường 2018 đó!' Cô bé cười tít mắt 'Thế hả chị'

Tâm sự của người hỗ trợ cho Quán quân Olympia 2020: 'Trời ơi! cô bé này sao lại có thần thái ngút ngàn như thế!' Ảnh 3
Ảnh: Facebook Ly Pham Phuong

Trong suốt các buổi tập sân khấu, điều mình luôn ấn tượng với cô bé này là sự tự tin, tâm lý thoải mái và rất cá tính. 

Năm 2018, Hoàng Cường cực kì căng thẳng. Phần thi Tăng tốc, Cường đánh máy mà tay thì run run. Trước khi vào phần thi về đích, mình có nói với Cường là bình tĩnh và cố lên nhé. Còn Thu Hằng thì hoàn toàn khác. Ở Hằng là sự cẩn thận. Từ lúc Vượt chướng ngại vật, em đã viết từng thông tin về số ô chữ lên giấy nháp và lúc em bấm chuông mình hơi bất ngờ. Sau phần Tăng tốc, Hằng bảo với mình: 'Có thể năm nay chị sẽ lại đứng sau 1 quán quân nữa đấy!' - 'Ừ! Cố lên nhé'

Trời ơi! Sao lại có cô bé này có thần thái ngút ngàn như thế! Mình cực kỳ thích em vì cách em đến với chương trình. Vui thì thể hiện mình vui, lúc yếu đuối thì sẵn sàng khóc, không hề giấu giếm cảm xúc của mình. Đó là điều mà khiến em nhập cuộc không 1 chút áp lực nào.

Rất yêu quý em, và mong 10 năm nữa, sẽ gặp lại 1 người phụ nữ thành đạt và uy quyền nhất mọi thời đại”.

Tâm sự của người hỗ trợ cho Quán quân Olympia 2020: 'Trời ơi! cô bé này sao lại có thần thái ngút ngàn như thế!' Ảnh 4
Tâm sự của người hỗ trợ cho Quán quân Olympia 2020: 'Trời ơi! cô bé này sao lại có thần thái ngút ngàn như thế!' Ảnh 5
Ngoài Thu Hằng thì người hỗ trợ đặc biệt này cũng từng đứng sau để hỗ trợ cho nhà vô địch năm 2018 - Nam sinh Nguyễn Hoàng Cường. Ảnh: Facebook Ly Pham Phuong

Có thể dễ dàng nhận thấy được rằng, điểm chung của nhà vô địch Olympia 2018 Hoàng Cường và năm nay là Thu Hằng đều sở hữu nền tảng kiến thức vượt trội cộng với phong thái đĩnh đạc vốn có của một người chiến thắng. Tuy nhiên khác biệt lớn nhất nằm ở việc trong một số tình huống nhất định thì Thu Hằng có vẻ vượt trội hơn, dám khẳng định bản thân, dám nghĩ lớn với những gì mà bản thân đã chọn lựa. 

Câu nói "Có thể năm nay chị sẽ lại đứng sau 1 quán quân nữa đấy!" của Thu Hằng chính là minh chứng rõ nét nhất cho bản lĩnh mà nữ sinh đặc biệt này đang sở hữu.

Ngay sau khi được chia sẻ, cộng đồng mạng đã dành tặng những lời ngợi khen đến tân Quán quân Olympia và cho rằng, với một thần thái tự tin như thế và sự điềm tĩnh, cẩn thận trong từng câu hỏi, từng phần thi thì việc chiếc vòng nguyệt quế về với quê hương Ninh Bình cũng không có gì quá đỗi bất ngờ.

Kết quả chung cuộc của trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm nay như sau: Nữ sinh Nguyễn Thị Thu Hằng (THPT Kim Sơn A, Ninh Bình) trở thành Quán quân của chương trình với số điểm đạt được là 235, qua đó mang về chiếc vòng nguyệt quế mạ vàng dành tặng riêng cho Quán quân của năm thứ 20, bên cạnh đó là suất học bổng du học trị giá 40.000 USD. Giành được số điểm 165, đại diện đến từ trường THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk là Vũ Quốc Anh đã trở thành người về thứ nhì và nhận giải thưởng trị giá 100 triệu đồng, đồng hạng ba là hai nam sinh Văn Ngọc Tuấn Kiệt (THPT Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị) và Lưu Đào Dũng Trí (THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội, Hà Nội) với giải thưởng là 50 triệu đồng.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất