Học đường

Tạm giữ hình sự 4 cô gái đánh hội đồng nữ sinh lớp 11 ở Lâm Đồng phải nhập viện cấp cứu

Minh Hoàng
Chia sẻ

Nguyên nhân vụ hành hung được ghi nhận xuất phát từ những mâu thuẫn học đường khi cô gái 18 tuổi còn đi học với nạn nhân.

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 bị nhóm người đánh hội đồng dã man, ngày 1/12, Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) tạm giữ N.T.M.N., H.B.Q. (cùng 18 tuổi, ngụ huyện Bảo Lâm); Đ.T.N., T.M.T. (cùng 17 tuổi, ngụ TP. Bảo Lộc) để làm rõ sự việc. 

Công an cũng triệu tập T.T.L.H. (17 tuổi) và N.T.N. (16 tuổi, cùng ngụ TP. Bảo Lộc) để phục vụ công tác điều tra. 

Nạn nhân trong vụ việc này là L.T.M.T. (học sinh lớp 11 trường THPT Lộc Thành, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm).

Xem thêm: Nữ sinh lớp 11 ở Lâm Đồng bị nhóm người đánh hội đồng dã man, nằm gục tại chỗ

Theo đó, vào trưa 26/11, khi nữ sinh T. đang trên đường đến trường để tiêm vaccine phòng Covid-19 thì bị nhóm nữ trên chặn lại. Tiếp đó, nhóm này lao vào đấm, đá, túm tóc, dùng mũ bảo hiểm liên tục đập vào mặt và đầu mặc nạn nhân van xin. 

Đoạn clip ghi lại sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận. 

Nữ sinh T. sau đó được người dân đưa đi cấp cứu. 

Nguyên nhân vụ hành hung được ghi nhận xuất phát từ những mâu thuẫn học đường khi M.N. còn đi học cùng trường với L.T.M.T.

Liên quan vụ việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo công an huyện làm rõ để xử lý nghiêm những người liên quan, nhằm đảm bảo an ninh học đường và bảo vệ quyền lợi của nạn nhân.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Hoàng

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất