Học đường

300 SV trường Y Hải Dương chống dịch ở TP.HCM: 'Những ồn ào trên MXH tại thời điểm này là không đáng có'

Long Quyền
Chia sẻ

Theo Giám đốc Sở Y tế Hải Dương, trên quan điểm cá nhân, ông cho rằng những ồn ào trên mạng xã hội về đoàn 300 sinh viên trường Y Hải Dương trong thời điểm này là không đáng có. Các em đã không quản ngại điều gì, từng “chiến đấu” ở nhiều điểm nóng Covid-19 ở các tỉnh khác nhau.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tối 30/6, Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương đã tổ chức lễ xuất quân hơn với 300 sinh viên và 9 cán bộ, giảng viên tình nguyện vào TP HCM hỗ trợ chống dịch Covid-19.

Sự việc đoàn 300 SV trường Y Hải Dương: 'Các em sinh viên khổ lắm, cảm xúc nhất thời dẫn đến sự việc này' Ảnh 1
Những thành viên này đã được tập huấn các kỹ thuật xét nghiệm SARS-CoV-2, công tác truy vết và từng tham gia “chiến đấu” với dịch bệnh tại Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh. (Ảnh: Baotintuc)

Những thành viên này đã được tập huấn các kỹ thuật xét nghiệm SARS-CoV-2, công tác truy vết và từng tham gia “chiến đấu” với dịch bệnh tại Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh. Ngày 1/7, đoàn được một số đơn vị hỗ trợ đưa đón và chỗ nghỉ ngơi khi vào hỗ trợ tại TP HCM.

Từ ngày 2-3/7, trên mạng xã hội đã xuất hiện những thông tin, chia sẻ về đoàn 300 sinh viên trường Y Hải Dương, nhiều thông tin, ý kiến tỏ ra không hài lòng với đoàn khi hỗ trợ tại TP HCM.

Trước sự việc trên, ông Phạm Mạnh Cường, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương cho biết, Bộ Y tế là đơn vị quản lý đoàn công tác gồm 300 sinh viên, 9 giảng viên của Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương.

Đứng trên quan điểm cá nhân, ông Cường cho rằng, những ồn ào trên mạng xã hội về đoàn 300 sinh viên trường Y Hải Dương trong thời điểm này là không đáng có.

Sự việc đoàn 300 SV trường Y Hải Dương: 'Các em sinh viên khổ lắm, cảm xúc nhất thời dẫn đến sự việc này' Ảnh 2
Ngày 1/7, đoàn được một số đơn vị hỗ trợ đưa đón và chỗ nghỉ ngơi khi vào hỗ trợ tại TP HCM.

Theo ông, sinh viên Y Hải Dương rất vất vả, "không quản ngại điều gì", đã từng xung phong chống dịch tại các điểm nóng Covid-19 như Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh và hiện tại là TP HCM.

“Việc các em sinh viên đã và đang đồng hành cùng TP HCM chống dịch ở thời điểm này là điều quan trọng nhất. Có thể nói các em ấy đi chống dịch toàn quốc, chứ không riêng địa phương nào.

Các em xung phong đi, có những cảm xúc vô tư hay hồ hởi chưa phù hợp, tuy nhiên đó không phải là phát ngôn của cả một tổ chức. Chúng ta có thể cảm thông và động viên", ông Cường chia sẻ về vụ việc và cho biết, TP HCM đang trải qua thời điểm cao trào chống dịch.

Trước sự việc trên, ông Cường cũng mong muốn mọi người chung tay, động viên nhau trong thời điểm dịch bệnh phức tạp kéo dài như hiện nay.

Sự việc đoàn 300 SV trường Y Hải Dương: 'Các em sinh viên khổ lắm, cảm xúc nhất thời dẫn đến sự việc này' Ảnh 3
Đoàn quét mã QR để khai báo y tế khi nhận phòng tại khách sạn tại TP HCM.

“Các em sinh viên vất vả lắm, cảm xúc nhất thời dẫn đến sự việc này. Cá nhân tôi rất trân quý các em ấy, có thể khóc với các em được. Tôi động viên, hi vọng các em cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, giúp Sài Gòn khống chế dịch bệnh", ông Cường nói.

Trước sự việc trên, TS. BS Đinh Thị Diệu Hằng, Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương cho biết, hiện mọi người đang tập trung cho các sinh viên làm việc, chống dịch là quan trọng nhất. Bà Hằng cũng xin từ chối chia sẻ thêm về sự việc trên mạng xã hội.

Vào ngày 3/7, TP HCM cũng đã ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục với 714 bệnh nhân, trong đó 608 ca đã được truy vết hoặc cách ly trong khu phong toả, 106 người còn lại được phát hiện qua sàng lọc tại các cơ sở y tế và trong cộng đồng.

Sáng ngày 4/7, Bộ Y tế cũng thông báo Việt Nam có thêm 263 ca mắc Covid-19 ghi nhận trong nước, trong số đó, riêng TP Hồ Chí Minh có 217 ca mắc Covid-19.

Tính đến 6h ngày 04/7, Việt Nam có tổng cộng 17.462 ca ghi nhận trong nước và 1.848 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 15.892 ca, trong đó có 4.869 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Số lượng xét nghiệm từ 29/4/2021 đến nay đã thực hiện 3.345.065 xét nghiệm cho 7.948.332 lượt người.

Chia sẻ

Bài viết

Long Quyền

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất