Học đường

Sự thật thông tin ĐH Xây dựng Hà Nội yêu cầu 'sinh viên không để ô tô trong sân trường'?

Phương Linh
Chia sẻ

Mới đây, trên mạng xã hội vừa xuất hiện hình ảnh về một thông báo được cho của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội yêu cầu "sinh viên không để xe ô tô trong sân trường" khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Theo đó, tấm biển in tên Trường ĐH Xây dựng Hà Nội với nội dung “Để phục vụ công tác đón sinh viên khóa 67 nhập trường, đề nghị toàn thể sinh viên không để xe ô tô trong sân trường từ thứ năm 29/9/2022 đến hết thứ bảy 2/10/2022”.

Sự thật thông tin ĐH Xây dựng Hà Nội yêu cầu 'sinh viên không để ô tô trong sân trường'? Ảnh 1

Ngay sau khi hình ảnh này xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi trầm trồ trước độ giàu có của sinh viên ĐH Xây dựng Hà Nội. Bên cạnh đó, không ít ý kiến cũng bày tỏ nghi ngờ, đây là bức ảnh của sản phẩm photoshop.

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với VietNamNet, đại diện Trường ĐH Xây dựng Hà Nội cho hay nhà trường có thông báo tới toàn thể giảng viên không mang xe ô tô đến trường trong những ngày đón sinh viên khóa mới. Còn những hình ảnh thông báo “toàn thể sinh viên không để xe ô tô trong sân trường” là không đúng sự thật, là ảnh chế. Biển báo đã bị sửa đi một từ - "giảng viên" được sửa thành "sinh viên".

Theo đại diện Trường ĐH Xây dựng Hà Nội, nhà trường chỉ hạn chế việc các giảng viên đỗ xe ô tô trong sân trường để sân trường rộng rãi trong 3 ngày đón tân sinh viên. Việc này, nhằm tạo điều kiện cho phụ huynh, người nhà cùng tân sinh viên có không gian rộng rãi và đỗ xe được thoải mái khi đến làm thủ tục nhập học.

Xem thêm: Phỏng vấn Phạm Thoại | Lỗ tiền tỉ khi bị bùng hàng và màn đối đáp cực gắt

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất