Học đường

Ngôi trường Quán quân Nguyễn Thị Thu Hằng đang theo học: Sở hữu bề dày thành tích, 2 lần đón điểm cầu truyền hình Olympia

Nhật Minh
Chia sẻ

Mặc dù chỉ là “trường huyện”, thế nhưng thành tích của ngôi trường nơi mà Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2020 – Nguyễn Thị Thu Hằng đang theo học là vô cùng ấn tượng.

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 đã chính thức khép lại sau gần 2 giờ đồng hồ tranh tài quyết liệt của 4 nhà leo núi. 

Chung cuộc, nữ sinh đến từ Ninh Bình – Nguyễn Thị Thu Hằng đã chính thức bước lên bục cao nhất của Olympia với 235 điểm, qua đó chính thức trở thành chủ nhân của chiếc vòng nguyệt quế mạ vàng “phiên bản đặc biệt”, đồng thời ẵm trọn suất học bổng du học nước ngoài trị giá 40.000 USD. 

Ngôi trường Quán quân Nguyễn Thị Thu Hằng đang theo học: Sở hữu bề dày thành tích, 2 lần đón điểm cầu truyền hình Olympia Ảnh 1
Nữ sinh đến từ Ninh Bình - Nguyễn Thị Thu Hằng xuất sắc trở thành Quán quân của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20

Ngay sau khi trở thành nhà vô địch năm thứ 20, tất tần tật mọi thông tin của Thu Hằng đã được cư dân mạng thay nhau tìm kiếm, trong đó có cả nơi mà nữ sinh đang theo học. 

Được biết, nơi mà đã đào tạo ra Quán quân Olympia năm nay chỉ là một ngôi trường huyện, trường THPT Kim Sơn A (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình). Thế nhưng, không vì thế mà thành tích của ngôi trường này thua kém những nơi khác.

Trường THPT Kim Sơn A được thành lập vào năm 1961, tiền thân là trường cấp 3A Kim Sơn. Trải qua 59 năm xây dựng và phát triển, trường hiện tại đang sở hữu thành tích giảng dạy vô cùng ấn tượng, không chỉ trong phạm vi của tỉnh Ninh Bình mà thầy và trò của ngôi trường này còn gặt hái được nhiều thành tích đáng nể khác trên phạm vi toàn quốc.

Nếu chỉ tính riêng những năm học gần đây, học sinh của trường THPT Kim Sơn A đã đạt được hàng trăm giải Học sinh giỏi (HSG) văn hóa lớp 12 cấp tỉnh, cấp quốc gia; Giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh, cấp quốc gia; Các cuộc thi giải Toán, tiếng Anh qua mạng,... 

Với hàng chục giải thưởng HSG cấp tỉnh, giải khu vực, quốc gia mỗi năm, tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường đại học tốp đầu của trường cũng liên tục tăng và bền vững. 

Trường THPT Kim Sơn A trở thành ngôi trường giữ vững thành tích về chất lượng giáo dục toàn diện, đồng thời, khẳng định vị trí liên tục là trường tốp đầu khối các trường THPT không chuyên của ngành giáo dục Ninh Bình trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

Ngôi trường Quán quân Nguyễn Thị Thu Hằng đang theo học: Sở hữu bề dày thành tích, 2 lần đón điểm cầu truyền hình Olympia Ảnh 2
Trải qua 59 năm xây dựng và phát triển, trường THPT Kim Sơn A hiện đang sở hữu bề dày thành tích giảng dạy cũng như là học tập vô cùng ấn tượng

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT Quốc gia hàng năm của trường THPT Kim Sơn A luôn đạt từ 99,5% trở lên. Đặc biệt kết quả thi đại học, cao đẳng của trường hằng năm luôn nằm ở tốp đầu của tỉnh, đáng chú ý nhất chính là trong năm học 2013-2014, trường xếp thứ 84/2.830 trường THPT trong cả nước. Trong những năm học gần đây, tỷ lệ học sinh đạt điểm sàn đại học trên 96%, số học sinh đạt điểm bình quân 3 môn thi từ 26 điểm luôn đứng trong tốp đầu của tỉnh Ninh Bình.

Tháng 12/2017, trường được kiểm tra và công nhận đạt chuẩn Quốc gia, tạo thêm động lực để thầy và trò nhà trường tiếp tục nỗ lực cố gắng đạt được những kết quả toàn diện, cao hơn nữa trong công tác thi đua. 

Với kết quả đã đạt được, trường cũng đã 4 năm liền vinh dự được chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu khối THPT, được Thủ tướng Chính phủ tặng nhiều cờ thi đua và bằng khen, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và vô số những danh hiệu nổi bật khác trong các hoạt động thi đua, phong trào của ngành giáo dục.

Xét về thành tích trong các cuộc thi của Đường lên đỉnh Olympia, trường THPT Kim Sơn A cũng không hề thua kém bất kỳ một ngôi trường nào trên cả nước. Có một điều mà ít ai biết rằng, đó chính là đây không phải là lần đầu tiên Kim Sơn A đón một điểm cầu truyền hình trực tiếp Olympia mà trước đó, vào năm học 2014- 2015, trường đã vinh dự có một học sinh là Nguyễn Cao Ngọc Vũ lọt vào đến trận chung kết Olympia năm thứ 15 và xuất sắc giành được giải ba. 

Ngôi trường Quán quân Nguyễn Thị Thu Hằng đang theo học: Sở hữu bề dày thành tích, 2 lần đón điểm cầu truyền hình Olympia Ảnh 3
Học sinh của trường THPT Kim Sơn A chuẩn bị cho trận chung kết Olympia năm thứ 20, đây cũng là lần thứ 2 trường vinh dự được đón một điểm cầu trực tiếp của Olympia

Tiếp sau đó, một nam sinh khác là Đỗ Việt Hoàng cũng từng đạt được giải nhất cuộc thi tuần và giải ba cuộc thi tháng quý III Olympia năm thứ 16. Năm học 2017- 2018, thí sinh Trần Xuân Hòa cũng từng giành được giải ba tại cuộc thi tuần năm thứ 18. 

Và trong năm 2020, trường THPT Kim Sơn A tiếp tục vinh dự được đón điểm cầu Olympia và ở lần này, đại diện của trường là nữ sinh Nguyễn Thị Thu Hằng đã mang vòng nguyệt quế đầy danh giá, từ đó khẳng định bề dày thành tích ấn tượng của ngôi “trường huyện” của tỉnh Ninh Bình này.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin mới nhất