Học đường

Sĩ tử thấp thỏm vì chọn tổ hợp Toán - Tiếng Anh để xét tuyển

Vân Anh

Điểm chuẩn của tổ hợp có 2 môn Toán, Tiếng Anh dự đoạn sẽ giảm mạnh.

Sau hai buổi thi căng thẳng, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đã chính thức khép lại. Tuy nhiên, với nhiều học sinh, hành trình chưa dừng ở đó. Đây là thời điểm "nín thở" chờ điểm thi, điểm chuẩn và cũng là giai đoạn mà những nỗi lo bắt đầu bủa vây, đặc biệt là với những bạn xét tuyển đại học bằng tổ hợp có môn Toán và Tiếng Anh.

Năm nay, đề thi hai môn này được đánh giá là khó hơn mặt bằng các năm trước, gây ra làn sóng lo lắng trong cộng đồng sĩ tử. Không ít học sinh nhận định, nếu không đạt kết quả như kỳ vọng, các em có thể vuột mất cơ hội vào ngôi trường mơ ước, dù đã ôn luyện suốt cả năm qua.

“Đề Anh như IELTS Reading, Toán thì dài như đề Văn...”: Mối lo từ tổ hợp D01

Vũ Minh Phương, học sinh lớp 12 tại Nam Định, chia sẻ rằng em đã thức trắng đêm sau ngày thi cuối cùng. Sử dụng tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh) để xét tuyển ngành Kinh tế đối ngoại - một ngành có điểm chuẩn cao chót vót, Phương cho biết mình đã đặt mục tiêu đạt ít nhất 26 điểm để "an toàn". Thế nhưng mọi thứ không như mong đợi.

"Em học chuyên Anh, thi thử toàn trên 8,5. Nhưng đề năm nay quá dài, phần đọc hiểu dày đặc từ học thuật. Em làm xong mà không chắc nổi 8 điểm", Phương nói. "Môn Toán thì còn tệ hơn. Có những câu em biết cách giải nhưng không đủ thời gian. Chắc chỉ được 6 thôi".

Đề Anh và Toán được đánh giá khó hơn so với mặt bằng chung khiến nhiều sĩ tử lo lắng. Ảnh minh hoạ. Ảnh: Báo Hà Nội Mới
Đề Anh và Toán được đánh giá khó hơn so với mặt bằng chung khiến nhiều sĩ tử lo lắng. Ảnh minh hoạ. Ảnh: Báo Hà Nội Mới

Phương cho biết, bạn bè trong lớp cũng chung tâm trạng hoang mang. “Chúng em không biết liệu đề khó đều cho tất cả thí sinh hay chỉ nhóm học sinh chọn tổ hợp D01 gặp bất lợi”, em nói thêm.

Không chỉ tổ hợp D01, những thí sinh chọn A01 (Toán, Lý, Anh) cũng đang chịu áp lực lớn khi cả hai môn trụ cột là Toán và Tiếng Anh đều được đánh giá “căng”.

Nguyễn Trọng Nam, học sinh trường THPT Gia Định, TP.HCM, ban đầu đặt mục tiêu xét tuyển ngành Công nghệ thông tin của Đại học Bách Khoa TP.HCM - nơi điểm chuẩn năm ngoái theo tổ hợp A01 lên tới 27,5. Nam cần trung bình mỗi môn 9 điểm, nhưng hiện tại chỉ hy vọng “vượt ngưỡng 21 điểm”.

"Em học khá ổn môn Lý, nhưng đề Toán thì phần tự luận quá dài và khó, còn Anh thì phần đọc hiểu khiến em mất cả tự tin. Nhẩm tính em chỉ được khoảng 6 Toán, 6,5 Anh", Nam chia sẻ. “Chưa kể, tổ hợp A00 có vẻ sáng cửa hơn khi đề Lý - Hóa được bạn bè em đánh giá là dễ thở hơn hẳn”.

Nam cũng cho biết, bạn đang nghĩ đến việc chuyển hướng sang xét tuyển bằng học bạ hoặc kết hợp điểm thi với chứng chỉ quốc tế dù chưa chắc kịp thời gian chuẩn bị.

Trong khi nhiều bạn lo lắng vì điểm thi không đạt như mong đợi, một bộ phận sĩ tử khác lại trăn trở về tính công bằng trong xét tuyển.

Lê Thảo Uyên, học sinh ở Hà Nội, bày tỏ: "Em dùng tổ hợp D01 để xét tuyển khối ngành quản trị - kinh tế. Nhưng em lo vì những ngành này thường tuyển cả A00, mà đề Lý, Hóa năm nay lại được nhận xét là dễ đạt điểm cao. Có thể em sẽ bị mất lợi thế chỉ vì chọn tổ hợp không đúng năm".

Sĩ tử lo lắng điểm chuẩn tổ hợp có môn Anh và Toán như A01, D07 có thể giảm mạnh. Ảnh minh hoạ
Sĩ tử lo lắng điểm chuẩn tổ hợp có môn Anh và Toán như A01, D07 có thể giảm mạnh. Ảnh minh hoạ

Trên các diễn đàn học sinh, nỗi lo về “tổ hợp bất lợi” đã thu hút hàng nghìn lượt bình luận. Nhiều bạn cho biết bản thân đã từng cân nhắc chuyển tổ hợp xét tuyển, nhưng vì yêu thích môn Văn hoặc có nền tảng Tiếng Anh tốt, nên vẫn quyết tâm giữ tổ hợp cũ và giờ đây phải “ngồi trên đống lửa”.

Một số bạn còn cảm thấy áp lực khi không có chứng chỉ quốc tế như IELTS, SAT để quy đổi hoặc cộng điểm ưu tiên, trong khi các bạn học chuyên ngữ, trường quốc tế lại có lợi thế vượt trội nếu xét tuyển kết hợp.

Sĩ tử nên làm gì?

Chia sẻ với báo VnExpress, ông Trần Nam (chuyên gia tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp ở TP HCM) dự đoán điểm chuẩn tổ hợp D01 sẽ giảm mạnh.

Cũng theo ông Trần Nam, đề thi tốt nghiệp ở các môn tổ hợp D01 khó nên các thí sinh đã thi đánh giá năng lực, hay thuộc diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển sẽ tận dụng tối đa phương thức này, từ đó tăng tỷ lệ cạnh tranh.

Còn theo ông ông Đinh Đức Hiền, Giám đốc điều hành trường liên cấp FPT, dự đoán ở các tổ hợp có cả hai môn Toán và Tiếng Anh, như D01, D07 (Toán, Hóa, Anh), A01 (Toán, Lý, Anh), mức giảm có thể là 1,5-2 điểm. Nếu tổ hợp chỉ có một trong hai môn này, điểm chuẩn sẽ giảm nhẹ hơn, ở mức 0,5-1 điểm.

Các chuyên gia khuyên sĩ tử nên giữ bình tĩnh. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ
Các chuyên gia khuyên sĩ tử nên giữ bình tĩnh. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trường Đại học Kinh tế - Luật với 6 tổ hợp xét tuyển, trong đó Toán và Tiếng Anh là hai môn chủ lực, ông Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, cũng dự đoán điểm chuẩn sẽ giảm, song không dự đoán chi tiết.

Ngoài ra, ông cho rằng các thí sinh có thể bất lợi nếu các trường xét tuyển vào một ngành bằng nhiều tổ hợp nhưng không có cơ chế điều chỉnh điểm giữa các nhóm này.

Tuy nhiên, các chuyên gia đều cho rằng thí sinh nên bình tĩnh. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay các trường phải quy đổi điểm trúng tuyển tương đương giữa các phương thức xét tuyển.

"Đề khó là khó chung, điểm chuẩn sẽ có điều chỉnh tương ứng", ông Tiến nói. "Các em cần tham khảo kỹ thông tin tuyển sinh của các trường để sắp xếp nguyện vọng, tối ưu cơ hội trúng tuyển", ông Tiến khuyên.

Ông Đinh Đức Hiền cho rằng đây là thời gian thí sinh cần tìm hiểu ngành, nghề một cách nghiêm túc nhất. Dù chưa biết điểm chính xác, các em cũng đã ước lượng được khoảng điểm của mình sau khi so bài làm với đáp án gợi ý. Từ đó, thí sinh cần tìm hiểu kỹ phương thức, điểm chuẩn các năm trước của các ngành, trường dự định nộp trước khi ra quyết định.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Vân Anh

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI