Học đường

Sĩ tử đến Văn Miếu xin chữ, cầu may cho kỳ thi tuyển sinh 10

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Tại Hà Nội, những ngày gần đây, có không ít các sĩ tử đến Văn Miếu Quốc Tử Giám để xin chữ, cầu may mắn cho kỳ thi tuyển sinh 10 sắp tới.

Sĩ tử đến Văn Miếu xin chữ, cầu may cho kỳ thi tuyển sinh 10 Ảnh 1
Văn Miếu - Quốc Tử Giám chào đón tấp nập các sĩ tử và phụ huynh đến thăm. Ảnh: VTC News.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội sẽ được diễn ra vào ngày 18/6 và 19/6 sắp tới. Đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để cầu may mắn, xin lộc trước kỳ thi cũng được xem là thói quen của phụ huynh và học sinh Thủ đô từ xưa đến nay.

Sĩ tử đến Văn Miếu xin chữ, cầu may cho kỳ thi tuyển sinh 10 Ảnh 2
Các em học sinh đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để cầu may trước kỳ thi. Ảnh: Báo Phụ Nữ.

Chỉ còn ít ngày nữa, kỳ thi tuyển sinh quan trọng của các sĩ tử sinh năm 2004 sẽ chính thức diễn ra, do đó, rất đông người đến viếng Văn Miếu, không chỉ có phụ huynh, giáo viên, mà  biệt còn có rất nhiều các bạn trẻ đến đây để thắp hương, cầu khấn.

Sĩ tử đến Văn Miếu xin chữ, cầu may cho kỳ thi tuyển sinh 10 Ảnh 3
Từng tốp học sinh thành kính khấn cầu mong đạt điểm cao trong kỳ thi sắp tới. Ảnh: Giaoduc.net
Sĩ tử đến Văn Miếu xin chữ, cầu may cho kỳ thi tuyển sinh 10 Ảnh 4
Em Bùi Hoàng Kim Chung (Bình Thuận) đã không ngại đường xa hàng nghìn cây số để đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xin chữ và cầu thuận lợi.

Em Bùi Hoàng Kim Chung (Bình Thuận) đã không ngại đường xa hàng nghìn cây số để đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xin chữ và cầu thuận lợi. Chia sẻ với VTC News, "em hy vọng bản thân luôn bình tĩnh trong cuộc thi này. Đến thời điểm này, em ôn tập các kiến thức khá kỹ càng, nhưng thi cử khó nói trước được điều gì", em nói.

Từng lớp học sinh đứng xếp hàng ngay ngắn, chắp tay nghiêm trang và cầu nguyện để đạt được điểm cao trong kì thi sắp tới. Các em cho biết mình đã chuẩn bị sẵn sàng kiến thức. Tuy nhiên, năm nay số lượng thí sinh đăng kí rất đông, vì thế tỉ lệ chọi sẽ cao hơn nên nhiều thí sinh có tâm lí lo lắng và hồi hộp.

Sĩ tử đến Văn Miếu xin chữ, cầu may cho kỳ thi tuyển sinh 10 Ảnh 5
Phụ huynh dâng trái cây, lễ vật lên cúng. Ảnh: VTC News. 
Sĩ tử đến Văn Miếu xin chữ, cầu may cho kỳ thi tuyển sinh 10 Ảnh 6
Ảnh: VTC News. 
Sĩ tử đến Văn Miếu xin chữ, cầu may cho kỳ thi tuyển sinh 10 Ảnh 7
Các phụ huynh cùng con đến Văn Miếu xin chữ. Ảnh: VTC News.

Chị Nguyễn Thị Thu Huyền (quận Đống Đa, Hà Nội) trao đổi với VTC News rằng không chỉ học sinh mà họ cũng lo lắng. Chị đưa con đến Văn Miếu bái lễ và xin chữ nhằm giải tỏa tâm lý và mong muốn con đạt điểm cao. 

Phần đông phụ huynh đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để cầu may thay cho con cái, cha mẹ học sinh đã thành kính dâng hương, lễ vật, hoa quả hoặc các vật dụng như bút, viết, thước và máy tính, thậm chí là giấy báo dự thi có số báo danh để dâng lên điện thờ.

Sĩ tử đến Văn Miếu xin chữ, cầu may cho kỳ thi tuyển sinh 10 Ảnh 8
Nhiều phụ huynh đã chuẩn bị sẵn bài khấn cùng lễ vật để đến Văn Miếu. Ảnh: Báo Phụ Nữ.
Sĩ tử đến Văn Miếu xin chữ, cầu may cho kỳ thi tuyển sinh 10 Ảnh 9
Lễ vật cùng các đồ dùng học tập của các sĩ tử được phụ huynh mang theo dâng lên điện thờ. Ảnh: Báo Phụ Nữ.
Sĩ tử đến Văn Miếu xin chữ, cầu may cho kỳ thi tuyển sinh 10 Ảnh 10
Điện thờ luôn chật kín người đến thắp hương và cầu khấn. Ảnh: Báo Phụ Nữ.

Theo VTC News, anh Nguyễn Văn Long cho biết, cứ mỗi năm trước khi đến kỳ thi chuyển cấp quan trọng, Văn Miếu lại tấp nập chào đón các sĩ tử và phụ huynh. Đi lễ cầu may cũng là hình thức để phụ huynh và học sinh giảm bớt lo lắng và giải tỏa tâm lý.

Không chỉ phụ huynh, học sinh, mà cả giáo viên cũng đến đây để cầu nguyện cho học trò của mình. Cầu mong cho các sĩ tử đều bình tĩnh, tự tin, và làm bài thật tốt.

Sĩ tử đến Văn Miếu xin chữ, cầu may cho kỳ thi tuyển sinh 10 Ảnh 11
Cô Yến Linh - Giáo viên trường THCS Ngô Gia Tự cũng đến khấn vái cho các học sinh của mình. Ảnh: Giaoduc.net
Sĩ tử đến Văn Miếu xin chữ, cầu may cho kỳ thi tuyển sinh 10 Ảnh 12
Không chỉ có các phụ huynh, học sinh mà các giáo viên cũng đến Văn Miếu cầu nguyện cho học trò của mình. Ảnh: Báo Phụ Nữ.

Sau khi cầu may xong, nhiều em đã nán lại Văn Miếu để xin chữ thư pháp, cầu học hành tấn tới và thuận lợi. Nhiều em xin chữ "Đăng Khoa" với ý nghĩa thành công, đỗ đạt trong mọi kỳ thi.

Sĩ tử đến Văn Miếu xin chữ, cầu may cho kỳ thi tuyển sinh 10 Ảnh 13
Các bạn trẻ đến xin chữ tại Văn Miếu. Ảnh: VTC News.

Chị Vũ Thị Mai chia sẻ với Giaoduc.net rằng: "Năm nay, con gái tôi thi vào trường THPT Phan Đình Phùng. Con gái đi thi nhưng bố mẹ cũng lo không, chỉ mong con có sức khỏe dồi dào, tinh thần thật thoải mái để vượt vũ môn.

Sĩ tử đến Văn Miếu xin chữ, cầu may cho kỳ thi tuyển sinh 10 Ảnh 14
Các sĩ tử sinh năm 2004 sắp bước vào kỳ thi quan trọng vào ngày 18/6 sắp tới. Ảnh: Giaoduc.net

Được biết, kỳ thi tuyển sinh công lập, không chuyên lớp 10 năm 2022-2023 sẽ diễn ra vào 2 ngày với ba môn là Ngoại ngữ, Toán và Văn. Cụ thể, ngày 17/6 các em sẽ làm thủ tục dự thi. Sáng 18/6 các sĩ tử sẽ thi môn đầu tiên là Ngữ Văn (120 phút), chiều thi môn Ngoại ngữ (60 phút). Sáng 19/6, thi môn cuối cùng là Toán (120 phút).

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất