Học đường

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2021 không hứng thú với việc đi du học, tiết lộ ước mơ trong tương lai

Phương Linh
Chia sẻ

Sau cuộc thi, quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2021 - Nguyễn Hoàng Khánh cho biết, bản thân rất vui và vỡ òa sung sướng khi hoàn thành mục tiêu, kết thúc một hành trình dài chinh phục ngôi vô địch tại Olympia.

Sáng 14/11, trận Chung kết của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 21 đã diễn ra với sự tranh tài của 4 nhà leo núi Nguyễn Hoàng Khánh (THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh), Nguyễn Việt Thái (THPT chuyên Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội), Nguyễn Thiện Hải An (THPT chuyên Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội), Nguyễn Đình Duy Anh (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An).

Chung cuộc, Nguyễn Hoàng Khánh (Quảng Ninh) đã xuất sắc giành 315 điểm - một điểm số khá cao và trở thành chủ nhân của chiếc vòng nguyệt quế, mang vinh quang về cho THPT Bạch Đằng. Được biết, đây là lần đầu tiên trường THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh có thí sinh giành ngôi vô địch “Đường lên đỉnh Olympia”.

Nam sinh Nguyễn Hoàng Khánh

Sau cuộc thi, Hoàng Khánh cho biết, bản thân rất vui và vỡ òa sung sướng khi đã hoàn thành mục tiêu, kết thúc một hành trình dài chinh phục ngôi vô địch tại Olympia.

Được biết, sau chiến thắng ở trận chung kết năm, Hoàng Khánh sẽ nhận được phần thưởng trị giá 40.000 USD và có cơ hội du học như bao quán quân khác. Điều này cũng nhận được khá nhiều sự quan tâm, liệu Hoàng Khánh có tiếp bước "đàn anh đàn chị" sang nước ngoài du học hay sẽ có một định hướng nào mới mẻ.

Trở thành quán quân Olympia 2021, Hoàng Khánh nhận được phần thưởng trị giá 40.000 USD và có cơ hội du học 

Về điều này, khi được hỏi đến, Hoàng Khánh cho hay em đang cân nhắc kỹ càng. Bởi bản thân Khánh không có hứng thú với việc đi du học. Mục tiêu lớn nhất mà Hoàng Khánh đặt ra cho bản thân là liên tục cố gắng để trở thành một doanh nhân. 

“Em sẽ nghe thêm góp ý của bố mẹ, thầy cô và bạn bè. Trong thời gian dịch bệnh này thì Việt Nam vẫn là một nơi tuyệt vời để em có thể học tập và theo đuổi ước mơ. Còn đi du học, em sẽ cân nhắc kỹ càng vì em không có hứng thú với việc đi du học”, Hoàng Khánh nói.

Hoàng Khánh là học sinh trường THPT Bạch Đằng (Quảng Ninh). 

Được biết, chiến thắng của Hoàng Khánh đã đánh dấu lần thứ 4 tỉnh Quảng Ninh có thí sinh tham dự trận Chung kết. Trong 3 lần trước, 2 thí sinh Quảng Ninh là Đặng Thái Hoàng và Nguyễn Hoàng Cường đã giành ngôi vô địch vào các năm 2012 và 2018. 

Ở các cuộc thi trước đó, Hoàng Khánh cũng thể hiện sự vượt trội của mình và giành các số điểm đáng nể: Nhất Tuần 1 - Tháng 1 - Quý I: 320 điểm; Nhì Tháng 1 - Quý I: 270 điểm; Nhất Quý I: 375 điểm.

Chưa hết, Hoàng Khánh được mệnh danh là "ông vua tốc độ" khi phá kỷ lục chương trình, trả lời tất cả 17 câu hỏi Khởi động tuần chỉ trong 60 giây. Trong 4 thí sinh tham dự chung kết, 10X cũng đang là người có thành tích Quý tốt nhất.

Đặc biệt, Quán quân Olympia năm nay là thí sinh duy nhất không đến từ trường THPT Chuyên. Được biết, cậu bạn học trường THPT Bạch Đằng (Quảng Ninh). 

Ngay từ đầu năm lớp 10, Hoàng Khánh đã thổ lộ mong muốn tham gia chương trình Olympia và được nhà trường cùng gia đình tạo điều kiện. Cậu bạn cũng "ẵm" về hàng loạt thành tích đáng ngưỡng mộ, thể hiện mình là một ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch Olympia:

- Đạt giải nhì cấp tỉnh cuộc thi Tự hào Việt Nam do T.Ư Đoàn tổ chức vào năm 2020 (đây là một cuộc thi kiến thức Lịch sử - Văn hóa);

- Giải nhất học sinh giỏi tiếng Anh cấp thị xã năm 2019;

- Giải nhì học sinh giỏi tiếng Anh cấp thành phố (thời điểm này Khánh học ở TP. Uông Bí); 

- Giải nhất Hóa học cấp trường, năm 2018.

- Thời học tiểu học, THCS, Hoàng Khánh còn đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi và Hùng biện tiếng Anh.

Hiện tại, Khánh chỉ mất từ 7 đến 8 giây để đọc một trang tin tức. Khi đọc sách, cậu đọc chậm lại để có thể hiểu kỹ hơn nội dung. Ngoài ra, chàng trai tiết lộ cậu biết đọc chữ từ năm 4 tuổi.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin mới nhất