Học đường

Nhiều phụ huynh tập trung trước cổng trường, căng băng - rôn phản đối việc thay hiệu trưởng

Phương Linh (Tổng hợp)
Chia sẻ

Ngày 21/1 vừa qua, phụ huynh mang theo băng rôn ghi dòng chữ "Không chấp nhận cô Lê Thị Bích Hà về trường Kim Đồng. Nếu cô về sẽ cho các con chuyển trường" tập trung tại trường Tiểu học Kim Đồng (TP Sa Đéc, Đồng Tháp) để phản đối điều chuyển hiệu trưởng.

Trao đổi với Zing, ông Nguyễn Công Hiếu, Trưởng phòng GD&ĐT TP Sa Đéc (Đồng Tháp), cho hay nhóm phụ huynh đến trước cổng trường sau khi nghe tin thầy Phùng Phát Đạt, Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Đồng, sắp được điều chuyển sang trường Tiểu học Trưng Vương.

Trong khi đó, cô Lê Thị Bích Hà, Hiệu trưởng trường Tiểu học Trưng Vương, sẽ được điều về trường Kim Đồng.

Phụ huynh căng băng- rôn trước cổng trường tiểu học. Nguồn: Facebook Trịnh Yến.

"UBND TP Sa Đéc dự kiến điều chuyển thầy Đạt. Trong thời gian công tác tại trường, thầy Đạt công tác tốt nên phụ huynh mong muốn thầy không chuyển và phản ứng như vậy", ông Hiếu thông tin.

Nhiều phụ huynh tập trung trước cổng trường Tiểu học Kim Đồng (TP Sa Đéc, Đồng Tháp) 

Cùng trao đổi với báo Thanh Niên, ông Hiếu cho hay, phòng dự kiến trong chiều ngày 21/1 sẽ trao quyết định điều động, luân chuyển vị trí hiệu trưởng giữa cô Hà và thầy Đạt, tuy nhiên qua sự việc này, Phòng dời lại và sẽ trao quyết định vào tuần sau. 

Hiện Phòng phối hợp với trường giải thích cho các phụ huynh hiểu và đồng thuận với quyết định của việc chuyển đổi vị trí hiệu trưởng của hai trường.

Lãnh đạo Phòng GD-ĐT TP.Sa Đéc thông tin thêm, sở dĩ có việc luân chuyển vị trí hiệu trưởng giữa Trường tiểu học Kim Đồng và Trường tiểu học Trưng Vương là do cô Lê Thị Bích Hà đã làm Hiệu trưởng Trường tiểu học Trương Vương đủ hai nhiệm kỳ, 10 năm theo quy định của ngành, không thể tiếp tục làm lãnh đạo của trường này. Riêng thầy Phùng Phát Đạt có gần 7 năm làm Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh (Tổng hợp)

Tin mới nhất