Học đường

Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh 'thưởng nóng' 10 triệu cho Thủ khoa khối B toàn quốc

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Thầy Phan Khắc Nghệ (Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) đã quyết định lấy tiền túi thưởng “nóng” số tiền 10 triệu đồng cho nữ sinh Võ Thị Kim Anh, thủ khoa khối B toàn quốc năm 2021 với 30 điểm.

Nữ sinh Võ Thị Kim Anh (học sinh lớp 12 Toán 1 của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) đã đạt tổng điểm 3 môn thi theo tổ hợp xét tuyển khối B (Toán, Hóa học, Sinh học) là 30 với 3 điểm 10 tuyệt đối.

Với kết quả này, Kim Anh không chỉ trở thành thủ khoa khối B mà còn là thủ khoa toàn quốc năm nay.

Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh 'thưởng nóng' 10 triệu cho Thủ khoa khối B toàn quốc Ảnh 1
Nữ sinh Võ Thị Kim Anh và thầy Phan Khắc Nghệ

Chia sẻ với VietNamNet, thầy Phan Khắc Nghệ (Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) cho hay, sáng nay 26/7, thầy đã quyết định lấy tiền túi thưởng “nóng” số tiền 10 triệu đồng cho học trò của mình.

Lý giải về hành động của mình, thầy Nghệ cho biết bản thân vừa là Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh vừa là giáo viên dạy môn Sinh học cho lớp 12 Toán 1 củaem Võ Thị Kim Anh. Việc có một học sinh giành được tổng điểm 30 là một sự kiện đặc biệt.

“Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh có rất nhiều học sinh giỏi. Tuy nhiên, trước Kim Anh, cũng đã 3 năm nay không có học sinh nào đạt được 30 điểm. Năm ngoái, trường chỉ có một học sinh đạt 29,75 nhưng cũng chỉ là á khoa toàn quốc. Do đó, đây là sự kiện mà không chỉ cá nhân tôi mà cả trường rất vui”.

Trước đó, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thầy Đặng Văn Lập (chủ nhiệm lớp 12 Toán 1 của trường THPT chuyên Hà Tĩnh) cho biết, trường rất vui mừng khi có thí sinh là thủ khoa cả nước. Chia sẻ về cô học trò của mình, thầy Lập cho hay, Kim Anh là học sinh ngoan, chăm chỉ và có phần hơi nhút nhát.

Kim Anh có thành tích học tập xuất sắc trong 3 năm học THPT, từng 2 lần giành giải nhì ở kỳ thi học sinh giỏi môn Toán cấp tỉnh lớp 10 và lớp 12.

Trong các kỳ thi thử do Trường THPT chuyên Hà Tĩnh tổ chức trước đó, Kim Anh cũng đều có điểm số vào top 3 của lớp chuyên Toán.

Về phía Kim Anh, nữ sinh cho biết đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào ngành Y khoa của Trường ĐH Y Hà Nội, mơ ước trở thành bác sĩ để chữa bệnh và giúp đỡ mọi người. Sở thích của em sau những giờ học căng thẳng là đọc truyện trinh thám và xem phim.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất