Học đường

Nữ sinh chia sẻ ước mơ với nghề giáo, bày tỏ biết ơn đến người thầy đã truyền cảm hứng

Nhật Minh - CTV
Chia sẻ

Vượt qua trên hết những khó khăn, trở ngại để rồi đến cuối cùng, nhờ sự động viên cũng như là giúp sức của thầy giáo dạy Văn mà cô bạn này đã có thêm niềm tin với con đường mà bản thân lựa chọn.

Sống trên cuộc đời này, ai ai mà chẳng có riêng cho mình những giấc mơ hoài bão, và để thực hiện được chúng thì không có con đường nào được gọi là bằng phẳng. Trường hợp của cô bạn Phan Nguyễn Ngọc Trâm, học sinh lớp 11A9, trường THPT Trần Khai Nguyên là một trong số những ví dụ tiêu biểu.

Nữ sinh chia sẻ ước mơ với nghề giáo, bày tỏ biết ơn đến người thầy đã truyền cảm hứng Ảnh 1
Nữ sinh Ngọc Trâm với ước mơ trở thành giáo viên

Theo chia sẻ từ Ngọc Trâm thì trong quá trình theo đuổi ước mơ của bản thân, cô nàng đã gặp phải sự tác động của nhiều người, đặc biệt là một người thầy giáo. Và chính người thầy ấy cũng đã để lại cho Ngọc Trâm rất nhiều bài học đắt giá, thậm chí là suýt chút nữa buông bỏ giấc mơ mà bản thân đã ấp ủ từ lâu. 

Việc suy nghĩ của Ngọc Trâm đối lập hoàn toàn với người thầy ấy đã khiến đam mê của cô bạn dường như đặt dấu chấm hết. “Chú chim ban đầu gáy lớn thì bây giờ đã không còn dám gáy lớn thêm một lần nào nữa”, Ngọc Trâm bồi hồi kể lại thời điểm bản thân rơi xuống tận cùng của sự tuyệt vọng. Và cũng như bao câu chuyện khác, sau cơn mưa thì trời sẽ sáng!

Nữ sinh chia sẻ ước mơ với nghề giáo, bày tỏ biết ơn đến người thầy đã truyền cảm hứng Ảnh 2
Đã nhiều lần, cô bạn tưởng như rằng ước mơ của bản thân đã chấm dứt

Bước vào năm lớp 11, con đường của Ngọc Trâm trở nên sáng lạn hơn khi cô bạn gặp được thầy giáo dạy Văn. Chính người thầy này đã "sốc" lại tư tưởng Ngọc Trâm, từ đó truyền lại nguồn cảm hứng tích cực, giúp nữ sinh có thêm niềm tin, sự nhiệt huyết đối với nghề giáo. Thậm chí cô bạn còn hiểu thầy của mình đến mức người thầy vừa nói ra câu đầu là câu sau nữ sinh đã biết thầy muốn nói gì.

Ngọc Trâm chia sẻ thêm: “Thầy đã truyền cho mình nguồn cảm hứng tích cực đối với nghề giáo, đam mê của mình đã không kết thúc bằng dấu chấm mà bắt đầu bằng dấu phẩy. 

Nữ sinh chia sẻ ước mơ với nghề giáo, bày tỏ biết ơn đến người thầy đã truyền cảm hứng Ảnh 3
Chính người thầy dạy Văn năm lớp 11 đã truyền cho Ngọc Trâm một nguồn năng lượng tích cực để tiếp tục theo đuổi ước mơ của bản thân

Giáo viên chắc chắn là một người có giá trị, một nghề có đạo đức và đáng coi trọng. Cũng đồng thời đó, mình nghĩ rằng những giấc mơ rất đáng được tôn trọng, dù là những ước mơ nhỏ bé hay to lớn, chỉ cần có lòng đam mê thực sự thì bất cứ mọi thứ đều có thể giải quyết được”.

Tâm sự sâu hơn về ước mơ trở thành giáo viên của bản thân mình, Ngọc Trâm cho biết đã có niềm đam mê với nghiệp sư phạm ngay từ khi lên 5 tuổi. Bản thân nữ sinh cực kỳ thích đứng trước mọi người để dạy học, cầm phấn viết bảng và cảm thấy như là mình sống là chỉ để bước lên bục và giảng dạy mà thôi! 

Mặc cho có những lời ngăn cản từ người thân, tuy vậy do niềm đam mê quá đổi to lớn nên bố mẹ nữ sinh buộc phải chiều theo con gái. Riêng về phần thầy Tú, giáo viên dạy Văn đã truyền cảm hứng cho Ngọc Trâm thì bản thân thầy Tú rất vui mừng vì cô học trò nhỏ đã yêu thích và nuôi dưỡng ước mơ trở thành một giáo viên như chính con đường mà mình đã từng theo đuổi. 

Nữ sinh chia sẻ ước mơ với nghề giáo, bày tỏ biết ơn đến người thầy đã truyền cảm hứng Ảnh 4
Thầy của Ngọc Trâm cũng gửi gắm đôi điều đến cô học trò nhỏ cũng như nhiều bạn trẻ khác đang ấp ủ giấc mơ sư phạm

Tuy nhiên thầy Tú cũng gửi gắm đôi điều đến với Ngọc Trâm cũng như nhiều bạn trẻ sở hữu niềm đam mê sư phạm khác: “Nghề giáo là một nghề cao quý nhưng để trở thành người có thể truyền đạt tri thức cho người khác thì cần rất nhiều thứ như kiến thức, năng lực và đặc biệt là phẩm chất. Chính vì thế chặng hành trình ấy sẽ rất chông gai và hy vọng rằng, những bạn trẻ không chỉ riêng Trâm sẽ mãi giữ được ngọn lửa ấy cho đến hết chặng hành trình của mình".

* Cùng đón xem Thiếu Niên Nói 2021 và cập nhật những thông tin mới nhất về chương trình tại SAOStar. Chương trình sẽ được lên sóng lúc 20h30 thứ năm hằng tuần trên kênh VTV3. 

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất