Học đường

Nữ sinh phấn khích quá mức dẫn đến ngất xỉu, biết lý do ai nấy đều ngỡ ngàng

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học, một nữ sinh Trung Quốc ngất xỉu vì phấn khích trước điểm số cao mà cô đạt được.

Theo SCMP, cô gái được 429 điểm bài kiểm tra sơ bộ cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học của Trung Quốc. Theo mẹ cô gái, nữ sinh đã học một mình ở Vân Nam và không về nhà suốt một năm để chuẩn bị cho kỳ thi.

Nữ sinh phấn khích quá mức dẫn đến ngất xỉu, biết lý do ai nấy đều ngỡ ngàng Ảnh 1
Nữ sinh ngất xỉu vì quá phấn khích do đạt điểm cao.

Trong một năm ôn thi, cô gái quyết tâm đến mức không cho phép bản thân sử dụng điện thoại di động để tập trung học.

Theo chia sẻ của người mẹ, sức khỏe con gái không tốt nên mới bị ngất xỉu như vậy. Ngay cả khi nhập viện, nữ sinh vẫn học để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn tiếp theo.

"Con gái tôi vất vả vì rất muốn lên cao học. Tôi tự hào về con gái", bà nói.

Hình ảnh "ngất xỉu" gây nhiều luận trên mạng xã hội, nhận hơn một triệu người xem trên Weibo.

Nữ sinh phấn khích quá mức dẫn đến ngất xỉu, biết lý do ai nấy đều ngỡ ngàng Ảnh 2
Tại Trung Quốc, kỳ thi tuyển sinh sau đại học cạnh tranh gắt gao. (Ảnh minh họa).

"Xã hội bây giờ có quá nhiều áp lực. Chúng ta có thể để những người trẻ tuổi yên không?", một người bình luận trên Weibo.

Tại Trung Quốc, kỳ thi tuyển sinh sau đại học cạnh tranh gắt gao. Năm 2022, Trung Quốc có 10,76 triệu sinh viên tốt nghiệp đại học, tăng 1,67 triệu so với năm 2021, lần đầu tiên quốc gia này vượt mốc 10 triệu.

Số liệu do Cục Thống kê Quốc gia công bố cho thấy vào tháng 7/2022, khi sinh viên đại học tốt nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên từ 16 đến 24 tuổi là gần 20%, mức cao nhất kể từ khi Trung Quốc bắt đầu công bố số liệu vào năm 2018.

Nhiều sinh viên tốt nghiệp hy vọng sẽ thay đổi tương lai bằng cách học cao học.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất