Vòng quanh Thế giới

Nữ sinh đến từ Ninh Bình xuất sắc trở thành Quán quân của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20

Nhật Minh
Chia sẻ

Xuất sắc vượt qua những nam sinh còn lại, Thu Hằng đã mang chiếc vòng nguyệt quế đầy danh giá về với quê hương Ninh Bình, qua đó chính thức trở thành Quán quân của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20.

Bước sang tuổi thứ 20, Đường lên đỉnh Olympia đã dần khẳng định được chỗ đứng của mình trong lòng người hâm mộ. Và ở một cột mốc đáng nhớ như thế, trận chung kết Olympia cũng được đông đảo người hâm mộ chờ đợi để xem rằng, liệu nhà leo núi nào sẽ bước lên bục cao nhất của chương trình năm nay.

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 diễn ra với sự cạnh tranh quyết liệt từ 4 thí sinh xuất sắc nhất sau khi đã vượt qua hàng trăm thí sinh tại những cuộc thi tuần, tháng, quý trước đó. Những nhà leo núi góp mặt trong trận chung kết Olympia năm thứ 20 bao gồm: Lưu Đào Dũng Trí (THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội, Hà Nội), Nguyễn Thị Thu Hằng (THPT Kim Sơn A, Ninh Bình), Vũ Quốc Anh (THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk), Văn Ngọc Tuấn Kiệt (THPT Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị). 

Nữ sinh đến từ Ninh Bình xuất sắc trở thành Quán quân của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 Ảnh 1
Cả 4 thí sinh đều hào hứng trước giờ diễn ra trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20. Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia

Ở phần thi Khởi động, nam sinh đến từ trường THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk – Vũ Quốc Anh đã thể hiện bản lĩnh xuất sắc của mình khi giành được điểm số khá cao, 90 điểm. Đứng ở vị trí tiếp theo lần lượt là các thí sinh Thu Hằng, Dũng Trí và Tuấn Kiệt với 70, 50 và 30 điểm. Tuy nhiên sau khi xem lại băng ghi hình, ban tổ chức chương trình xác định, Thu Hằng trước đó đã trả lời sai ở một câu hỏi nên cô nàng bị trừ lại 10 điểm, còn lại 60 điểm sau phần thi Khởi động.

Bước sang phần thi Vượt chướng ngại vật, một trong những bước đệm quan trọng trên con đường chinh phục chiếc vòng nguyệt quế, nữ sinh duy nhất của trận chung kết năm nay là Thu Hằng đã lấy lại được sự điềm tĩnh, lạnh lùng vốn có của mình. Thu Hằng thể hiện sự quyết đoán khi nhấn chuông xin trả lời ô chữ sau khi từ khóa và một góc hình ảnh đầu tiên được mở. Đáp án được nữ sinh đưa ra là “Y tế”.

Nữ sinh đến từ Ninh Bình xuất sắc trở thành Quán quân của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 Ảnh 2
Nữ sinh Thu Hằng đã quyết định nhấn chuông xin trả lời ô chữ ở phần thi Vượt chướng ngại vật dù chỉ mới mở ra được một góc hình ảnh gợi ý. Ảnh chụp màn hình

Và sau những giây phút hồi hộp, căng thẳng, Thu Hằng cùng bạn bè, thầy cô của mình đã vỡ òa trong cảm xúc sau khi MC Diệp Chi công bố đáp án của vòng thi Vượt chướng ngại vật – là “Y tế”. Sau vòng thi này, Thu Hằng vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 150 điểm. Đứng ở vị trí thứ nhì là nam sinh Quốc Anh với 100 điểm, thứ ba và thứ tư lần lượt là Dũng Trí và Tuấn Kiệt với 50 và 30 điểm.

Ở phần thi Tăng tốc, nơi được cho là sở trường của cả 4 nhà leo núi khi tổng số điểm tại các cuộc thi trước đó của những thí sinh đều chiếm từ 30% trở lên số điểm từ phần thi Tăng tốc. Và đúng là như thế, số điểm của cả 4 nhà leo núi trong trận chung kết lần này đều tăng lên đáng kể sau những câu hỏi của ban tổ chức. Thu Hằng tiếp tục giữ vững phong độ ổn định của mình khi có phần thể hiện tương đối ấn tượng, đạt tổng điểm là 240 sau phần thi Tăng tốc.

Bám sát với Thu Hằng vẫn là nam sinh Quốc Anh khi chỉ thua kém 50 điểm trước khi bước vào phần thi cuối cùng là Về đích. Có màn thể hiện ấn tượng nhất phải nhắc đến nam sinh Tuấn Kiệt khi anh chàng đến từ Quảng Trị ghi được thêm 100 điểm, nâng tổng số điểm mà mình đang có lên thành 130 sau phần thi Tăng tốc. Do tâm lý chưa được tốt nên Dũng Trí, đại diện đến từ Hà Nội đã rơi xuống vị trí thứ tư sau phần thi này với số điểm là 100.

Nữ sinh đến từ Ninh Bình xuất sắc trở thành Quán quân của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 Ảnh 3
Nam sinh đến từ trường THPT Thị xã Quảng Trị - Văn Ngọc Tuấn Kiệt có phần thi Tăng tốc tương đối ấn tượng. Ảnh chụp màn hình

Bước vào phần thi cuối cùng là Về đích, các thí sinh đều liều lĩnh chọn cho mình những gói câu hỏi với số điểm cao nhằm hy vọng có thể thay đổi được tình thế. Đặc biệt đối với nam sinh Quốc Anh, anh chàng quyết định “chơi lớn” khi chọn 3 câu hỏi 30 điểm, tuy nhiên Quốc Anh chỉ trả lời được câu hỏi đầu tiên trong số này và bỏ lỡ cơ hội vươn lên bám sát vị trí dẫn đầu. Còn đối với Thu Hằng, cô nàng chọn lựa phương án an toàn với 3 câu hỏi 10 điểm. Và mặc dù chỉ trả lời đúng 1/3 câu hỏi ở phần thi Về đích, tuy nhiên như thế là đủ để giúp Thu Hằng bước lên đỉnh cao nhất của Olympia năm 2020.

Kết quả chung cuộc, nữ sinh Thu Hằng trở thành Quán quân của Đường lên đỉnh Olympia 2020 với số điểm đạt được trong trận chung kết là 235 điểm. Đạt được số điểm 165, đại diện đến từ Đắk Lắk là Quốc Anh đã trở thành người về thứ nhì của Đường lên đỉnh Olympia năm nay, đồng hạng ba là hai nam sinh Tuấn Kiệt và Dũng Trí.

Nữ sinh đến từ Ninh Bình xuất sắc trở thành Quán quân của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 Ảnh 4
Khoảnh khắc nữ sinh Thu Hằng bước lên bục cao nhất tại Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20. Ảnh chụp màn hình
Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất