Học đường

Vụ nữ sinh lớp 9 ở Hải Phòng bị học sinh trường khác đánh hội đồng: Hé lộ nguyên nhân

Phương Linh (Tổng hợp)
Chia sẻ

Nữ sinh bị đánh hội đồng được xác định là học sinh trường THCS Tô Hiệu (quận Lê Chân, TP. Hải Phòng).

Ngày 8/3, UBND quận Hồng Bàng (Hải Phòng) thông tin về vụ việc nữ sinh bị đánh hội đồng xảy ra trên địa bàn.

Theo Zing.vn, khi có thông tin về sự việc, UBND quận đã chỉ đạo Công an quận, Phòng GD&ĐT, trường THCS Phan Bội Châu kiểm tra và xác định việc đánh nhau của nhóm học sinh là có thật.

Ban giám hiệu THCS Phan Bội Châu và giáo viên chủ nhiệm đã làm việc trực tiếp với phụ huynh và hai học sinh. Nguyên nhân là mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Vụ nữ sinh lớp 9 ở Hải Phòng bị học sinh trường khác đánh hội đồng: Hé lộ nguyên nhân Ảnh 1
Nữ sinh bị đánh hội đồng ngã xuống đất, không dám phản kháng. 

Xem thêm: Nữ sinh lớp 9 ở Hải Phòng bị học sinh trường khác đánh hội đồng

Hai học sinh THCS Phan Bội Châu nhận lỗi về hành vi của mình, viết bản tường trình và cam kết không tái phạm.

UBND quận Hồng Bàng đã yêu cầu trường THCS Phan Bội Châu tổ chức kiểm điểm nghiêm khắc đối với học sinh vi phạm theo quy định.

Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng, kèm theo đó là những lời lẽ thiếu văn hóa. Nữ sinh bị đánh ngã xuống đất mà không dám phản kháng. Thời điểm xảy ra vụ việc, có nhiều học sinh khác chứng kiến, dùng điện thoại quay lại. 

Đoạn clip khi được đăng tải đã gây xôn xao cộng đồng mạng.

Sự việc xảy trên xảy ra vào chiều 4/3 tại khu vực cầu Thượng Lý, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng. Thời gian này, học sinh các cấp tại TP. Hải Phòng đang nghỉ học để phòng dịch COVID-19.

Nữ sinh bị đánh được xác định là học sinh trường THCS Tô Hiệu (quận Lê Chân). Hiện sức khỏe của nữ sinh này ổn định nhưng tinh thần vẫn hoảng loạn. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh (Tổng hợp)

Tin mới nhất