Học đường

Chưa thuộc bài nhưng bị gọi kiểm tra, nữ sinh lên bảng ghi dòng chữ thay lời muốn nói đến giáo viên

Yến Nguyễn
Chia sẻ

Dòng chữ ấy có thể sẽ khiến giáo viên nguôi giận, nhưng chuyện "ăn trứng ngỗng" thì không thể tránh khỏi đâu nhé!

Có lẽ, với nhiều cô cậu học trò, việc lên bảng kiểm tra bài cũ rất đáng sợ nếu chẳng may chưa kịp học bài. Để vớt vát điểm số, nhiều cô cậu cầu cứu sự giúp đỡ của đám bạn thân thiết bên dưới. Thế nhưng cũng có những học trò "chấp nhận số phận", dũng cảm thừa nhận với giáo viên rằng mình chưa học bài và nhận về điểm 0 tròn trĩnh. Nữ sinh này là một điển hình!

Theo đó, cô bạn được giáo viên gọi lên bảng làm bài, tuy nhiên do không thuộc bài nên cô bạn đã ghi lên bảng dòng chữ: "Em xin lỗi nhưng em chưa học bài". 

Nữ sinh thẳng thắn thừa nhận chưa học bài và xin lỗi giáo viên.

Do không trả lời được bài tập thầy cô đưa ra, cô bạn đành viết dòng chữ "Em xin lỗi nhưng em chưa học bài" lên bảng kèm theo đó là nụ cười tươi rói. Biểu cảm này của cô bạn khiến tất cả những bạn bè học sinh ngồi dưới không khỏi phì cười. 

Có lẽ, do sự thẳng thắn thừa nhận chưa học bài, kèm lời xin lỗi chân thành nên cô bạn sẽ khiến giáo viên nguôi giận. Nhưng chuyện "ăn trứng ngỗng" thì không thể tránh khỏi đâu nhé.


 

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất