Học đường

Nữ sinh Hải Phòng bị bạn đánh hội đồng, túm tóc và đá vào mặt liên tục

Phương Linh
Chia sẻ

Sự việc xảy ra vào hôm 18/9 tại phía sau Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật TP Hải Phòng, gần trường THCS Ngô Quyền.

Sáng 24/9, trao đổi với Tiền Phong, bà Lê Thúy Hạnh – Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú (Hải Phòng) cho biết, ban giám hiệu đã mời phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm họp giải quyết vụ việc nhóm nữ sinh lớp 7 đánh hội đồng một nữ sinh khác học tại Trường THCS Ngô Quyền. 

Đồng thời phối hợp với trường bạn để thực hiện các biện pháp giáo dục tại trường, tại nhà.

Trước đó vài ngày, N. và V.A, đều là nữ sinh Trường THCS Ngô Quyền (Hải Phòng) có mâu thuẫn với nhau. Cả hai nữ sinh hẹn nhau sau giờ học ra phía sau Trung tâm triển lãm và Mỹ thuật TP Hải Phòng (gần Trường THCS Ngô Quyền và Trường THCS Trần Phú) để nói chuyện.

Sau đó, nữ sinh N. gọi cho chị họ học lớp 7 tại Trường THCS Trần Phú rủ thêm nhóm bạn cùng tới.

Nữ sinh V.A (áo xanh) bị đánh hội đồng

Khi gặp V.A, hai nữ sinh còn lại đã túm tóc, đá và tát liên tiếp vào mặt. Bị đánh đau, V.A ngồi thụp xuống vỉa hè, ôm mặt chịu đòn. Một số học sinh chứng kiến nhưng không can ngăn.

Trao đổi với Zing.vn, đại diện ban giám hiệu THCS Ngô Quyền (quận Lê Chân, TP Hải Phòng) xác nhận, sự việc xảy ra vào hôm 18/9 (thứ 7), tại phía sau Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật TP Hải Phòng, gần trường THCS Ngô Quyền.

“Chúng tôi đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm báo cáo lại sự việc và đang làm rõ để có hướng xử lý”, vị này thông tin.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin mới nhất