Học đường

Nữ sinh chia sẻ đam mê với Taekwondo, nỗ lực từng ngày để thuyết phục ông ngoại khi bị ngăn cấm

Yến Nguyễn
Chia sẻ

Mỗi người đều có một đam mê, tuy nhiên, không phải lúc nào niềm đam mê ấy cũng được ủng hộ tuyệt đối. Vì lẽ đó, để thuyết phục mọi người, chúng ta buộc phải thể hiện bằng những hành động cụ thể, mang về những thành quả nhất định để minh chứng cho lựa chọn của bản thân là đúng.

Đó cũng chính là câu chuyện mà nữ sinh Trần Kim Hân (Lớp 7A2, trường THPT Chuyên Năng khiếu Thể dục Thể thao Nguyễn Thị Định) chia sẻ trên bục dũng khí của "Thiếu Niên Nói 2021". 

Nữ sinh chia sẻ đam mê với Taekwondo, nỗ lực từng ngày để thuyết phục ông ngoại khi bị ngăn cấm Ảnh 1
Nữ sinh Trần Kim Hâ

Kim Hân cho biết, cô bạn đam mê với môn võ Taekwondo từ rất lâu, tuy nhiên, thời gian đầu theo đuổi đam mê, cô bạn đã không nhận được sự ủng hộ từ ông ngoại.

Lí do mà ông ngoại đưa ra là lo lắng Kim Hân bị chấn thương trong lúc luyện tập và xao nhãng chuyện học tập ở trường. 

"Taekwondo không chỉ là niềm đam mê, nó còn giúp mình thay đổi tích cực hơn, giữ được sự bình tĩnh và kiên nhẫn khi có tình huống bất ngờ ập đến. 

Mình gặp chấn thương rất nhiều lần trong quá trình tập luyện, tuy nhiên bất kỳ ai khi mà tập luyện thể dục thể thao thì những chấn thương là chuyện bình thường. Do vậy, mình đã quyết tâm vượt qua khó khăn, nỗ lực tập luyện để tiếp tục thi đấu như nhiều bạn bè khác. 

Nhờ sự nỗ lực, cố gắng ấy, mình không chỉ thay đổi bản thân mà còn thay đổi được cả suy nghĩ của ông ngoại nữa. Hiện tại, ông ngoại luôn sát cánh đồng hành và ủng hộ niềm đam mê của mình", Kim Hân chia sẻ.

Nữ sinh chia sẻ đam mê với Taekwondo, nỗ lực từng ngày để thuyết phục ông ngoại khi bị ngăn cấm Ảnh 2
Kim Hân cho hay, Teakwondo là môn võ mà nữ sinh đam mê từ bé

Cũng theo Kim Hân, dù ông ngoại đã lớn tuổi, tuy nhiên, hằng ngày ông ngoại đều đảm nhận việc đưa đón nữ sinh đi học, đi luyện võ. "Mình rất là biết ơn ông về điều này", Kim Hân nói.

Được biết, ngày nào cũng như ngày nào, đúng 5h30 hằng ngày, Kim Hân thức dậy để chuẩn bị, sau đó, ông ngoại sẽ đưa nữ sinh đi học, đến 15h30 chiều ông lại đón cháu về. 16h30, ông ngoại tiếp tục đưa Kim Hân đến trung tâm thể dục thể thao thành phố để tập luyện. Khoảng 20h30 ông lại đi đón Kim Hân trở về. Dù tuổi đã cao, một ngày 4 cử đưa đón cháu gái đi học nhưng ông chưa một lần phàn nàn gì cả. 

Nữ sinh chia sẻ đam mê với Taekwondo, nỗ lực từng ngày để thuyết phục ông ngoại khi bị ngăn cấm Ảnh 3
Ông ngoại với ánh mắt tự hào khi ngước nhìn cô cháu gái bé bỏng

"Trong gia đình ai cũng tự hào về Kim Hân. Với bản thân tôi, Kim Hân đã cố gắng rất nhiều, lại chăm chỉ siêng năng nên tôi rất thương cô cháu gái này" 

"Ban đầu, tôi phản đối việc cháu đi học võ là bởi sợ ảnh hưởng sức khỏe, sợ cháu bị chấn thương. Tuy nhiên, càng về sau càng thấy cháu hăng say luyện tập lại có nhiều thành tích xuất sắc nên tôi ủng hộ luôn", ông ngoại Kim Hân nói. 

Trước những bộc bạch của ông ngoại, Kim Hân cho biết, bản thân cảm thấy rất phấn khởi khi những điều giấu kín trong lòng bấy lâu nay đã được nói ra. 

"Chưa bao giờ mình nói những lời này với ông ngoại cả, hôm nay được "trút" hết nên mình thấy rất nhẹ lòng", Kim Hân chia sẻ. 

Nữ sinh chia sẻ đam mê với Taekwondo, nỗ lực từng ngày để thuyết phục ông ngoại khi bị ngăn cấm Ảnh 4
Những gì chia sẻ trên bục dũng khí của "Thiếu Niên Nói 2021" cũng là những điều mà bấy lâu nay nữ sinh giấu kín

Qua chương trình "Thiếu Niên Nói", Kim Hân cũng gửi lời cảm ơn tới thầy Nguyễn Thành Huy - Phó tổng thư ký liên đoàn Teakwondo Việt Nam, HLV quyền Teakwondo và cô giáo Trúc Ly - những người đã luôn ủng hộ, tạo cơ hội và dẫn dắt Kim Hân từ khi nữ sinh mới bắt đầu bước vào trường tập luyện.

Trước những chia sẻ của Kim Hân, thầy Nguyễn Thành Huy cho biết, bản thân thầy rất tự hào khi được công tác tại ngôi trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Định. Với thầy, ngôi trường này được xem là ngôi trường hạnh phúc. Thầy Huy hy vọng, trong thời gian tới, Kim Hân nói riêng và các học trò khác nói chung sẽ rèn luyện và tích lũy cho bản thân 3 yếu tố, gồm: sức khỏe, nghị lực và tinh thần võ đạo để ngày càng hoàn thiện hơn. 

Nữ sinh chia sẻ đam mê với Taekwondo, nỗ lực từng ngày để thuyết phục ông ngoại khi bị ngăn cấm Ảnh 5
Thầy Nguyễn Thành Huy - Phó tổng thư ký liên đoàn Teakwondo Việt Nam, HLV quyền Teakwondo 
Nữ sinh chia sẻ đam mê với Taekwondo, nỗ lực từng ngày để thuyết phục ông ngoại khi bị ngăn cấm Ảnh 6
Cô giáo Trúc Ly

Cũng tại bục dũng khí của "Thiếu Niên Nói 2021", Kim Hân một lần nữa hô lớn: "Ông ngoại ơi, thầy cô ơi... con cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và đồng hành với con trong thời gian qua". 

* Cùng đón xem Thiếu Niên Nói 2021 và cập nhật những thông tin mới nhất về chương trình tại SAOStar. Chương trình sẽ được lên sóng lúc 20h30 thứ năm hằng tuần trên kênh VTV3. 

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

Tin mới nhất