Học đường

Nữ sinh bất ngờ công khai nhật ký bán dâm, nghi nhiễm HIV khiến loạt nam sinh cuống cuồng đi xét nghiệm

Yến Nguyễn
Chia sẻ

Sau khi nhật ký của nữ sinh này lan truyền, có tin đồn cô gái trẻ này đã bị nhiễm HIV. Trước thông tin này, nhiều nam sinh từng quan hệ tình dục với nữ sinh này vô cùng hoang mang, lo lắng và nhanh chóng đi xét nghiệm máu.

Hồi tháng 11/2020, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin, một nữ sinh họ Hạ đang học tại ĐH Nông Lâm Chiết Giang (Chiết Giang, Trung Quốc) viết nhật ký, sau đó công khai chia sẻ kinh nghiệm "kinh doanh bằng vốn tự có" của bản thân lên mạng xã hội khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Theo đó, nữ sinh họ Hạ đã kể về những ngày đầu tiên hành nghề gái bán dâm, đáng chú ý, khách hàng của nữ sinh này có rất nhiều các nam sinh cùng trường Đại học và cả những nam sinh dân "ngoại bang".

Nữ sinh bất ngờ công khai nhật ký bán dâm, nghi nhiễm HIV khiến loạt nam sinh cuống cuồng đi xét nghiệm Ảnh 1
Nữ sinh viên viết nhật ký từng bán dâm cho nhiều nam sinh trong trường khiến nhiều người lo "sốt vó". 

Sau khi nhật ký của nữ sinh này lan truyền, có tin đồn cô gái trẻ này đã bị nhiễm HIV. Trước thông tin này, nhiều nam sinh từng quan hệ tình dục với nữ sinh này vô cùng hoang mang, lo lắng và nhanh chóng đi xét nghiệm máu.

Bên cạnh đó, những tin đồn không mấy tốt đẹp về gia đình nữ sinh họ Hạ cũng xuất hiện dày đặc trên các trang MXH. Họ cho rằng, bố mẹ cô ly hôn từ bé, vì thiếu thốn tình thương nên trở nên tự ti và nhạy cảm. Cô không tin tưởng đàn ông vì bị bố lạm dụng nên quyết định trả thù bằng cách này.

Nữ sinh bất ngờ công khai nhật ký bán dâm, nghi nhiễm HIV khiến loạt nam sinh cuống cuồng đi xét nghiệm Ảnh 2
Hình ảnh nữ sinh họ Hạ. 

Liên quan đến vụ việc, tối ngày 29/11, tài khoản Weibo của Đại học Nông Lâm đã đăng một bài viết phản hồi về thông tin này, nhà trường cho biết đã nhận được báo cáo về bài đăng của nữ sinh họ Hạ.

Vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc, phía Đại học Nông Lâm xác định nữ sinh họ Hạ nói trên đang học năm nhất, hiện đã được gia đình đưa vào bệnh viện tâm thần ở Hàng Châu để điều trị. Phía nhà trường cũng đã thành lập tổ công tác để điều tra những sự việc có liên quan.

Không lâu sau, một tài khoản khác được cho là của nữ sinh họ Hạ đã lên tiếng đính chính rằng cô hành nghề bán dâm nhưng không bị nhiễm HIV. Đồng thời, cô cũng không có ý định trả thù xã hội như lời đồn mà chỉ bị trầm cảm. 

Tài khoản này cũng cho biết, nữ sinh đã bị đình chỉ học, không biết có thể quay lại học không. Hiện tại, cô vẫn đang hợp tác với chuyên gia tâm lý để điều trị. 

Đồng thời, cô cũng lên tiếng bảo vệ những nam sinh đã từng qua lại với mình và ngỏ lời xin mọi người đừng làm phiền họ nữa.

Sau khi nữ sinh lên tiếng đính chính, rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm phần nào bởi cô nàng không mắc "căn bệnh thế kỷ" kia. Tuy nhiên, mọi người vẫn băn khoăn và lo lắng vì nghề mà nữ sinh này lựa chọn, nó có quá nhiều rủi ro, nếu không phải là HIV thì cũng có hàng tá bệnh truyền nhiễm khác. 

Từ câu chuyện trên, đây không chỉ là lời cảnh tỉnh cho riêng ai mà bất kỳ ai cũng nên lưu tâm và phòng tránh. Nếu chúng ta cứ mãi duy trì lối sống phóng túng, quan tình dục bừa bãi thì sớm muộn gì cũng phải lãnh hậu quả nghiêm trọng. 

(Nguồn tham khảo: ETToday, 163)

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

Tin mới nhất