Học đường

Quên tắt máy chiếu, nữ giảng viên để lộ lịch sử tìm kiếm trên máy tính khiến sinh viên không khỏi xấu hổ

Phương Linh
Chia sẻ

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc đang chia sẻ hình ảnh được chụp lén trong một tiết học ở trường đại học. Sau khi xem xong hình ảnh này, không ít giới sinh viên phải nghiêm túc suy ngẫm về thái độ học hành của mình cũng như sự trăn trở của các giảng viên với sự nghiệp trồng người.

Theo đó, trong tiết học bình thường như bao tiết học khác, nữ giảng viên dùng máy chiếu để phát bài giảng cho sinh viên của mình. 

Đáng chú ý, sau khi giảng bài xong, giảng viên này đã quên tắt máy chiếu nên mọi hình ảnh trên laptop cá nhân đều bị chiếu trên bảng lớn cho cả giảng đường nhìn thấy. 

Quên tắt máy chiếu, nữ giảng viên để lộ lịch sử tìm kiếm trên máy tính khiến sinh viên không khỏi xấu hổ Ảnh 1
Lịch sử tìm kiếm trên máy tính của cô giáo khiến sinh viên vừa xấu hổ vừa phải suy ngẫm về thái độ học tập của mình thời gian qua

Trong đó, một nội dung duyệt web của nữ giảng viên đã hiện lên khiến các sinh viên ngay lập tức chú ý. Cụ thể, sau khi giảng bài, hóa ra giảng viên đã vào trang web tìm kiếm tra cứu những nội dung như: “Làm cách nào để học sinh, sinh viên tập trung nghe giảng?”“Tại sao sinh viên đại học không nghe giảng, có phải vì trình độ của giảng viên chưa tốt?”

Ngay sau khi phát hiện điều này, các sinh viên trong lớp vừa thấy buồn cười, lại vừa thấy xấu hổ. Dù lịch sử tìm kiếm trên máy tính của cô giáo không có gì bậy bạ và gây phản cảm, tuy nhiên, chính điều đó lại thể hiện được sự tâm huyết của cô giáo dành cho các tiết dạy của mình. Bên cạnh đó, các sinh viên sau khi xem được cũng không khỏi ngại ngùng khi thời gian qua đã không mấy chú tâm đến những bài giảng mà cô mang đến.

Trên thực tế, học đại học so với những cấp bậc học trước đó sẽ khác biệt nhau vô cùng. Nếu ở cấp 1, cấp 2, cấp 3, chúng ta được thầy cô tận tình kèm cặp, thậm chí đốc thúc phụ huynh nhắc nhở chúng ta học hành thì khi lên môi trường đại học, hầu như chúng ta phải tự ý thức việc học. Cũng chính việc này, có rất nhiều bạn trở nên xao nhãng và cảm thấy bớt đi sự hứng thú.

 Thế nhưng qua câu chuyện này, hy vọng mỗi bạn sinh viên sẽ chăm chỉ học hành trở lại, thứ nhất là để có kiến thức cho chính mình, thứ hai là không phụ lòng mong mỏi của các thầy cô. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất