Học đường

Nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn lan tỏa thông điệp tích cực cho các bạn sinh viên về cộng đồng LGBT

Phương Linh
Chia sẻ

Mới đây, tại trường Đại học Hoa Sen, nhà thiết kế thời trang - anh Adrian Anh Tuấn đã mang đến những câu chuyện thú vị của chính mình, từ đó truyền cảm hứng để các bạn trẻ trong cộng đồng LGBT tự tin hơn trong hành trình tìm lại bản thân.

Ở hiện tại, có thể nói xã hội đã có phần cởi mở hơn về vấn đề giới tính thứ 3, tuy nhiên, vẫn còn nhiều những ông bố bà mẹ chưa chấp nhận được chuyện này, thậm chí, coi đó là "bệnh" của con có thể chạy chữa. Chính điều này đã khiến nhiều bạn trẻ thu mình lại, không dám sống thật với con người của mình. 

Góp mặt tại Talkshow “Be Confident Be You” mới đây tại trường Đại học Hoa Sen, nhà thiết kế thời trang - anh Adrian Anh Tuấn đã mang đến những câu chuyện thú vị của chính mình, từ đó truyền cảm hứng để các bạn trẻ trong cộng đồng LGBT tự tin hơn trong hành trình tìm lại bản thân. 

Nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn lan tỏa thông điệp tích cực cho các bạn sinh viên về cộng đồng LGBT Ảnh 1
Nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn (giữa) lan tỏa thông điệp tích cực về cộng đồng LGBT cho các bạn trẻ

Được biết, Adrian Anh Tuấn và bạn đời của anh là anh Sơn Đoàn là một trong những cặp đôi đầu tiên tổ chức đám cưới đồng giới ở Việt Nam vào năm 2015 (trước đó, họ đã đăng ký kết hôn ở Mỹ). 

Trước đây, anh Adrian Anh Tuấn đã dũng cảm công khai sự “khác biệt” của bản thân với gia đình và có lẽ, để đi đến quyết định “come out” ấy, anh Adrian Anh Tuấn cũng phải đắn đo và suy nghĩ rất nhiều. Thế nhưng, đến ngày hôm nay, những thành công trong sự nghiệp, cũng như tình yêu của Sơn Đoàn chính là câu trả lời hữu ích, chân thật và lan tỏa thông điệp tích cực nhất về cộng đồng LGBT.

Nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn lan tỏa thông điệp tích cực cho các bạn sinh viên về cộng đồng LGBT Ảnh 2
Anh Adrian Anh Tuấn và người bạn đời Sơn Đoàn

Theo anh Adrian Anh Tuấn, bản thân anh cũng từng gặp phải sự kỳ thị giới tính khi còn đi học. Thời điểm đó, xã hội còn chưa có cái nhìn cởi mở về cộng đồng LGBT như bây giờ nên chắc chắn sẽ có những lúc chạnh lòng. Tuy nhiên, ở hiện tại, khi nhìn nhận lại những gì bản thân từng trải qua, anh Adrian Anh Tuấn cảm thấy những sự kỳ thị ấy là bình thường, thậm chí sự kỳ thị đó bắt buộc phải xảy ra. Quan trọng nhất vẫn là cách mà mình đối mặt và vượt qua. 

"Đối với tôi, ở bất kỳ quốc gia nào, thời điểm nào cũng tồn tại sự kỳ thị giới tính. Do đó, các bạn trẻ trong cộng đồng LGBT không còn cách nào khác là sống tốt hơn mỗi ngày, cố gắng nhất có thể để "chiến đấu" với sự kỳ thị đó", anh Adrian Anh Tuấn nói.

Nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn lan tỏa thông điệp tích cực cho các bạn sinh viên về cộng đồng LGBT Ảnh 3
Ngoài NTK Adrian Anh Tuấn, Talkshow còn có sự góp mặt Miss International Queen Vietnam 2020 Phùng Trương Trân Đài; Top 8 Miss International Queen Vietnam 2020 - Vũ Thu Phương

Về thời điểm "come - out" của mình, anh Adrian Anh Tuấn cho biết, anh may mắn được gia đình dễ dàng chấp nhận, thậm chí, bố mẹ anh khá cởi mở về chuyện này và luôn tin tưởng mọi quyết định của anh. Tuy nhiên, đây chỉ là trường hợp riêng của anh, còn với mỗi người sẽ có những quá trình "come - out" khác nhau. 

"Các bạn trẻ nên cảm nhận thời điểm "come - out" sao cho phù hợp với hoàn cảnh của bản thân. Đồng thời, chúng ta nên suy nghĩ kỹ lưỡng xem, chúng ta "come - out" vì điều gì, vì chính chúng ta, vì áp lực với xã hội hay vì điều gì... Từ đó, chọn một thời điểm thích hợp và dám mạnh mẽ sống thật với chính mình. Ai cũng có nhu cầu hạnh phúc cả, và hạnh phúc hay không cũng do chính chúng ta chọn lựa, hãy sống và đưa ra những quyết định làm sao để tìm thấy hạnh phúc của mình", anh Adrian Anh Tuấn cho hay. 

Vốn là một nhà thiết kế thời trang dày dạn kinh nghiệm, anh Adrian Anh Tuấn cũng đánh giá cao các bạn trẻ trong cộng đồng LGBT cả về tài năng, sự sáng tạo trong lĩnh vực thời trang. "Các bạn trẻ trong cộng đồng LGBT hội tụ rất nhiều yếu tố, không chỉ xinh đẹp, họ còn có sự sáng tạo và cá tính riêng rất rõ ràng, đây là yếu tố cần thiết nếu làm việc trong mảng thời trang", anh Adrian Anh Tuấn chia sẻ. 

Lý Hồng Lâm, sinh viên ngành Quản trị công nghệ Truyền thông, Đại học Hoa Sen - Trưởng Ban tổ chức “Be Confident Be You” cho biết: “Mục đích của Lâm khi thực hiện chương trình này là giúp các bạn có góc nhìn tích cực, cởi mở hơn về cộng đồng LGBT, đặc biệt là những người chuyển giới. Lâm hy vọng chương trình là chỉ một lần nhưng giá trị, thông điệp của chương trình sẽ là mãi mãi. Không chỉ ở môi trường học đường mà còn lan rộng ra xã hội, giúp tất cả mọi người, tất cả các giới đều có quyền bình đẳng như nhau”.

Mời quý vị và các bạn đón xem bản tin Saonews của SAOstar:

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin mới nhất