Học đường

Điểm danh những thí sinh sở hữu trình độ IELTS 'không phải dạng vừa' bước vào đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020

Nhật Minh - CTV
Chia sẻ

Trải qua vòng sơ loại cũng như đêm bán kết, Top 35 thí sinh xuất sắc nhất đã chính thức bước chân vào những hoạt động của vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020.

Hoa hậu Việt Nam chính là một trong những cuộc thi sắc đẹp danh giá bậc nhất tại Việt Nam, và trải qua không ít những khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, cuộc thi cuối cùng cũng đã được diễn ra. 

Top 35 thí sinh xuất sắc nhất đến từ mọi miền đất nước mới đây cũng đã có những hoạt động đầu tiên trong vòng chung kết của cuộc thi năm nay.

Bên cạnh nhan sắc thì trình độ học vấn của các cô nàng cũng trở thành sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng. Cùng điểm qua  loạt những thí sinh sở hữu trình độ IELTS “không phải dạng vừa” bước chân vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 năm nay nhé!

Phạm Ngọc Phương Anh

Thí sinh Phạm Ngọc Phương Anh (sinh năm 1998, đến từ TP.HCM) là một trong những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất của cuộc thi năm nay. Cô nàng đang là sinh viên năm 4 ĐH RMIT cơ sở TP.HCM. Không chỉ sở hữu khuôn mặt xinh đẹp cùng lợi thế về ngoại hình mà Phương Anh còn được nhiều người đánh giá cao khi sở hữu trình độ học vấn ấn tượng.

Điểm danh những thí sinh sở hữu trình độ IELTS 'không phải dạng vừa' bước vào đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 Ảnh 1

Ngay từ những năm tháng đầu tiên của cấp ba, 9X đã đạt danh hiệu Thủ khoa đầu vào khối Song ngữ trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong. Kế đến, phương Anh còn giành giải Nhất Olympic môn tiếng Pháp năm 2013 và 2014, giải Nhất Học sinh giỏi cấp thành phố môn tiếng Pháp 2014, giải Ba Học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Pháp năm lớp 12.

Điểm danh những thí sinh sở hữu trình độ IELTS 'không phải dạng vừa' bước vào đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 Ảnh 2

Chưa dừng lại ở đó, trong kỳ thi THPT Quốc gia 2016, Phương Anh đạt 25,75 điểm, đỗ ĐH Ngoại thương và nhận học bổng toàn phần tại ĐH RMIT. Bên cạnh đó trong năm 2020, nữ sinh còn đạt được hai chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS 8.0 và bằng DELF C1 tiếng Pháp, tương đương với IELTS 8.0 của tiếng Anh nhờ sự chăm chỉ của bản thân cũng như là khối kiến thức tích lũy được trong quá trình học tập.

Nguyễn Huỳnh Diệu Linh

Nữ thí sinh Nguyễn Huỳnh Diệu Linh (sinh năm 2000, đến từ Hải Phòng) là cựu học sinh của trường THPT chuyên Trần Phú và hiện là sinh viên năm hai ĐH RMIT. 

10X bắt đầu khoảng thời gian du học ở Anh khi chỉ mới 15 tuổi, cô nàng theo học chuyên ngành về tài chính và kinh doanh tại trường Mander Portman Woodward London College (một trong những trường nổi tiếng và uy tín nhất tại Anh cho học sinh phổ thông).

Điểm danh những thí sinh sở hữu trình độ IELTS 'không phải dạng vừa' bước vào đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 Ảnh 3

Nữ sinh đến từ Hải Phòng mới hoàn thành A-level, một chương trình học dựa trên hệ thống giáo dục của Anh. Bên cạnh những môn học chính tại trường thì 10X còn có niềm đam mê mãnh liệt với nhiếp ảnh. Diệu Linh đã từng tốt nghiệp khóa học Nhiếp ảnh tại Mander Portman Woodward London College với vị trí Á khoa. 

Điểm danh những thí sinh sở hữu trình độ IELTS 'không phải dạng vừa' bước vào đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 Ảnh 4

Là một nữ sinh chuyên ngành tiếng Pháp, cộng với khoảng thời gian du học tại Anh nên cô nàng thành thạo cả hai ngôn ngữ kể trên. Diệu Linh đã đạt được chứng chỉ IELTS 7.5 và có bằng DELF B1 tiếng Pháp (tương đương bằng chứng nhận sử dụng tiếng Pháp như người bản địa). Ngoài ra, 10X cũng có thể giao tiếp bằng tiếng Trung.

Phù Bảo Nghi

Phù Bảo Nghi (sinh năm 2001, đến từ An Giang) cũng gây ấn tượng không kém với truyền thông cũng như khán giả nhờ vẻ đẹp dịu dàng và trình độ ngoại ngữ thuộc dạng “khủng”.

 Sau khi tốt nghiệp THPT tại trường American International School (TP.HCM), cô nàng trúng tuyển ba ngôi trường uy tín tại Mỹ bao gồm Hult International Business School, University of New Hampshire và University of Massachusetts Boston. 

Điểm danh những thí sinh sở hữu trình độ IELTS 'không phải dạng vừa' bước vào đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 Ảnh 5

Bảo Nghi cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên 10X đã lựa chọn theo học tại trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) và được trao tặng học bổng tài năng khi theo học chương trình Cử nhân Anh Quốc tại đây. Phù Bảo Nghi cũng sở hữu trình độ ngoại ngữ ấn tượng trong các thí sinh có mặt tại đêm chung kết với TOEFL iBT 107 và IELTS 8.0.

Điểm danh những thí sinh sở hữu trình độ IELTS 'không phải dạng vừa' bước vào đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 Ảnh 6

Huỳnh Nguyễn Mai Phương

Huỳnh Nguyễn Mai Phương (sinh năm 1999, đến từ Đồng Nai) hiện là sinh viên tại trường ĐH Đồng Nai, chuyên ngành Tiếng Anh thương mại. 

Không chỉ sở hữu nhan sắc trong trẻo tương tự các nữ chính ngôn tình mà Mai Phương còn khiến nhiều người nể phục bởi thành tích học tập “đáng gờm”. 9X thường xuyên đạt học bổng và từng được vào đội tuyển chuyên Anh thời THPT. 

Điểm danh những thí sinh sở hữu trình độ IELTS 'không phải dạng vừa' bước vào đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 Ảnh 7

Cô nàng cũng từng giành giải Nhì và giải Ba cuộc thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh các năm 2016 và 2017. Không những thế, nữ sinh này từng đạt luôn danh hiệu Hoa khôi ĐH Đồng Nai năm 2018. 

Ngay từ khi còn học lớp 11 tức cách đây gần 5 năm, Mai Phương đã đạt điểm IELTS 6.5. Mục tiêu sắp tới của cô nàng là cố gắng phấn đấu để giành được IELTS 8.0, và sau đó là học thêm một vài ngoại ngữ khác.

Điểm danh những thí sinh sở hữu trình độ IELTS 'không phải dạng vừa' bước vào đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 Ảnh 8

Doãn Hải My

Doãn Hải My (sinh năm 2001) hiện đang là sinh viên năm nhất lớp Chất lượng cao ĐH Luật Hà Nội. Cô nàng đến từ Hà Nội được nhận xét là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Hoa hậu năm nay nhờ sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, thanh lịch cùng với trình độ học tập khiến bao người nể phục. 10X là học sinh giỏi 12 năm liền, có điểm môn Văn cao nhất toàn trường suốt ba năm THPT. 

Điểm danh những thí sinh sở hữu trình độ IELTS 'không phải dạng vừa' bước vào đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 Ảnh 9

Bên cạnh đó khi bước chân vào giảng đường đại học, Hải My cũng tích cực tham gia các hoạt động của lớp, của trường như việc trở thành Thành viên của đội tình nguyện sinh viên ĐH Luật Hà Nội. 

Điểm danh những thí sinh sở hữu trình độ IELTS 'không phải dạng vừa' bước vào đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 Ảnh 10

Ngoài ra, điểm IELTS của Hải My cũng khá cao khi đạt 7.0 cùng chứng chỉ tiếng Trung giao tiếp. Ngoài việc chơi tốt piano từ nhỏ, Hải My cũng sở hữu năng khiếu hát, vẽ và múa.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất