Học đường

Những thí sinh có điểm số nổi bật trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020: Hai nữ sinh đạt điểm tuyệt đối môn Văn; Thủ khoa khối A từng có quá khứ nghiện game, bỏ học

Nhật Minh
Chia sẻ

Trong đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 vừa qua, cư dân mạng đã được nhiều phen “trầm trồ” trước những thí sinh có điểm số nổi bật, đáng chú ý trong số này có những trường hợp vô cùng đặc biệt.

Mới đây, Sở GD-ĐT các địa phương trên cả nước đã chính thức công bố kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia 2020 đợt 1, đáng chú ý trong số này có những thí sinh xuất sắc đạt được những điểm số rất cao và gần như là tuyệt đối, từ đó giành vị trí thủ khoa của khối thi. Bên cạnh đó, kỳ thi THPT “đặc biệt nhất lịch sử” năm nay cũng chứng kiến những trường hợp, hoàn cảnh vô cùng đặc biệt khác.

Hôm nay, hãy cùng Saostar điểm qua những thí sinh, lớp học có điểm số nổi bật trong kỳ thi vừa qua nhé!

Hai nữ sinh đạt điểm 10 ở môn Ngữ văn

Sau rất lâu thì cư dân mạng mới lại được một phen “dậy sóng” khi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm nay, những điểm 10 hiếm hoi đã xuất hiện ở một môn mà từ trước đến nay được đánh giá là khó có thể nào dành được điểm số tuyệt đối trong hầu hết các kỳ thi – môn Ngữ văn. Cụ thể, hai nữ sinh đạt điểm 10 ở môn thi này chính là cô bạn Đặng Thị Hồng Trang (trường THPT Mỹ Tho, Ý Yên, Nam Định) và Dương Ngọc Trâm (trường THPT Chu Văn An, An Giang).

Chia sẻ với Saostar sau khi đạt được thành tích ấn tượng này, nữ sinh Ngọc Trâm cho biết, cảm xúc đầu tiên của cô nàng là choáng ngợp và như không còn tin nổi vào mắt mình nữa sau khi xem qua kết quả. 

10X đến từ An Giang cũng chia sẻ rằng, đó chính là sự nỗ lực sau nhiều năm liền không biết mệt mỏi của bản thân và đây cũng chính là phần thưởng xứng đáng nhất cho sự kiên trì, bền bỉ ấy.

Những thí sinh có điểm số nổi bật trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020: Hai nữ sinh đạt điểm tuyệt đối môn Văn; Thủ khoa khối A từng có quá khứ nghiện game, bỏ học Ảnh 1
Nữ sinh Dương Ngọc Trâm (trường THPT Chu Văn An, An Giang)

Riêng phần thí sinh Hồng Trang, nữ sinh còn lại đạt được điểm 10 môn Văn, sau khi biết kết quả, cô nàng này cũng có những chia sẻ trên mạng xã hội, đáng chú ý chính là bài viết đầy xúc động cảm ơn đến người cô dạy Văn đã dìu dắt cô nàng gặt hái được ”quả ngọt” trên suốt chặng hành trình vừa qua. 

Hơn thế nữa, thành tích môn Văn trên lớp của Trang cũng là một trong số những điều khiến mọi người ngưỡng mộ khi tổng kết năm học lớp 12, cô bạn này có điểm trung bình môn Văn 9,9, một con số đã nói lên được hết tài năng và sự cố gắng của Hồng Trang.

Những thí sinh có điểm số nổi bật trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020: Hai nữ sinh đạt điểm tuyệt đối môn Văn; Thủ khoa khối A từng có quá khứ nghiện game, bỏ học Ảnh 2
Đặng Thị Hồng Trang (trường THPT Mỹ Tho, Ý Yên, Nam Định) - Một trong hai nữ sinh đạt điểm 10 tuyệt đối ở môn Ngữ văn

Lớp học tại Nghệ An chắc chắn đỗ đại học 100%

Một lớp học tại Nghệ An mới đây đã khiến cư dân mạng phải "tròn xoe mắt" trước kết quả thi cũng như là kết quả xét tuyển thẳng của tất cả các thành viên trong lớp, bởi những cô cậu học sinh này đều thuộc dạng... thượng thừa. 

Theo đó ít giờ gần đây, hình ảnh bảng điểm của lớp 12A1, trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội khi lớp học này đã có kết quả thi vô cùng ấn tượng, thí sinh thấp điểm nhất trong lớp cũng đã là 25,55 điểm…!

Theo nội dung của bài đăng, các thành viên ở lớp 12A1 dường như cầm chắc trên tay "tấm vé" bước vào giảng đường đại học khi ai cũng đều có điểm số xét tuyển rất cao, nếu không muốn nói là vượt trội so với mặt bằng chung. 

Lớp học đặc biệt này có 35 học sinh, thế nhưng đã có 12 thành viên trong số này được tuyển thẳng vì đạt giải cao trong các kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia. 

Những thí sinh có điểm số nổi bật trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020: Hai nữ sinh đạt điểm tuyệt đối môn Văn; Thủ khoa khối A từng có quá khứ nghiện game, bỏ học Ảnh 3
Một số thành viên của lớp 12A1, trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An

Không chỉ có vậy, những học sinh còn lại đều có điểm thi THPT theo các khối A, B hoặc A1 đạt 26, 27 hoặc 28 điểm. Thậm chí nếu xếp theo khối B, một thành viên còn đạt được số điểm 29,55 – một con số gần như là tuyệt đối. 

Theo thống kê, lớp 12A1 có 4 giải nhất tại kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia môn Toán, 1 Huy chương Bạc Quốc tế và có thành viên là Thủ khoa khối B toàn tỉnh Nghệ An trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.

Nguyễn Văn Kiên – Thủ khoa khối A toàn quốc từng có quá khứ nghiện game, bỏ học đi làm thuê

Nguyễn Văn Kiên (SN 1999, cựu học sinh trường THPT Phụ Dực, Thái Bình) – Thủ khoa khối A toàn quốc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 vừa qua chính là một trong số những cái tên được cộng đồng mạng quan tâm nhiều nhất trong những ngày vừa qua.

 Ít ai biết được rằng, hành trình đạt đến đỉnh cao trên con đường học tập của Kiên lại phải trải qua vô số những biến cố, khó khăn,… Số điểm mà Văn Kiên đạt được trong kỳ thi năm nay lần lượt là Toán: 10 điểm, Hóa học: 10 điểm và Vật lý: 9,75 điểm, tổng điểm là 29,75. 

Những thí sinh có điểm số nổi bật trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020: Hai nữ sinh đạt điểm tuyệt đối môn Văn; Thủ khoa khối A từng có quá khứ nghiện game, bỏ học Ảnh 4
Nguyễn Văn Kiên từng trải qua vô vàn những khó khăn, thách thức trước khi giành được danh hiệu thủ khoa khối A toàn quốc tại kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm nay

Được biết sau khi đỗ vào một trường cấp 3 của huyện, con đường học tập đối với Kiên dường như trở thành công việc nhàm chán nhất trên đời. Kiên mê game đến mức bỏ cả việc học hành trên lớp, một tuần có 6 ngày học thì anh chàng đã bỏ đến quá nửa. Có lần bố Kiên còn đốt hết sách vở để răn đe nhưng cậu học trò này lại không hề biết sợ. Thế là đến hết năm lớp 10, Kiên bỏ học hoàn toàn.

Sau khi nghỉ học, 9X xin bố mẹ cho vào Nam để tìm kiếm việc làm, lập nghiệp. Thời gian đầu, Kiên xoay đủ nghề, từ làm thợ may trong công ty, bưng bê, dọn dẹp cho đến đi bán cà phê... tiền công rơi vào khoảng 200.000 đồng/ngày. Mỗi tháng Kiên kiếm được từ 6 - 7 triệu đồng, trừ 1 triệu tiền nhà, 2 triệu tiền ăn, anh chàng để dành được hơn 3 triệu gửi về nhà và chi tiêu cá nhân. Thế nhưng càng làm, Kiên càng thấy công việc vất vả, mệt nhọc nhưng không có tương lai. Sau cùng, Kiên quyết định về lại Thái Bình, xin đi học lại cấp 3 tại trường THPT Phụ Dực, Quỳnh Phụ.

Tháng đầu tiên đi học trở lại, Kiên tự lên mạng mày mò để bổ sung các kiến thức cơ bản nhất, đặc biệt là đối với các môn Toán, Lý, Hoá vì nghỉ học quá lâu khiến nam sinh chẳng còn nhớ được gì. 

Các năm sau đó, Kiên vẫn giữ thói quen học trước kiến thức mới, sau đó nghe thầy cô giảng và hỏi sâu những phần không rõ. Sang học kỳ 2 năm lớp 12, nam sinh tập trung luyện đề với 3 môn thi khối A (Toán, Lý, Hóa) với mục tiêu trúng tuyển vào ngành Khoa học máy tính của ĐH Bách Khoa Hà Nội.

 Và sau rất nhiều những nỗ lực không ngừng nghỉ cộng với việc biết quay đầu để tìm kiếm một tương lai tươi sáng, Kiên đã được điểm số gần như là tuyệt đối trong kỳ thi năm nay, qua đó chính thức trở thành thủ khoa của khối A toàn quốc.

Những thí sinh có điểm số nổi bật trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020: Hai nữ sinh đạt điểm tuyệt đối môn Văn; Thủ khoa khối A từng có quá khứ nghiện game, bỏ học Ảnh 5
Văn Kiên bên cạnh cô giáo chủ nhiệm của mình

Đôi bạn thân 10 năm cõng nhau đến trường tạo nên "câu chuyện cổ tích"

Tình bạn của hai nam sinh Ngô Văn Hiếu và Nguyễn Tất Minh (cùng ngụ thôn 1, xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) vẫn được người dân địa phương, thầy cô và bạn bè thán phục và được ví như câu truyện cổ tích giữa đời thường. Tại kỳ thi năm nay, cả hai đã khiến nhiều người bất ngờ khi vượt qua những khó khăn, nghịch cảnh nhất định để đạt được những điểm số đáng ngưỡng mộ.

Suốt 10 năm qua, không kể ngày mưa hay nắng, Hiếu đều đặn đưa Minh đến trường trên đôi chân của mình vì Minh bị dị tật bẩm sinh. Trải qua nhiều năm liền cố gắng học tập, tại kỳ thi năm nay, Tất Minh đăng ký xét tuyển vào Khoa Công nghệ thông tin của trường ĐH Bách khoa Hà Nội, còn Văn Hiếu thì đăng ký xét tuyển vào trường ĐH Y Hà Nội.

Những thí sinh có điểm số nổi bật trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020: Hai nữ sinh đạt điểm tuyệt đối môn Văn; Thủ khoa khối A từng có quá khứ nghiện game, bỏ học Ảnh 6
Hành trình 10 năm cõng nhau đến trường của đôi bạn Hiếu - Minh thật sự là một "câu chuyện cổ tích" giữa đời thường

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020, kết quả mà cả hai nam sinh này đạt được đều trên 28 điểm ở mỗi khối xét tuyển. Cụ thể, nam sinh Nguyễn Tất Minh đạt tổng điểm 28,1 với 3 môn khối A (Toán, Lý, Hóa), riêng về phần Ngô Văn Hiếu, 10X đạt tổng điểm 28,15 với 3 môn khối B (Toán, Hóa, Sinh).

Một lớp học đặc biệt tại Hà Nội với điểm Văn "cao ngất ngưỡng"

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm nay, lớp 12D, niên khóa 55, trường THPT Đa Phúc, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã thu hút sự chú ý của nhiều người bởi điểm số môn Văn của các thành viên trong lớp đều nằm ở dạng giỏi, xuất sắc. Cụ thể lớp có tất cả 44 thành viên (41 nữ và 3 nam) nhưng 42/44 trong số này đều đạt từ 8 điểm trở lên ở môn Văn.

Theo đó trong danh sách điểm thi môn Văn của lớp 12D được công bố, có 1 thành viên đạt điểm 8; 8 thành viên đạt 8,5 điểm; 11 thành viên đạt 8,75 điểm. Điều đặc biệt là số lượng học sinh đạt điểm xuất sắc cũng rất cao khi có tất cả 13 thành viên đạt được điểm 9; 4 thành viên đạt 9,25 điểm và 5 thành viên đạt 9,5 điểm. Hai học sinh còn lại cũng có điểm số tương đối khá khi lần lượt đạt 6,25 và 7 điểm.

Những thí sinh có điểm số nổi bật trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020: Hai nữ sinh đạt điểm tuyệt đối môn Văn; Thủ khoa khối A từng có quá khứ nghiện game, bỏ học Ảnh 7
Một số thành viên của lớp 12D, trường THPT Đa Phúc, huyện Sóc Sơn, Hà Nội - Lớp học đặc biệt có đến tận 5 thủ khoa môn Văn của TP. Hà Nội

Được biết ở môn Ngữ văn của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm nay, Hà Nội có 23 thủ khoa môn Văn với điểm số cao nhất là 9,5 điểm. Điều này cũng đồng nghĩa rằng, nếu chỉ tính riêng lớp 12D của trường THPT Đa Phúc thì đã có đến tận 5 thủ khoa môn Văn của thành phố.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Thiết kế

Tuấn Lê

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất