Học đường

Ngắm những sản phẩm robot vừa 'chất lừ' vừa kute không kém của sinh viên ĐH FPT

T.H
Chia sẻ

Có khi, sinh viên ĐH FPT lấy cảm hứng chế tạo những chú robot này từ truyện tranh tuổi thơ Doraemon hoặc “siêu phẩm” vũ trụ điện ảnh Marvel cũng nên. Nhưng, tất cả đều được ứng dụng những xu thế công nghệ xịn nhất nhì hiện nay.

Tuổi thơ ùa về dữ dội khi ngắm nhìn chú robot siêu kute lấy cảm hứng từ truyện tranh Doraemon và Captain America này. Thực ra, đó là Bộ điều khiển nhà thông minh sử dụng tiếng Việt được sinh viên ĐH FPT “trình làng” trong cuộc thi ứng dụng IoT. Sản phẩm có khả năng thu thập dữ liệu giọng nói, nhận diện 15 câu lệnh chuẩn với độ chính xác lên tới 98%. Chỉ cần nói: “Doraemon, tắt quạt/ bật đèn...” chờ 2-3 giây, yêu cầu của bạn đã được thực hiện rồi đấy.

Chiếc xe ô tô trong có vẻ đơn giản này là “ẩn thân” của một robot có khả năng nghe và xử lý giọng nói. Các mảng công nghệ chính được nhóm sinh viên ĐH FPT xử lý để nghiên cứu, chế tạo thành công sản phẩm này là thiết kế mạch điện, lập trình nhúng, truyền thông không dây, lập trình Android. Chiếc xe có khả năng “nghe”, nhận dạng giọng nói và di chuyển tiến – lùi – trái – phải theo khẩu lệnh. Trong vòng 0,92 giây, sản phẩm nhận được tối đa 20 lệnh.

Với khoảng 700.000 đồng và 4 cục pin 16V, bạn có thể rảnh tay ngồi ăn bỏng ngô xem phim, để việc dọn nhà cho chiếc máy hút bụi thông minh, thiết kế nhỏ nhắn này “ra tay”. Sản phẩm được nhóm sinh viên ĐH FPT chế tạo trong vòng 4 tháng, có khả năng di chuyển, hút bụi, điều khiển bằng công tắc trực tiếp trên sản phẩm hoặc qua điện thoại có kết nối Bluetooth. 

Xe tự hành do nhóm sinh viên ĐH FPT nghiên cứu, chế tạo, giành ngôi vị Quán quân cuộc thi Cuộc đua số 2020. Mất gần 1 năm để nhóm cho ra đời sản phẩm này, sử dụng các công nghệ như Deep Learning, xử lý ảnh, điều khiển LiDAR. Xe đạt tốc độ tối đa 50km/h, được trang bị các cảm biến hiện đại cho phép thu thập, phân loại, xử lý hình ảnh để nhận dạng đường đi, từ đó ra quyết định đi thẳng – trái – phải – lùi, nhận diện vật cản động trên đường mà không cần người điều khiển. Mang tên “Black Panther”, hẳn là chiếc xe này lấy cảm hứng từ những công nghệ tương lai trong vũ trụ Marvel rồi. 

Chia sẻ

Bài viết

T.H

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất