Học đường

Những quán quân nữ 'Đường lên đỉnh Olympia' năm thứ 20: Người phá kỷ lục điểm số, người hội tụ trọn 'combo xinh đẹp - giỏi giang- hài hước'

Phương Linh
Chia sẻ

"Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20" đã đi gần hết chặng đường, 6 cô gái từng xuất sắc đạt ngôi vị Quán quân tại chương trình năm nay đều để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả bởi sự thông minh, tài giỏi, xinh đẹp lẫn khiếu hài hước.

Nguyễn Thị Thu Hằng

Những quán quân nữ 'Đường lên đỉnh Olympia' năm thứ 20: Người phá kỷ lục điểm số, người hội tụ trọn 'combo xinh đẹp - giỏi giang- hài hước' Ảnh 1
Cô gái đến từ Ninh Bình - Nguyễn Thị Thu Hằng

Chiều 15/12/2019, tại cuộc thi quý I, Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20, Nguyễn Thị Thu Hằng, học sinh lớp 11, Trường THPT Kim Sơn A (Ninh Bình) đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục khi đối đầu và chiến thắng 3 chàng trai đến từ các trường THPT chuyên của Hà Nội, Bình Thuận và Hải Phòng, giành chiến thắng với 175 điểm, mang cầu truyền hình trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia về với tỉnh Ninh Bình vào năm 2020.

Trước đó, ở cuộc thi tuần, cô nàng đã ghi gây ấn tượng với người hâm mộ khi lần lượt "đả bại" các chàng trai và xuất sắc giành 350 điểm.

Tại cuộc thi tháng, Thu Hằng tiếp tục giành chiến thắng với 205 điểm và thẳng tiến tới trận chung kết quý, nơi xác định ra nhân vật đầu tiên nắm giữ cầu truyền hình cho năm 2020.

Những quán quân nữ 'Đường lên đỉnh Olympia' năm thứ 20: Người phá kỷ lục điểm số, người hội tụ trọn 'combo xinh đẹp - giỏi giang- hài hước' Ảnh 2
Không chỉ gây ấn tượng ở "Đường lên đỉnh Olympia", Thu Hằng còn khiến nhiều bạn bè ngưỡng mộ bởi loạt thành tích học tập khác. 

Nhắc đến Thu Hằng, bạn bè và thầy cô không khỏi ngưỡng mộ bởi thành tích học tập cực xuất sắc của cô bạn. Ngay từ khi học THCS tại trường THCS Thượng Kiện, Hằng đã đạt huy chương Bạc môn Toán, huy chương Đồng môn Tiếng Anh cấp Quốc gia...

Khi trúng tuyển vào lớp 10 của trường, Thu Hằng đạt số điểm á khoa và phát huy thành tích ngay từ năm học lớp 10 với giải 3 cấp tỉnh về môn nghiên cứu khoa học, giải 3 cấp huyện môn tin học trẻ... Không chỉ học giỏi các môn tự nhiên, trong đó có môn Sinh học, được chọn vào đội tuyển HSG môn Sinh học của trường, qua các lần thi đều đạt giải nhất và đứng đầu đội tuyển, Thu Hằng còn có năng khiếu ca hát, thích tham gia các hoạt động tập thể và đặc biệt có kênh Youtube rất độc đáo...

Nguyễn Thị Trà My

Những quán quân nữ 'Đường lên đỉnh Olympia' năm thứ 20: Người phá kỷ lục điểm số, người hội tụ trọn 'combo xinh đẹp - giỏi giang- hài hước' Ảnh 3
Nữ sinh Nguyễn Thị Trà My

Nguyễn Thị Trà My, nữ sinh trường THPT Lạng Giang số 2, tỉnh Bắc Giang là một gương mặt nữ nổi bật của mùa thi năm nay. Ngoài sự tài giỏi, thông minh, cô nàng còn được dân tình khen ngợi bởi vẻ ngoài cực kỳ xinh xắn với nụ cười tươi rói và đặc biệt lại rất hài hước.

Những quán quân nữ 'Đường lên đỉnh Olympia' năm thứ 20: Người phá kỷ lục điểm số, người hội tụ trọn 'combo xinh đẹp - giỏi giang- hài hước' Ảnh 4
Không những học giỏi, Trà My còn rất xinh đẹp và có khướu hài hước

Ở cuộc thi tuần 2 tháng 3 quý II Đường lên đỉnh Olympia năm 2020 (phát sóng chiều 23/2/2020), Trà My đã đem đặc sản là bánh đa Kế của quê mình làm quà cho các thí sinh cùng chơi và 2 MC. Khi được hỏi bánh có vị gì, nữ sinh liền đáp: “Ngon như em ạ!”. Câu trả lời vui tính này khiến trường quay được dịp cười ngất và đoạn clip recap nhanh chóng trở nên viral ngay sau đó.

Kết quả cuối cùng ở cuộc thi này, Nguyễn Thị Trà My đã xuất sắc giành được vòng nguyệt quế với 310 điểm.

Phùng Thu Giang

Những quán quân nữ 'Đường lên đỉnh Olympia' năm thứ 20: Người phá kỷ lục điểm số, người hội tụ trọn 'combo xinh đẹp - giỏi giang- hài hước' Ảnh 5
Nữ sinh Phùng Thu Giang

Cuộc thi đấu đầu tiên của tháng 1 quý 3 Đường lên đỉnh Olympia 2020 phát sóng ngày 22/3 với sự góp mặt của 4 “nhà leo núi”:  Nguyễn Xuân Thành Đạt (THPT chuyên Quốc học, Thừa Thiên - Huế), Trần Thị Ngọc Anh (THPT Bắc Lý, Hà Nam), Nguyễn Thành Qúy (THP Thực hành - ĐH Sư phạm TP.HCM) và Phùng Thu Giang (THPT Ngô Quyền, Ba Vì, Hà Nội).

Ở cuộc thi lần này, gay cấn nhất là màn tranh tài trong vòng thi "Về đích" của 4 "nhà leo núi". Lúc này, Thu Giang và Thành Đạt cùng có 270 điểm, Thành Quí vẫn bám sát với 250 điểm. Đứng trước cơ hội cuối cùng để phân thắng bại bằng câu hỏi 10 điểm, Thu Giang đã không mắc sai lầm.

Những quán quân nữ 'Đường lên đỉnh Olympia' năm thứ 20: Người phá kỷ lục điểm số, người hội tụ trọn 'combo xinh đẹp - giỏi giang- hài hước' Ảnh 6
Cô gái xuất sắc giành vòng nguyệt quế trong cuộc thi đấu đầu tiên của tháng 1 quý 3 Đường lên đỉnh Olympia 2020

Nhờ tính toán nhanh và chính xác, nữ sinh Hà Nội đã vượt qua 3 bạn chơi để giành vòng nguyệt quế tuần này. Ngay khi MC Diệp Chi công bố kết quả, cổ động viên đến từ THPT Ngô Quyền - Ba Vì, Hà Nội đồng loạt đứng dậy, reo hò.

Với chiến thắng thuyết phục, Thu Giang giành tấm vé đi tiếp vào cuộc thi tháng một, quý III. Trong khi đó, Thành Đạt cũng có nhiều cơ hội đi tiếp khi có điểm số khá cao - 270 điểm.

Nguyễn Thị Yến Ly

Những quán quân nữ 'Đường lên đỉnh Olympia' năm thứ 20: Người phá kỷ lục điểm số, người hội tụ trọn 'combo xinh đẹp - giỏi giang- hài hước' Ảnh 7
Yến Ly tại phần thi của mình

Cuộc thi Olympia Tuần 3 Tháng 2 Quý 3 năm 2020 gồm có 4 thí sinh: Nguyễn Cao Minh (THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, Sóc Trăng), Nguyễn Thị Yến Ly (THPT Dương Quảng Hàm, Hưng Yên), Nguyễn Hoài Ngọc (THPT Nguyễn Thái Bình, Quảng Nam), Nguyễn Như Đức Minh (THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội).

Những quán quân nữ 'Đường lên đỉnh Olympia' năm thứ 20: Người phá kỷ lục điểm số, người hội tụ trọn 'combo xinh đẹp - giỏi giang- hài hước' Ảnh 8
Chung cuộc, nữ sinh Hưng Yên đã xuất sắc nắm vị trí vô địch. 

Sau những màn thi đấu đầy thuyết phục với những kiến thức cực vững vàng, Nguyễn Thị Yến Ly giành chiến thắng chung cuộc ở cuộc thi Olympia với 280 điểm. 

Lê Vũ Quỳnh Hương

6 quán quân nữ Olympia năm thứ 20: Người là thí sinh nữ đầu tiên vào chung kết năm sau 8 mùa, người phá vỡ kỷ lục điểm số Ảnh 1
Nữ sinh Lê Vũ Quỳnh Hương

Với 360 điểm, Lê Vũ Quỳnh Hương (THPT Phan Chu Trinh, Quảng Nam) là thí sinh nữ đạt thành tích tốt nhất tại “Đường lên đỉnh Olympia” tính đến hết trận 42 của năm thứ 20.

Thậm chí, Quỳnh Hương đã xô đổ kỷ lục 350 điểm do Nguyễn Thị Thu Hằng (THPT Kim Sơn A, Ninh Bình) thiết lập tại cuộc thi tuần ba, tháng hai, quý I.

Những quán quân nữ 'Đường lên đỉnh Olympia' năm thứ 20: Người phá kỷ lục điểm số, người hội tụ trọn 'combo xinh đẹp - giỏi giang- hài hước' Ảnh 10
Quỳnh Hương được xem là 1 trong những nữ sinh đạt điểm số kỷ lục của "Đường lên đỉnh Olympia"

Ngay sau chương trình lên sóng, nhiều khán giả liên tục bày tỏ sự ngưỡng mộ cho nữ sinh Quảng Nam và nhận định cô là đối thủ “đáng gờm” với các bạn chơi khác.

Bùi Nữ Minh Ngọc

Những quán quân nữ 'Đường lên đỉnh Olympia' năm thứ 20: Người phá kỷ lục điểm số, người hội tụ trọn 'combo xinh đẹp - giỏi giang- hài hước' Ảnh 11
Nữ sinh đến từ Kon Tum - Bùi Nhữ Minh Ngọc

Minh Ngọc là học sinh trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, Kon Tum. Cô gái tỏ ra vừa thông minh, vừa dí dỏm qua bản tự khai khi ghi lý do đăng ký tham gia Olympia là vì "giải quyết khó khăn về tài chính". Minh Ngọc cũng tự nhận xét bản thân là "ở ngoài ấm áp, nhưng bên trong thiếu tiền."

Tại cuộc thi tuần 2 - tháng 3- quý IV, sau 3 vòng thi đầu tiên, cô gái đất bazan nhanh chóng có lợi thế về mặt điểm số so với các đối thủ. Kết thúc cuộc đua, cô gái nhỏ nhắn giữ vị trí quán quân với 260 điểm và mang về cho Kon Tum vòng nguyệt quế.

Những quán quân nữ 'Đường lên đỉnh Olympia' năm thứ 20: Người phá kỷ lục điểm số, người hội tụ trọn 'combo xinh đẹp - giỏi giang- hài hước' Ảnh 12
Nữ sinh Kon Tum giành vòng nguyệt quế đầy thuyết phục tại sân chơi "Đường lên đỉnh Olympia"

Được biết, Minh Ngọc từng tham gia chương trình Chinh phục 2018 với ước mơ có thể chinh phục được đỉnh cao toán học, khai phá vũ trụ bí ẩn. Ở cuộc thi này, nữ sinh cũng từng ghi dấu ấn với khán giả xem truyền hình.

(Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia)

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất