Học đường

Những trường cấp 3 'siêu' đình đám của dải đất miền Trung: Bề dày lịch sử lâu đời, nhân tài không đếm xuể

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Dải đất miền Trung được xem là nơi phải chịu nhiều thiên tai, khó khăn nhất đất nước Việt Nam. Nhưng có lẽ, cũng chính vì sự khó khăn ấy, những người con nơi đây đã và đang từng ngày cố gắng học hành, có không ít những gương mặt tuấn kiệt đã xuất hiện làm rạng danh dải đất ấy. Và cái nôi làm nên họ chính là những ngôi trường cấp 3 nổi tiếng với thành tích luôn đứng top đầu của cả nước.

Trường THPT Quốc Học Huế

Trường THPT chuyên Quốc Học (thường gọi là Quốc Học hay Quốc Học - Huế) là ngôi trường nổi tiếng ở cố đô Huế.

Trường thành lập vào ngày 23/10/1896, đây được xem là ngôi trường THPT có bề dày lịch sử lâu đời thứ ba tại Việt Nam.

Trường THPT chuyên Quốc Học nổi tiếng bởi kết quả học tập xuất sắc của học sinh, trình độ của giáo viên. Hiện nay, trường được nhà nước chọn để xây dựng thành một trong ba trường phổ thông trung học chất lượng cao của Việt Nam (cùng với Trường Lê Hồng Phong tại thành phố Hồ Chí Minh, Trường Chu Văn An tại Hà Nội).

Toàn cảnh trường Quốc học Huế từ trên cao

Năm học 2019 – 2020, trường THPT chuyên Quốc Học đã gặt hái được nhiều thành tích đáng tự hào. Trong cuộc thi Học sinh giỏi cấp Tỉnh trường đạt 268 giải, trong đó: 15 nhất, 60 nhì, 92 ba, 101 khuyến khích. Tại cuộc thi Học sinh giỏi cấp Quốc gia trường Quốc Học đạt 52 giải, trong đó 3 nhất, 13 nhì, 18 ba, 8 khuyến khích.

Có 8 em được Bộ GD&ĐT gọi tham dự đội tuyển vòng 2, kết quả em Hồ Việt Đức – học sinh lớp 12 Sinh vinh dự trở thành thành viên chính thức đại diện cho học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế năm nay.

Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật tỉnh: có 9 đề tài đạt giải, bao gồm: 02 giải Nhất; 02 giải Nhì; 04 giải Ba; 01 giải Tư. Trong đó đề tài 'Hệ thống cường hóa gỗ tự động ở cấp độ tế bào' của em Ngô Quốc Huy – 12 Lí 2 và em Nguyễn Tấn Tiến – 11 Lí 2 do thầy giáo Phan Tiến Anh hướng dẫn đã được chọn tham dự vòng thi KHKT cấp Quốc gia.

Ngôi trường có bề dày truyền thống này từng được tặng Huân chương Độc lập hạng nhất (1996, 2006), Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới năm 2003.

Trường THPT chuyên Quốc học là trường có số lượng thí sinh vô địch chung kết năm của Đường lên đỉnh Olympia nhiều nhất, cũng như có nhiều thí sinh lọt vào chung kết nhất (tính đến năm 2017). Hồ Ngọc Hân và Hồ Đắc Thanh Chương là 2 cựu học sinh của trường vô địch Olympia năm thứ 9 và thứ 16.

Hồ Ngọc Hân vô địch Olympia năm thứ 9 với 245 điểm.
Hồ Đắc Thanh Chương vô địch năm thứ 16 với 340 điểm.

Trường có rất nhiều học sinh đoạt giải cao ở trong các kỳ thi trong nước và quốc tế như: thầy Lê Bá Khánh Trình (vô địch kỳ thi Olympic Toán quốc tế năm 1979 với số điểm tuyệt đối 40/40), em Đinh Anh Minh (HCV Olympic Vật lý quốc tế 2010), Trương Đông Hưng (HCV Olympic Sinh học quốc tế 2017)...

Bác sĩ Tôn Thất Tùng, Bác sĩ Đặng Văn Ngữ, Nhà sử học Đào Duy Anh, Nhà thơ Xuân Diệu; Nhà thơ Huy Cận; Nhà thơ Lưu Trọng Lư; Nhà thơ Tế Hanh; Nhạc sĩ Trần Hoàn; Nhạc sĩ Phạm Tuyên... cũng là cựu học sinh của trường.

THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An)

Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu là ngôi trường nặng ký và được xem là cái nôi đào tạo ra nhân tài cho cả nước.

Năm 2016-2017 là một năm thành công của Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu khi phá kỉ lục học sinh giỏi quốc tế trong hệ thống trường chuyên cả nước, có đến 21 lượt học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi khu vực và quốc tế. Kết quả, có 4 học sinh lọt vào đội tuyển Olympic Quốc gia và cả 4 học sinh đều đạt Huy chương Vàng.

THPT Chuyên Phan Bội Châu - ngôi trường được xem là "máu mặt" nhất dải đất miền Trung

Trường cũng đứng đầu cả nước về tỷ lệ học sinh giỏi quốc gia với 91 giải (đạt tỷ lệ 87%) và có 1 học sinh được giải Nhất cuộc thi viết luận Olympic Tiếng Nga.

Năm 2018-2019 trường có Thủ khoa học sinh giỏi Quốc gia Môn Toán, giải Nhất học sinh giỏi Quốc gia ở môn Địa Lý và Sinh học; Thủ khoa Khối C cả nước. Ngoài ra, trường đã gặt hái được nhiều huy chương ở các kỳ thi trí tuệ đẳng cấp châu lục và quốc tế.

Có thể nhắc đến một số ví dụ điển hình như học sinh Hoàng Phan Hữu Đức, huy chương bạc Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương năm 2019. Vũ Đức Vinh, huy chương bạc Olympic Toán học Quốc tế năm 2019; Dương Tùng Lâm, huy chương đồng Olympic Sinh học Quốc tế năm 2019.

Đây cũng là năm đầu tiên trường có cầu truyền hình Olympia và vinh dự ẵm luôn chức vô địch. Đó là Trần Thế Trung (học sinh lớp chuyên Lý 11A3 - K46), tân quán quân Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2019.

Trần Thế Trung, nhà vô địch của Đường lên đỉnh Olympia năm 2019

Thế Trung từng là thủ khoa đầu vào của khối chuyên Lý - Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu. Năm 2017, anh chàng này cũng giành được Huy chương Bạc tại cuộc thi IOE (Olympic tiếng Anh toàn quốc). Với điểm thi đại học rất tốt vừa rồi, Thế Trung dự định sẽ du học tại Đại học Kỹ thuật Swinburne (Úc) .

Không chỉ nổi tiếng về thành tích dạy và học trường THPT chuyên Phan Bội Châu còn có một dàn học sinh nổi đình nổi đám thế này.

Đó là cô bạn Trần Khánh Vy người "bắn" liên thanh 7 thứ tiếng siêu dễ thương trong một clip nổi lên năm 2016. Khánh Vy từng học chuyên Anh trường Phan Bội Châu, có một bảng thành tích dày cộm và cực kì nổi bật. Cô nàng là cựu sinh viên Học viện Ngoại giao và còn là MC của một số chương trình trên đài truyền hình như: Bản tin thời sự quốc tế, show 8 IELTS và Crack'em up - hai chương trình học thuật về tiếng Anh…

Trần Khánh Vy

Hay hotboy IELTS Nguyễn Thiện Nghiêm được biết đến với hình tượng "con nhà người ta", khi sở hữu loạt thành tích học tập ấn tượng cùng ngoại hình thư sinh. Nguyễn Thiện Khiêm là cựu học sinh lớp 12 chuyên Anh trường THPT Chuyên Phan Bội Châu.

Cậu bạn từng đạt được rất nhiều thành tích như sở hữu 8.0 IELTS, giải Ba học sinh giỏi Quốc gia môn tiếng Anh, hàng loạt cuộc thi tiếng Anh lớn nhỏ. Được biết, hiện tại Thiện Nghiêm đang theo học tại trường Đại học RMIT TP.HCM.

Hotboy Thiện Nghiêm

Bên cạnh đó, trường cũng từng là nơi theo học của cô nàng Hoàng Thị Thái Bảo, học sinh chuyên Văn, người đã đạt được 28.75 điểm và giành được danh hiệu thủ khoa khối C00 toàn quốc trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua.

Xét trên bình diện quốc gia, mỗi năm trường đều có hàng chục học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, luôn nằm trong tốp đầu những trường có thành tích tốt nhất tại các cuộc thi.

Cô bạn Hoàng Thị Thái Bảo

THPT Chuyên Hà Tĩnh

Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh được thành lập từ năm 1991, đây là trường chuyên duy nhất tại tỉnh Hà Tĩnh. Trường luôn luôn nằm trong top 10 toàn quốc về kết quả thi Đại học. Số lượng lớp đỗ Đại học với tỷ lệ 100% hay tất cả đều trên 27 điểm của trường nhiều không kể hết.

Nhân tài của ngôi trường này phải nhắc đến là chính nam sinh Võ Anh Đức. Năm học lớp 5, Võ Anh Đức tham dự cuộc thi Toán tuổi thơ toàn quốc và đoạt huy chương Bạc. Hơn 8 năm sau, cậu học trò quê Hà Tĩnh giành huy chương Vàng cuộc thi Olympic Toán quốc tế.

Ngoài ra, bảng thành tích dài dằng dặc của Đức còn khiến nhiều người khâm phục như: giải Nhất Toán tỉnh Hà Tĩnh, giải Nhì quốc gia giải toán trên máy tính cầm tay năm 2010 (lớp 9); giải Nhì Toán quốc gia lớp 12 năm học 2011-2012 (lúc còn học lớp 11).

Anh Đức (giữa) thời điểm giành huy chương vàng Olympic Toán quốc tế năm 2013.

Người thứ 2 ghi dấu ấn trong lòng cựu học sinh Chuyên Hà Tĩnh là anh chàng Phan Mạnh Tân, vô địch “Đường lên đỉnh Olympia” lần thứ 2, năm 2001 - người không chỉ giỏi mà còn sở hữu gương mặt rất điển trai.

Sau 12 năm học tập và làm việc tại Úc, hiện tại, anh Phan Mạnh Tân đã lập gia đình và ổn định cuộc sống. Anh cũng đã hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh tiến sỹ và đã đi làm ở công ty IBM, Melbourne, Australia.

Anh Đức (giữa) thời điểm giành huy chương vàng Olympic Toán quốc tế năm 2013.

Các tập thể tại THPT Chuyên Hà Tĩnh cũng khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ. Trong đó phải kể đến các thành tích mà các tập thể này đã đạt được như:

Năm 2017, lớp 12 Toán 1 khóa 24 của THPT Chuyên Hà Tĩnh cũng gây sốt khi có 1 thủ khoa khối A 30 điểm và các thành viên còn lại đều trên 27 điểm, trong đó 15 người trên 29 điểm, 18 người giành được điểm 10 môn Toán!

Thủ khoa khối A của kì thi THPT Quốc gia 2017 thuộc về bạn Nguyễn Quang Dũng với 3 điểm 10 ở cả 3 môn Toán, Lý và Hóa. Không những là thủ khoa khối A, Nguyễn Quang Dũng cũng đạt điểm khá cao ở khối B: 28,75 điểm.

Năm 2018, lớp 12 Toán 1 khóa 25 lại gây choáng với thành tích 9 học sinh đỗ Đại học Y Hà Nội, 1 học sinh đỗ Đại học Y Huế, 8 học sinh đỗ Đại học Bách khoa Hà Nội, 2 học sinh đỗ Học viện Kỹ thuật Quân sự, 5 học sinh đỗ Kinh tế Quốc dân, 1 học sinh đỗ Học viện An ninh, 8 học sinh được tuyển thẳng vào các trường đại học lớn trên cả nước...

Cậu bạn Trần Dũng Lộc, lớp trưởng lớp 12 Toán 1 còn đỗ thủ khoa đầu vào của Học viện Cảnh sát nhân dân khối A01 với tổng số 28,3 điểm cho 3 môn (Toán 9, Vật lý 9,5, tiếng Anh 9,8).

THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa)

THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa)

Trường THPT Chuyên Lam Sơn nổi tiếng bởi chất lượng giảng dạy và học sinh ưu tú hàng đầu khu vực miền Trung.

Đến nay, Trường THPT chuyên Lam Sơn đã đạt 41 huy chương Olympic quốc tế, gồm 10 HCV, 16 HCB, 15 HCĐ và 4 bằng khen; 13 huy chương Olympic khu vực, gồm 2 HCV, 3 HCB, 8 HCĐ và 4 bằng khen.

Tính riêng từ năm 2016 đến nay, nhà trường đạt 12 huy chương quốc tế, chiếm 30% số huy chương đã đạt từ trước đến nay.

Đặc biệt, trong 4 năm qua, HS nhà trường đã góp thêm 7 HCV để nâng tổng số HCV Olympic quốc tế lên 10 huy chương.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất