Học đường

Những 'hot trend' từng làm 'dậy sóng' giới học đường trong năm 2020

Nhật Minh - CTV
Chia sẻ

Bên cạnh những dấu ấn về mặt giáo dục thì trong năm 2020, các cô cậu học sinh đã cho ra đời không biết bao nhiêu những trào lưu khác nhau khiến giới trẻ vô cùng thích thú.

Năm 2020 dần đi đến những ngày cuối cùng, trải qua một năm với hàng loạt những quãng nghỉ bất đắc dĩ do dịch COVID-19, thế nhưng giới "nhất quỷ nhì ma" vẫn cho ra đời hàng loạt những “hot trend” khác nhau khiến giới trẻ vô cùng thích thú.

Các trào lưu này sau đó đã làm dậy sóng giới học sinh - sinh viên và được đông đảo cư dân mạng thích thú, hưởng ứng nhiệt tình.

Những ngày cuối cùng của năm 2020 này, hãy cùng điểm lại những “hot trend” đã được các cô cậu học trò sáng tạo, hưởng ứng trong 365 ngày đã qua nhé!

Trào lưu đi đường quyền 

Đi đường quyền chính là một trong những trào lưu gây sốt trên mạng xã hội trong năm vừa qua. Trào lưu này xuất phát từ đoạn trích trong câu nói “Bữa nay có tiền đi đường quyền mạnh ghê” của cô Võ Minh Hiếu, kèm với lời nói là hành động trên tay cầm sắp tiền và dáng quyền vô cùng duyên dáng, hài hước.

Không đứng ngoài cuộc chơi, giới học trò cũng nhanh chóng hưởng ứng trào lưu này theo một cách chất như nước cất, xịn xò chẳng kém gì cô Minh Hiếu. Theo đó thay vì những màn "đi đường quyền" chuyên nghiệp với cọc tiền nặng trĩu trên tay thì hội học sinh lại biến tấu với màn "đi đường quyền" quy tụ dàn iPhone 11 Pro Max, XS Max, iPhone 8 Plus,... khiến mạng xã hội được phen mở mang tầm mắt.

Những 'hot trend' làm dậy sóng giới học đường trong năm 2020 Ảnh 1
Những 'hot trend' làm dậy sóng giới học đường trong năm 2020 Ảnh 2

Bên dưới hình ảnh bắt "trend" này, dân mạng đã để lại những bình luận không ngớt nhằm tán thưởng cho các cô cậu học trò trước ý tưởng sáng tạo này. Nhiều người thậm chí còn bày tỏ sự ngưỡng mộ trước độ chịu chơi, chịu chi của giới học trò thời nay.

Đưa “gấu” đến lớp

Chỉ ít tuần sau lễ khai giảng năm học 2020 – 2021, thêm một “trend” khác đã được nhiều học sinh thay nhau thực hiện khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Cụ thể, “trend” thịnh hành này chính là đưa những chú gấu bông đáng yêu cùng đến lớp.

Những 'hot trend' làm dậy sóng giới học đường trong năm 2020 Ảnh 3

Không chỉ mang những anh bạn gấu bông nho nhỏ, để bàn đến lớp nhằm tạo thêm hình ảnh sinh động trên bàn học mà nhiều cô cậu học trò thậm chí còn chơi lớn, quyết định mang hẳn những gấu bông cỡ lớn vào lớp để thay thế cho… người yêu, quả là một công đôi việc đấy chứ!

Để thêm phần chân thật, các cô cậu học sinh còn cho những người bạn cùng bàn này tay cầm bút, mắt chăm chú vào quyển vở, cạnh đó là chiếc máy tính bỏ túi và chăm chú làm bài tập như bao học sinh bình thường khác khiến ai xem qua cũng ngỡ ngàng, ngạc nhiên.

Những 'hot trend' làm dậy sóng giới học đường trong năm 2020 Ảnh 4
Những 'hot trend' làm dậy sóng giới học đường trong năm 2020 Ảnh 5

Du lịch khắp năm châu không tốn một đồng 

Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên các chuyến đi thực tế, du lịch của giới học trò trong năm 2020 đa phần đều bị hủy bỏ. Thế nhưng dù như thế nhưng các bạn trẻ này vẫn có riêng cho mình những cách đi du lịch không hề đụng hàng, vẫn có ảnh check-in sống ảo cực chất như bao chuyến đi thông thường khác.

Những 'hot trend' làm dậy sóng giới học đường trong năm 2020 Ảnh 6

Cụ thể để hiện thực hóa giấc mơ du lịch khắp năm châu bốn bể, một lớp học đã nảy ra ý tưởng không thể nào “bá đạo” hơn. Các bạn trẻ này không những được đi du lịch ở một số địa điểm nổi tiếng trong nước mà thậm chí còn kéo nhau lên máy bay, đến thăm các quốc gia nổi tiếng khác khắp năm châu... chỉ cần một bước photoshop.

Những 'hot trend' làm dậy sóng giới học đường trong năm 2020 Ảnh 7
Những 'hot trend' làm dậy sóng giới học đường trong năm 2020 Ảnh 8

Đây là các bạn học sinh của trường THPT Trần Văn Bảy (Bạc Liêu). Nhóm học sinh này đã “lầy lội” ghép ảnh các thành viên vào những điểm du lịch nổi tiếng. Từ các điểm tham quan có tiếng ở Việt Nam như Cầu Vàng (Đà Nẵng), Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) cho đến cả nước ngoài như tòa tháp đôi Petronas (Malaysia), Dubai đầy nắng và gió,… 

Nhiều cư dân mạng chứng kiến bộ ảnh đã không khỏi bật cười trước cách đi du lịch độc đáo và nhanh – gọn – lẹ, không tốn kém của các cô cậu học sinh này.

Những 'hot trend' làm dậy sóng giới học đường trong năm 2020 Ảnh 9
Những 'hot trend' làm dậy sóng giới học đường trong năm 2020 Ảnh 10

Trào lưu “troll” giáo viên bằng cách “tàng hình”

Năm 2020 chứng kiến màn đánh ghen kỳ lạ nhất lịch sử với nhân vật chính là cô nhân tình áo vàng, lược đỏ gây sốt khắp các diễn đàn mạng xã hội. Cụ thể trong khi người vợ nói không ngớt thì cô nhân tình với combo áo vàng, lược đỏ cứ bình thản đứng im không một chút động đậy khiến người xem có cảm giác như cô này đã... tàng hình.

Không những được các vlogger, nghệ sĩ nổi tiếng mà ngay cả giới học trò cũng nhiệt liệt hưởng ứng trào lưu này. Các bạn học sinh đã nhanh chóng "bắt trend" để thực hành trên lớp, đứng ở góc lớp chỗ cửa ra vào với chiếc ba lô đeo ngược, chiếc lược đỏ cầm trên tay và dáng đứng đúng kiểu hóa đá để trêu thầy cô của mình tạo nên những đoạn clip “trăm nghìn view”.

Những 'hot trend' làm dậy sóng giới học đường trong năm 2020 Ảnh 11
Những 'hot trend' làm dậy sóng giới học đường trong năm 2020 Ảnh 12

Các giáo viên sau khi chứng kiến hình ảnh này đã có những phản ứng khác nhau. Người biết được thì diễn luôn cùng các bạn học sinh khiến cả lớp cười không ngớt, người không biết thì giật mình vì bất ngờ. Một số còn "dở khóc dở cười" hơn khi chính những bạn “tàng hình” này còn được ưu tiên lên trả bài hay đứng tiếp vì... thầy cô cũng chẳng hề thấy đâu.

Những 'hot trend' làm dậy sóng giới học đường trong năm 2020 Ảnh 13
Những 'hot trend' làm dậy sóng giới học đường trong năm 2020 Ảnh 14

Trào lưu khoe điểm thấp thời đi học

Trong mùa tựu trường năm nay, mạng xã hội bất ngờ dậy sóng trước trào lưu khoe “điểm ai thấp nhất” của hội những cựu học sinh. Thời ấy, nếu câu chuyện bị điểm kém sẽ khiến các cô cậu học trò buồn rầu đôi chút, nhưng khi lớn lên bỗng nhiên những câu chuyện này được kể lại bằng sự vui vẻ, dưới góc nhìn hài hước của những con người đã trưởng thành và có suy nghĩ chín chắn.

Những 'hot trend' làm dậy sóng giới học đường trong năm 2020 Ảnh 15
Những 'hot trend' làm dậy sóng giới học đường trong năm 2020 Ảnh 16

Hashtag #Lowest_Grade_Challenge đã thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác trên Facebook chứng tỏ độ phổ biến của trào lưu này trong năm 2020. Sẽ không có gì phải thắc mắc nếu bạn bị điểm kém ở những môn sở đoản vốn không phải thế mạnh, ví dụ những anh chàng, cô nàng thích học Tự nhiên không dễ đạt điểm cao ở các môn như Văn, Sử, Địa hay những bạn có lợi thế về môn Xã hội sẽ khó khăn hơn trong việc học Toán, Lý, Hóa, Sinh.

Nhiều tài khoản khi chia sẻ hình ảnh điểm thấp của mình đã không quên kèm theo các lý do "trời ơi đất hỡi" khiến dân tình không thể nhịn được cười. Nào là kiểm tra Toán nhưng lỡ gạch đầu dòng làm cô nhầm là dấu trừ, viết bài Văn nhưng lỡ nhầm giới tính nhân vật,… 

Những 'hot trend' làm dậy sóng giới học đường trong năm 2020 Ảnh 17
Những 'hot trend' làm dậy sóng giới học đường trong năm 2020 Ảnh 18

Trào lưu “cover” lại ảnh mẫu cùng nhóm bạn thân

Đầu năm 2020, một trào lưu khác trong giới học đường cũng từng khiến các cô cậu học sinh quan tâm theo dõi, đó chính là “cover” lại ảnh mẫu cùng nhóm bạn thân của mình. Những nhóm bạn thân sẽ tìm các bức vẽ mẫu và tái hiện lại dáng đứng, hành động giống y hệt bên trong bức vẽ đó. 

Những 'hot trend' làm dậy sóng giới học đường trong năm 2020 Ảnh 19

Hầu hết những hình mẫu trong ảnh đều là những cách tạo dáng đáng yêu, thậm chí khá lầy lội. Nhiều nhóm học sinh, sinh viên đã cùng tham gia trào lưu này và có cho mình những bức ảnh hài hước cùng những kỷ niệm không bao giờ quên.

Những 'hot trend' làm dậy sóng giới học đường trong năm 2020 Ảnh 20

Ảnh: Tổng hợp Mạng xã hội

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất