Học đường

Những buổi tiệc chia tay 'sang chảnh' của các cô cậu học trò gây ra nhiều tranh cãi trái chiều

Nhật Minh
Chia sẻ

Việc học sinh tổ chức những buổi tiệc chia tay cuối cấp từ lâu đã không còn quá xa lạ, thế nhưng vấn đề này mới đây đã tạo nên nhiều tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.

Tuổi học trò luôn là khoảng thời gian đáng nhớ đối với nhiều người, đặc biệt là những kỷ niệm cùng với thầy cô, bạn bè, những người đã góp phần tạo nên khoảng thời gian thanh xuân vô cùng tươi đẹp. Và cũng chính vì thế mà việc tổ chức những buổi tiệc liên hoan nho nhỏ, gặp mặt cuối năm đã trở thành một trong những hoạt động truyền thống. 

Việc tổ chức những buổi tiệc chia tay cuối cấp từ lâu đã trở thành một hoạt động thường niên. Ảnh: Chè Đơ/Group Trường Người Ta

Tuy nhiên trong khoảng thời gian vài năm trở lại đây, do nhu cầu xã hội ngày một tăng cao, thế nên việc đầu tư cho những buổi tiệc này cũng chính vì thế mà tăng dần, tăng dần. Thay vì là bánh, kẹo, nước ngọt như các thế hệ 8X, 9X đã từng làm thì nay, các bạn học sinh lại “mạnh tay” hơn khi chi hàng triệu đồng, thậm chí là hàng chục triệu để đầu tư cho buổi tiệc.

Nào là việc tổ chức trong những nhà hàng sang trọng hay được trang bị đầy đủ âm thanh, ánh sáng, hệ thống loa chẳng thua kém những buổi tiệc sang trọng thì các menu của buổi tiệc cũng vô cùng hoành tráng và chỉnh chu. 

Tuy nhiên những buổi tiệc này dần được tổ chức "xa hoa - lộng lẫy" hơn. Ảnh: Nam Anh/Group Trường Người Ta

Không những thế, để đáp ứng nhu cầu của khách hàng là các cô cậu học trò, một số công ty, đơn vị còn ra hẳn các gói khác nhau để giúp học sinh dễ dàng lựa chọn. Với những gói trung bình, học sinh sẽ được thưởng thức các món ăn tương tự như tiệc cưới thông thường.

Mặt khác, nếu “sang chảnh” hơn, các bạn trẻ cũng có thể lựa chọn tổ chức tại các hồ bơi, sân thượng của những nhà hàng khách sạn để buổi tiệc thêm phần sang trọng và thu hút sự chú ý từ phía cộng đồng. Giá cho mỗi buổi tiệc như này sẽ vào khoảng 300 - 400 ngàn đồng/người, cao gấp nhiều lần những buổi tiệc truyền thống.

Những món ăn sang trọng trông chẳng khác nào những buổi tiệc lớn. Ảnh: Vương T. Chi - Trần Phương/Group Trường Người Ta

Xoay quanh vấn đề này, rất nhiều ý kiến đã được người dùng đưa ra. Cụ thể một số thì cho rằng, việc tổ chức những buổi tiệc chia tay sang trọng, hào nhoáng là điều vô cùng lãng phí. Thay vào đó, các cô cậu học trò có thể tổ chức những buổi liên hoan ấm cúng với bánh, nước hoa quả, nước ngọt,… thay vì lãng phí với những món ăn đắt tiền. 

Tuy nhiên cũng có một số cư dân mạng thì lại cho rằng, dù sao đi chăng nữa thì các em học sinh cũng đã chăm chỉ và nỗ lực suốt một năm học nên việc tự thưởng cho bản thân bằng một bữa tiệc có phần hơi “chất chơi” như này cũng chẳng sao, miễn là mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát là được.

Hiện vấn đề này vẫn đang là chủ đề tranh cãi dữ dội của cộng đồng mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất