Học đường

Nhu cầu nhân lực ngày càng khắt khe, đâu là cơ hội cho sinh viên khối ngành Kinh tế?

Phương Linh
Chia sẻ

Khối ngành Kinh tế vẫn là một trong những ngành học "hút" sinh viên bởi nhiều lý do. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu nhân lực ngày càng khắt khe trong xu thế hội nhập quốc tế như hiện nay, các bạn trẻ bắt buộc phải nắm vững những kỹ năng cần thiết.

Rộng mở cơ hội việc làm cho sinh viên khối ngành kinh tế 

Khối ngành kinh tế luôn là khối ngành dẫn đầu trong việc chọn ngành trong nhiều năm qua. Vốn dĩ ngành kinh tế chưa bao giờ hạ nhiệt vì tỷ lệ sinh viên có việc sau khi ra trường là rất cao.

Đặc biệt, trong xu thế hội nhập quốc tế như hiện nay, để đáp ứng nhu cầu thị trường, hoạt động kinh doanh.... doanh nghiệp cũng liên tục tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng. Đây là cơ hội về số lượng việc làm trong ngành này nhưng cũng đặt ra thách thức rất lớn về vấn đề chất lượng nguồn nhân lực.

Nhu cầu nhân lực ngày càng khắt khe, đâu là cơ hội cho sinh viên khối ngành Kinh tế? Ảnh 1
Nhu cầu nhân lực ngày càng khắt khe, đòi hỏi sinh viên phải có đầy đủ các kỹ năng chuyên môn lẫn kỹ năng mềm

Có thể nói, hoạt động kinh doanh ở Việt Nam hiện tại khá đa dạng và phát triển. Các doanh nghiệp từ vừa và nhỏ đến các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp liên doanh... luôn luôn cần đến nguồn nhân lực trẻ, đầy đủ kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn để giúp họ phát triển doanh nghiệp. Tuy nhiên, giữa hàng ngàn doanh nghiệp như vậy, không ít các sinh viên đang ở giai đoạn chuẩn bị tốt nghiệp Đại học rơi vào tình trạng băn khoăn không biết nên lựa chọn đơn vị nào, ngành nghề gì sau khi học xong?

Trước thực trạng này, các trường đại học đã có những hoạt động thiết thực hơn nhằm giúp đỡ sinh viên kết nối với doanh nghiệp. Trong đó phải kể đến hoạt động nhiều trường Đại học đã tổ chức các ngày hội tuyển dụng việc làm, qua đó, tạo cơ hội cho sinh viên gặp gỡ trực tiếp nhà tuyển dụng, tiếp cận và ứng tuyển vào những vị trí việc làm phù hợp.

Nhu cầu nhân lực ngày càng khắt khe, đâu là cơ hội cho sinh viên khối ngành Kinh tế? Ảnh 2
Sinh viên khối ngành Kinh tế rất quan tâm đến Ngày hội việc làm, đây không chỉ là cơ hội để các bạn gặp gỡ trực tiếp doanh nghiệp mà còn nắm bắt được thị trường lao động hiện nay

Cùng mục tiêu đó, sáng 25/2, Khoa Tài chính - Thương mại, Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Marketing - Kinh doanh quốc tế và Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tổ chức Ngày hội việc làm khối ngành Kinh tế 2023. Các doanh nghiệp mang đến hơn 4.800 đầu việc tuyển dụng, thực tập với nhiều vị trí cho các bạn sinh viên. 

Bên cạnh hoạt động ứng tuyển, sự kiện này còn là cơ hội để nhà trường kịp thời điều chỉnh, cập nhật yêu cầu từ phía doanh nghiệp, từ đó hoàn thiện chương trình đào tạo thực tiễn, phù hợp nhu cầu nhân lực ngày càng khắt khe của xã hội hiện đại.

Nhu cầu nhân lực khắt khe, sinh viên cần đáp ứng điều gì?

Ông Trọng Nhân - Trưởng phòng kinh doanh một chi nhánh thuộc tập đoàn tài chính và bảo hiểm đa quốc gia cho biết, sinh viên khối ngành Kinh tế - Tài chính sẽ có nhiều lợi thế so với các ngành khác khi nắm bắt được thông tin thị trường hiện nay. Các bạn có kỹ năng phân tích được những cơ hội, khó khăn và thách thức của thị trường lao động hiện nay, từ đó biến khó khăn, thách thức thành cơ hội của mình.

Tuy nhiên, để ngay lập tức gây ấn tượng với doanh nghiệp trong những lần phỏng vấn đầu tiên, các sinh viên phải làm sao thể hiện được sự năng động, trẻ trung, nhiệt huyết của mình. Bên cạnh đó, các bạn cũng nên chú ý về ngoại hình khi xuất hiện trước nhà tuyển dụng, đây không phải là yếu tố tiên quyết nhưng lại là điểm cộng quan trọng cho cho các ứng viên. 

Nhu cầu nhân lực ngày càng khắt khe, đâu là cơ hội cho sinh viên khối ngành Kinh tế? Ảnh 3
Với những sinh viên mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm, doanh nghiệp sẽ ưu tiên các bạn trẻ có kỹ năng mềm

Bà Mai Anh - Trưởng phòng phát triển của một Ngân hàng chia sẻ, doanh nghiệp khá ưu tiên cho các bạn trẻ có kinh nghiệm về mảng công việc này. Tuy nhiên, nếu chưa có kinh nghiệm thì bắt buộc các bạn phải có những phần kiến thức chắc chắn về mảng ngân hàng, sự nắm bắt chung về thị trường và vị trí công việc mà các bạn hướng đến; cuối cùng là các bạn phải có các kỹ năng mềm. 

"Với những bạn trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm trong công việc, doanh nghiệp sẽ nhìn vào kỹ năng mềm để đánh giá và đưa ra quyết định có giữ lại nhân sự đó hay không? Kỹ năng mềm mà tôi nhắc đến ở đây là tu tuy logic, kỹ năng làm việc nhóm, sự định hướng phát triển bản thân rõ ràng. Bên cạnh đó, những kỹ năng liên quan đến tin học văn phòng cũng là yếu tố rất quan trọng để doanh nghiệp đánh giá các bạn", bà Mai Anh chia sẻ.

Bà Mai Anh cũng đánh giá cao thế hệ sinh viên hiện nay khi các bạn có sự năng động và sớm được tiếp cận công nghệ. Bên cạnh đó, các bạn ngày càng chủ động hơn trong việc tìm kiếm việc làm, thay vì đến năm thứ 4 các bạn mới tìm kiếm doanh nghiệp để thực tập thì ngay từ những năm thứ 2, các bạn đã bắt đầu lao vào lựa chọn công việc phù hợp. Chính điều này, các doanh nghiệp có nhiều thời gian đào tạo và hướng dẫn cho các bạn; còn bản thân các bạn cũng ngày càng cứng cáp, sớm thích nghi với môi trường công việc của mình. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất