Học đường

Nhiều trường học ở Quảng Nam bị tốc mái, thiệt hại sau cơn bão số 4

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Thống kê sơ bộ của của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho thấy, mưa bão đã gây ra nhiều hư hại cho các trường học trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có nhiều trường lớp bị tốc mái, sụp đổ.

Ngày 28/9, vị trí tâm bão số 4 (Noru) ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 108,1 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Thừa Thiên Huế-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 180km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 50km tính từ tâm bão.

Trao đổi với Dân trí, thầy Lê Văn Ba - Hiệu trưởng trường tiểu học Duy Vinh, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) cho biết bão Noru làm tốc toàn bộ mái tôn trên tầng 3.

Thầy Lê Tấn Sinh - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - cho biết bão làm dãy hành chính của trường bị tốc mái hoàn toàn.

Nhiều trường học ở Quảng Nam bị tốc mái, thiệt hại sau cơn bão số 4 Ảnh 1
Khu thư viện Trường THCS Quế Mỹ 2, huyện Quế Sơn bị tốc mái

Khu hành chính gồm phòng hội trường, công đoàn, văn thư, phó hiệu trưởng, hiệu trưởng, văn phòng, phòng vi tính và 2 phòng tổ chuyên môn. Bão làm hư hỏng 25 máy tính, 2 tivi và hệ thống âm thanh của trường.

Thầy Nguyễn Hữu Sáu - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Duy Xuyên cho biết theo thống kê ban đầu, một số trường học trên địa bàn thiệt hại về cơ sở vật chất, tuy nhiên không có thiệt hại về người. Hiện địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại do bão số 4 gây ra.

Theo Bảo vệ Công lý, tại huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam), trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm là một trong những trường bị thiệt hại nặng nề nhất. Ông Nguyễn Tấn Sinh – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: toàn bộ dãy phòng chức năng bị tốc mái hoàn toàn, hư hỏng nhiều thiết bị, đồ dùng dạy học, trong đó có hơn 20 bộ máy vi tính, nhiều thiết bị âm thanh.

Nhiều trường học ở Quảng Nam bị tốc mái, thiệt hại sau cơn bão số 4 Ảnh 2
Một ngôi trường bị tốc mái hoàn toàn khu nhà chức năng

Ghi nhận tại các trường THCS Nguyễn Thành Hãn và trường THCS Trần Cao Vân (Duy Xuyên – Quảng Nam) nhiều phòng học bị tốc mái hoàn toàn.

Theo ông Nguyễn Hữu Sáu – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Duy Xuyên sẽ ưu tiên mọi biện pháp để học sinh đi học trở lại sớm nhất, trước tiên sẽ dọn dẹp cảnh quang sư phạm, bố trí cho học sinh học ghép để đảm bảo việc dạy học trên địa bàn không bị gián đoạn do thiên tai.

Theo tờ Giáo dục Việt Nam, tại huyện Quế Sơn cũng có hai trường học bị tốc mái. Nhiều cơ sở trường lớp ở các huyện miền núi như: Đông Giang, Tây Giang, Nam Trà My… cũng bị thiệt hại do mưa bão gây ra.

Nhiều trường học ở Quảng Nam bị tốc mái, thiệt hại sau cơn bão số 4 Ảnh 3
Nhiều phòng học bị thiệt hại nặng nề sau mưa bão
Nhiều trường học ở Quảng Nam bị tốc mái, thiệt hại sau cơn bão số 4 Ảnh 4
Các lớp học bị tốc mái tôn

Xem thêm: Kỳ thi THPT Quốc gia 2022 và những câu chuyện dở khóc dở cười |

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất