Học đường

Nhiều sinh viên Trường đại học Dược Hà Nội bị buộc thôi học, xóa tên vĩnh viễn, cảnh báo học tập

Yến Nguyễn

Trường đại học Dược Hà Nội vừa công bố kết quả xét học tập học kỳ II, trong đó 21 sinh viên bị cảnh báo và 24 người bị thôi học, xóa tên.

Trường đại học Dược Hà Nội - Ảnh: HUP 
Trường đại học Dược Hà Nội - Ảnh: HUP
 

Theo Trường đại học Dược Hà Nội (HUP), cảnh báo kết quả học tập được trường thực hiện theo từng năm học, nhằm giúp sinh viên có kết quả học tập kém biết và lập phương án học tập thích hợp để có thể tốt nghiệp đúng thời hạn tối đa được phép.

Sinh viên nợ đọng tín chỉ, quá hạn đào tạo chưa tốt nghiệp

Theo thông báo, Trường đại học Dược Hà Nội (HUP) buộc thôi học đối với 3 sinh viên nghỉ học không có lý do. Cụ thể 3 sinh viên này đã tự ý nghỉ học, số tín chỉ tích lũy bằng 0.

Trường cũng xóa tên 7 sinh viên và 2 học viên do hết thời gian nghỉ học tạm thời mà không quay trở lại học tập. Trước đó, các sinh viên này nghỉ học tạm thời từ học kỳ 1 năm học 2024-2025.

14 sinh viên khác cũng bị xóa tên vĩnh viễn do hết thời gian học tập tối đa. Các sinh viên này vào trường từ khóa K71 đến K73 (tương đương cách khóa tuyển sinh năm 2026 từ 8-10 năm).

Bên cạnh đó, trường cảnh báo học tập với 21 sinh viên, trong đó có 8 sinh viên bị cảnh báo học tập lần 1 và 13 sinh viên bị cảnh báo học tập lần 2.

Một số lý do sinh viên bị cảnh báo học tập như: nợ đọng trên 24 tín chỉ, điểm trung bình tích lũy dưới 1,6/4,0. Có sinh viên bị nợ đọng tín chỉ trong học kỳ lên tới 89%, mức thấp nhất là 56,25%.

Trước đó, tháng 4-2026, nhà trường cũng công bố kết quả xét cảnh báo học tập, xét thôi học học kỳ I năm 2025-2026, trong đó có 5 sinh viên bị buộc thôi học vì nghỉ không lý do, xóa tên 22 sinh viên do hết thời gian nghỉ học tạm thời mà không quay trở lại học và cảnh báo học tập lần 1 với 54 sinh viên.

Sinh viên được học tối đa từ 6 - 10 năm

Theo quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường đại học Dược Hà Nội, ban hành tháng 5-2025, thời gian đào tạo chương trình dược sĩ chuẩn là 5 năm, tối đa là 8 năm, và tối đa với đối tượng ưu tiên là 10 năm. Vượt các mốc thời gian này, sinh viên sẽ bị buộc thôi học.

Với chương trình cử nhân, thời gian đào tạo 4 năm, tối đa 6 năm và tối đa với đối tượng ưu tiên là 8 năm.

Sau mỗi năm học, sinh viên bị buộc thôi học nếu vi phạm một trong các lỗi như: có số lần cảnh báo kết quả học tập vượt quá 3 lần hoặc vượt quá 2 lần liên tiếp; vượt quá thời gian tối đa được phép học tại trường quy định; bị kỷ luật lần thứ hai vì lý do đi thi hộ hoặc nhờ người thi hộ.

Theo báo cáo ba công khai của nhà trường năm 2025, tỉ lệ nhập học trung bình 3 năm (đại học) là 95,1%, tỉ lệ thôi học 0,72%, tỉ lệ thôi học năm đầu chiếm 2,9%.

Với tỉ lệ tốt nghiệp đúng hạn là 87,6%, tỉ lệ người tốt nghiệp có việc làm đúng chuyên môn 86,6%.

Những trường hợp sinh viên bị cảnh báo học tập tại Trường đại học Dược Hà Nội

Điểm trung bình chung tích lũy đạt dưới 1,20 đối với sinh viên năm thứ nhất, dưới 1,40 đối với sinh viên năm thứ hai, dưới 1,60 đối với sinh viên năm thứ ba hoặc dưới 1,80 đối với sinh viên các năm tiếp theo.

Tổng số tín chỉ của các học phần bị điểm F còn tồn đọng tính từ đầu khóa học đến thời điểm xét vượt quá 24 tín chỉ.

(Theo Tuổi Trẻ Online)

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Nguồn

Tuổi trẻ online

Bài viết

Yến Nguyễn

Nguồn bài viết
ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI