Học đường

Hé lộ nguyên nhân nữ sinh Quảng Nam bị nhóm bạn dùng mũ bảo hiểm đánh hội đồng

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Do mâu thuẫn trên mạng xã hội, hai nữ sinh là H.T.H.D. và T.T.T.T. (học lớp 10, trú xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức) đã nhắn tin, hẹn nhau để giải quyết.

Liên quan đến vụ việc nhóm thiếu nữ dùng mũ bảo hiểm, thân cây đánh hội đồng 1 cô gái, chiều 9/8, công an huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam đã vào cuộc xác minh. 

Theo báo Công Lý, vụ việc xảy ra vào 13h30 ngày 7/8, tại hồ Việt An, xã Bình Lâm. Nguyên nhân là do mâu thuẫn trên mạng xã hội, hai nữ sinh là H.T.H.D. và T.T.T.T. (học lớp 10, trú xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức) đã nhắn tin, hẹn nhau để giải quyết.

Sau khi gặp, nhóm của D. (có 4 người) và nhóm của T. (khoảng 7-8 người) lao vào đánh nhau. Hậu quả, D. bị thương nhẹ.

Hé lộ nguyên nhân nữ sinh Quảng Nam bị nhóm bạn dùng mũ bảo hiểm đánh hội đồng Ảnh 1
Nạn nhân mặc áo xanh bị nhóm bạn đánh hội đồng. Ảnh cắt từ clip

Như thông tin đã đưa, ngày 8/8, trên MXH Facebook xuất hiện 4 clip ghi lại cảnh một nhóm thiếu nữ đánh hội đồng một cô gái khiến dân mạng "dậy sóng".

Theo đoạn clip ghi lại, một thiếu nữ bị nhóm cô gái trẻ có độ tuổi từ 13 đến 17 tuổi dùng mũ bảo hiểm, dùng chân đá vào mặt, dùng thân cây lao vào đánh hội đồng dã man. 

Hé lộ nguyên nhân nữ sinh Quảng Nam bị nhóm bạn dùng mũ bảo hiểm đánh hội đồng Ảnh 2
Nạn nhân bỏ chạy vẫn bị nhóm bạn đuổi theo, đánh đập. Ảnh cắt từ clip

Bị đánh, nạn nhân bỏ chạy nhưng nhóm cô gái này vẫn không buông tha, quyết đuổi theo để đánh đập tiếp.

Đáng nói, sự việc có sự chứng kiến của nhiều người nhưng không có ai can ngăn, thậm chí cười đùa, cổ vũ và quay lại clip. 

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất