Học đường

Ngôi trường có tất cả sinh viên biết bắn súng, bơi vũ trang, lái xe ô tô

Theo Phụ Nữ Việt Nam
Chia sẻ

Hàng năm, Học viện Cảnh sát Nhân dân đào tạo hàng nghìn cán bộ, học viên. Khi ra trường, họ phải thành thạo các kỹ năng bắn súng, võ thuật, lái xe ô tô, mô tô…

Ngôi trường có tất cả sinh viên biết bắn súng, bơi vũ trang, lái xe ô tô Ảnh 1
Học viện Cảnh sát Nhân dân thành lập ngày 15/5/1968 sau khi tách khỏi trường Công an Trung ương. Trường có nhiệm vụ đào tạo bậc trung học cho lực lượng Cảnh sát nhân dân. Năm 1976, trường được đào tạo bậc đại học và được đào tạo sau đại học từ năm 1992.
Ngôi trường có tất cả sinh viên biết bắn súng, bơi vũ trang, lái xe ô tô Ảnh 2
Trường rộng hơn 18 ha, đặt tại phường Cổ Nhuế, Q.Bắc Từ Liêm (Hà Nội). Tính đến nay, nhà trường đã đào tạo 48 khoá đại học chính quy với khoảng 20.000 sinh viên; bao gồm các ngành đào tạo như: Trinh sát cảnh sát, Điều tra hình sự, Quản lý nhà nước về an ninh trật tự, Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Kỹ thuật hình sự, Luật…
Ngôi trường có tất cả sinh viên biết bắn súng, bơi vũ trang, lái xe ô tô Ảnh 3
Học viện Cảnh sát Nhân dân có hệ thống cơ sở vật chất hiện đại với toà nhà điều hành 8 tầng, được đưa vào sử dụng năm 2006, đảm bảo nơi làm việc cho tất cả cán bộ, giảng viên. Hệ thống giảng đường với hơn 100 phòng học được đầu tư xây dựng khang trang. 100% phòng học được trang bị hệ thống máy chiếu và bảng thông minh, kết nối với mạng nội bộ, mạng internet để phục vụ việc dạy và học. Bên cạnh đó, các giảng đường còn được trang bị camera quan sát để phục vụ công tác quản lý.
Ngôi trường có tất cả sinh viên biết bắn súng, bơi vũ trang, lái xe ô tô Ảnh 4
Trường có thư viện nghiệp vụ cao 12 tầng với các phòng đọc truyền thống, thư viện điện tử, phòng nghiên cứu tôn giáo, phòng lưu trữ về Chủ tịch Hồ Chí Minh…
Ngôi trường có tất cả sinh viên biết bắn súng, bơi vũ trang, lái xe ô tô Ảnh 5
Thư viện là nơi lưu trữ các giáo trình, tài liệu, luận văn, luận án, các công trình nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, thư viện còn có phòng Truyền thống và khu vực tưởng niệm đại tá Lê Quân, Hiệu trưởng đầu tiên của nhà trường.
Ngôi trường có tất cả sinh viên biết bắn súng, bơi vũ trang, lái xe ô tô Ảnh 6
Điểm đặc biệt nhất trong hệ thống giảng đường của Học viện Cảnh sát Nhân dân là các khu tập luyện, các phòng học chuyên dùng như phòng bắn điện tử, trường bắn thực địa, sân tập của khoa Cảnh sát Vũ trang, phòng xử án…
Ngôi trường có tất cả sinh viên biết bắn súng, bơi vũ trang, lái xe ô tô Ảnh 7
Trường bắn thực địa là nơi diễn tập bắn đạn thật của các cán bộ, học viên nhà trường.
Ngôi trường có tất cả sinh viên biết bắn súng, bơi vũ trang, lái xe ô tô Ảnh 8
Học viện Cảnh sát Nhân dân có bể bơi đạt tiêu chuẩn Olympic với 8 làn bơi, chiều dài 50m.
Ngôi trường có tất cả sinh viên biết bắn súng, bơi vũ trang, lái xe ô tô Ảnh 9
Các học viên đều phải học, thi và đạt tiêu chuẩn với bài bơi vũ trang, mang theo súng tiểu liên AK.
Ngôi trường có tất cả sinh viên biết bắn súng, bơi vũ trang, lái xe ô tô Ảnh 10
Học viện Cảnh sát Nhân dân còn có khu sát hạch lái xe đạt chuẩn quốc gia. Các học viên sẽ được học và lấy giấy phép lái xe mô tô hạng A1 và giấy phép lái xe ô tô hạng B1 hoặc B2. Riêng đối với sinh viên chuyên ngành Cảnh sát giao thông phải có giấy phép lái xe mô tô hạng A2 và giấy phép lái xe ô tô hạng C.
Ngôi trường có tất cả sinh viên biết bắn súng, bơi vũ trang, lái xe ô tô Ảnh 11
Ngôi trường có tất cả sinh viên biết bắn súng, bơi vũ trang, lái xe ô tô Ảnh 12
Trung tâm huấn luyện và thực hành nghiệp vụ với các phòng học mô phỏng và thiết bị chuyên dụng giúp sinh viên làm quen thực tiễn chiến đấu.
Ngôi trường có tất cả sinh viên biết bắn súng, bơi vũ trang, lái xe ô tô Ảnh 13
Ngôi trường có tất cả sinh viên biết bắn súng, bơi vũ trang, lái xe ô tô Ảnh 14
Nhà thi đấu đa năng không chỉ là nơi tập luyện thể dục thể thao mà còn là nơi tập luyện võ thuật. Học viên ra trường đảm bảo có sức khỏe tốt, đạt tiêu chuẩn chiến sĩ công an nhân dân khỏe.
Ngôi trường có tất cả sinh viên biết bắn súng, bơi vũ trang, lái xe ô tô Ảnh 15
Khu sân tập của khoa Cảnh sát Vũ trang là nơi các học viên có thể diễn tập các phương án đánh bắt tội phạm, giải cứu con tin trên máy bay, ô tô, nhà cao tầng…
Ngôi trường có tất cả sinh viên biết bắn súng, bơi vũ trang, lái xe ô tô Ảnh 16
Học viện Cảnh sát Nhân dân hiện đào tạo trình độ đại học (đại học, liên thông từ trung cấp lên đại học, liên thông từ cao đẳng lên đại học, văn bằng 2) với hình thức chính quy và hình thức vừa làm vừa học. Bên cạnh đó, Học viện còn đào tạo trình độ sau đại học: thạc sĩ và tiến sĩ.
Chia sẻ

Theo

Phụ Nữ Việt Nam

Nguồn bài viết

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất