Học đường

Nghi vấn lộ đề kiểm tra cuối kỳ môn Toán lớp 9 ở Đà Nẵng

Phương Linh (Tổng hợp)
Chia sẻ

Ông Mai Tấn Linh – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng xác nhận và cho biết sự việc xảy ra tại một phòng thi của một trường THCS trên địa bàn.

Theo phản ảnh qua đường dây nóng, khoảng 8h sáng 20/4, nhóm Facebook Học sinh Đà Nẵng có bản chụp đề kiểm tra cuối kỳ II môn Toán lớp 9 của Sở GD&ĐT Đà Nẵng. 

Thời điểm này, các trường THCS trên toàn thành phố đã cho HS lớp 9 làm bài kiểm tra môn Toán được khoảng 30 phút. 

Nghi vấn lộ đề kiểm tra cuối kỳ môn Toán lớp 9 ở Đà Nẵng Ảnh 1
Nghi vấn lộ đề kiểm tra môn Toán lớp 9 ở Đà Nẵng

Theo Zing.vn, một chuyên viên phụ trách môn Toán của Phòng Giáo dục Trung học có tham gia diễn đàn trên. Trong thời điểm đó, tài khoản cá nhân của chuyên viên này đang online và phát hiện đề thi được đẩy lên mạng xã hội. Thông tin được chuyển đến ban giám đốc và bộ phận công nghệ thông tin để xử lý.

Ngay sau đó, sở đã “khoanh vùng” được điểm trường THCS để xảy ra sự cố trên.

“Người tung đề Toán lớp 9 lên mạng xã hội là học sinh đang ở trong phòng thi. Do giáo viên coi thi kiểm soát không chặt chẽ, em này đã đưa điện thoại vào phòng thi. Học sinh chụp đề thi và dùng tài khoản cá nhân đăng lên group.

Bộ phận công nghệ thông tin của sở đã yêu cầu admin của nhóm gỡ đề kiểm tra môn Toán xuống. Đối với giáo viên coi thi tại phòng này, sở sẽ có hướng xử lý theo đúng quy định. Sự việc được sở phát hiện và xử lý sớm”, vị này khẳng định.

Trao đổi với báo Giáo dục.net, ông Mai Tấn Linh – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho biết, sự việc xảy ra tại một phòng thi của một trường THCS trên địa bàn.

Lúc đó, giáo viên coi thi bị đau dạ dày, cô nôn thốc nôn tháo nên chạy ra nhà vệ sinh. Sau đó, có một cán bộ coi thi khác đến hỗ trợ phát đề cho các em.

Trong khoảng thời gian giao thời đó thì có một học sinh đã sử dụng điện thoại mang theo chụp lại đề thi và gửi ra ngoài.

“Khi đề thi này đưa lên mạng xã hội thì chúng tôi đã xử lý ngay. Bởi trong nhóm đó có người của Sở nên đã khoanh vùng, xử lý (yêu cầu rút đề thi đó xuống – phóng viên).

Về việc xử lý giáo viên coi thi cũng khó vì đó là tình huống bất khả kháng vì cô bị đau bất ngờ”.

Ông Linh cho rằng, ở đây là vấn đề tổ chức coi thi của nhà trường có sơ hở. Đối với môn đề chung của Sở đáng lý ra phải có hai người coi thi để người này lỡ có ốm đau thì người kia xử lý được (ở đây chỉ có một giáo viên coi thi – phóng viên).

Về tầm quan trọng của kỳ thi này thì ông Linh cho rằng, đó chỉ là một điểm thành phần (môn Toán), cấu thành nhỏ để đánh giá học lực của học sinh.

“Sự việc chỉ xảy ra ở một trường và đã xử lý gói gọn rồi. Nó là một sự cố nhỏ, không ảnh hưởng đến kỳ thi cũng như kết quả làm bài của học sinh”, ông Linh nói thêm.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh (Tổng hợp)

Tin mới nhất