Học đường

Nam sinh Thái Bình dẫn đầu cả 4 vòng thi, xuất sắc giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia

Sơn Ca
Chia sẻ

Với 210 điểm chung cuộc, nam sinh đến từ Thái Bình - Phùng Khánh Huy giành vé đi tiếp vào cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia tháng hai, quý II sẽ lên sóng vào chiều chủ nhật tuần sau (9/2). 

Trong trận thi tuần 3 tháng 2 quý II Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 (phát sóng chiều 2/2) là cuộc đua của bốn “nhà leo núi”: Phùng Khánh Huy (THPT Nguyễn Trãi, Thái Bình), Vũ Nguyễn Duy Bình (THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, Quảng Bình), Nguyễn Kiều Trang (THPT Tương Dương, Nghệ An) và Vũ Hoàng Ngọc (THPT chuyên Lào Cai, Lào Cai).

Nam sinh Phùng Khánh Huy giành giải nhất Tuần, Đường lên đỉnh Olympia.

Trong phần thi Khởi động, Khánh Huy dẫn đầu với 60 điểm. Duy Bình và Hoàng Ngọc cùng xếp vị trí thứ hai với 50 điểm. Kiều Trang 20 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật có từ khóa gồm 17 chữ cái. Sau hai câu hỏi hàng ngang gợi ý được lật mở, Hoàng Ngọc đã bấm chuông và đưa ra đáp án từ khóa đi tìm là “Khởi nghĩa Đồng khởi” nhưng không chính xác.

Cả 3 “nhà leo núi” còn lại tiếp tục các câu hỏi hàng ngang gợi ý và lật mở các ô hình ảnh. Tuy nhiên 4/5 dữ kiện và ô hình ảnh bức tranh hiển hiện vẫn không có tín hiệu trả lời từ khóa nào. Khán giả là người đưa ra đáp án chính xác “Phong trào Đồng khởi”.

Kết thúc phần thi này, Khánh Huy tiếp tục dẫn đầu với 90 điểm, Duy Bình 80 điểm, Hoàng Ngọc 70 điểm. Còn Kiều Trang 20 điểm.

Kết thúc phần thi Tăng tốc, Khánh Huy duy trì vị trí số 1 “đoàn leo núi” khi có 170 điểm. Lúc này, Hoàng Ngọc bám sát với 160 điểm hứa hẹn phần thi Về đích gay cấn.

Khánh Huy liên tục dẫn đầu trong suốt các chặng đua Đường lên đỉnh Olympia tuần 3 quý II.

Ở phần thi Về đích quyết định, Khánh Huy chọn gói gồm 3 câu 20 điểm và trả lời đúng 2/3 câu, vươn lên dẫn đầu với 210 điểm.

Với 210 điểm chung cuộc, Khánh Huy giành vé đi tiếp vào cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia tháng hai, quý II sẽ lên sóng vào chiều chủ nhật tuần sau (9/2).

Khánh Huy sẽ cùng thi đấu với 3 nhà leo núi trong quý II là Mai Hoàng Danh (THCS & THPT Đông Du, Đắk Lắk ) - nhất tuần một với 305 điểm, Trần Văn Nam (THPT Đông Hà, Quảng Trị) - nhất tuần hai với 340 điểm và Huỳnh Thái Học (THPT Lê Hồng Phong, Phú Yên) - nhì tuần cao nhất 240 điểm.

Chia sẻ

Bài viết

Sơn Ca

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất