Học đường

Xoay chuyển cục diện nhanh như 'chong chóng', nam sinh Ninh Thuận giành vòng nguyệt quế Olympia đầy bất ngờ

Nhật Minh
Chia sẻ

Tưởng chừng như việc giải được chướng ngại vật sẽ sớm giúp Khánh Linh giành được lợi thế, tuy nhiên mọi chuyện đã xảy ra theo một cách vô cùng bất ngờ.

Đường lên đỉnh Olympia từ lâu đã rất nổi tiếng với những màn tăng tốc thần thánh, những cú lội ngược dòng lịch sử mà ngay cả những khán giả lạc quan nhất cũng khó thể nào nghĩ tới. Và ngày hôm nay, trong cuộc thi tuần 1 tháng 2 quý IV, khán giả truyền hình đã lại được chứng kiến một cuộc đua bất ngờ đến tận những phút cuối cùng.

Cuộc thi tuần lần này với sự góp mặt của 4 nhà leo núi, bao gồm Nguyễn Thị Huyền Trang (THPT Lương Phú, Thái Nguyên), Huỳnh Nguyễn Trung Nguyên (THPT Trần Phú, Lâm Đồng), Vũ Khánh Linh (THPT Kiến An, Hải Phòng) và Nguyễn Vũ Hoàng Long (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Ninh Thuận).

Bước vào phần thi Khởi động, nữ sinh đến từ Thái Nguyên Huyền Trang đã không được suôn sẻ khi cô bạn chỉ giành được vỏn vẹn 30 điểm. Các nhà leo núi còn lại là Trung Nguyên, Khánh Linh và Hoàng Long lần lượt giành được 50, 60 và 80 điểm, những số điểm cho thấy sự cân bằng của các thí sinh.

Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, khán giả trường quay đã được một phen bất ngờ khi cô nàng Khánh Linh bấm chuông xin trả lời chướng ngại vật ngay cả khi câu hỏi gợi ý đầu tiên còn chưa được MC đọc hết cũng như là chưa có bất kỳ góc hình ảnh nào được mở.

Nữ sinh Khánh Linh thể hiện bản lĩnh của mình khi nhấn chuông xin trả lời chướng ngại vật ngay ở câu hỏi đầu tiên. Ảnh chụp màn hình

Với vẻ bề ngoài xinh xắn, dễ thương, nữ sinh đến từ Hải Phòng còn sở hữu tính cách vô cùng quyết đoán khi chắc nịch rằng: “Em chắc chắn 100% đáp án Chiếu Cần vương là đúng”. Với sự thông minh cùng một chút liều lĩnh, quyết đoán của mình, Khánh Linh đã mang về thêm 80 điểm trọn vẹn của chướng ngại vật, qua đó bức tốc vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 140 điểm. Các thí sinh còn lại vẫn tiếp tục giậm chân tại chỗ.

Tưởng chừng như cú hích từ phần thi Vượt chướng ngại vật sẽ giúp Khánh Linh có được lợi thế lớn, từ đó chạm tay gần hơn đến chiếc vòng nguyệt quế thì ở một diễn biến khác, sự xuất sắc từ các nam sinh đã khiến nữ sinh này dần đánh mất lợi thế của bản thân. Với 2 lần trả lời đúng nhanh nhất, 2 lần trả lời đúng và nhanh thứ nhì, nam sinh đến từ Đà Lạt - Trung Nguyên đã dần đuổi kịp Khánh Linh khi kết thúc phần thi Tăng tốc với 190 điểm. Tính đến thời điểm này, người tạm xếp ở vị trí thứ nhất vẫn là nữ sinh Hải Phòng khi có 210 điểm và lần lượt Hoàng Long, Huyền Trang có được 170 và 80 điểm trước khi bước vào phần thi cuối cùng.

Trung Nguyên cũng vô cùng xuất sắc, thế nhưng tiếc rằng may mắn lại không mỉm cười với chàng trai đến từ Lâm Đồng. Ảnh chụp màn hình

Phần thi Về đích chứng kiến sự cạnh tranh gay cấn của cả Khánh Linh, Trung Nguyên và Hoàng Long. Sự bình tĩnh đến lạnh lùng đã giúp Trung Nguyên cướp được những điểm số quan trọng từ phần thi của nữ sinh người Hải Phòng. Nam sinh Hoàng Long cũng vươn lên và hơn Khánh Linh 20 điểm trước khi phần thi của anh chàng diễn ra. 

Tưởng rằng gói câu hỏi của Hoàng Long sẽ là những điểm số quyết định nhằm phân định vị trí dẫn đầu giữa Trung Nguyên và Khánh Linh, thế nhưng mọi việc đã đảo chiều theo một cách mà không một ai có thể tưởng tượng được. Với phần trả lời xuất sắc trong gói câu hỏi 20-30-30 và sự trượt chân đáng tiếc của Trung Nguyên đã vô tình giúp cho Hoàng Long hiện thức hóa ước mơ lật ngược thế cờ của mình. Chớp lấy thời cơ này, nam sinh Ninh Thuận đã kết thúc một ngày thi đấu quá nhiều bất ngờ và sóng gió để qua đó lên ngôi theo một cách vô cùng thuyết phục. 

Kết quả cuối cùng, nam sinh đến từ Ninh Thuận - Hoàng Long giành được vòng nguyệt quế theo một cách "điên rồ" nhất. Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia

Từ phần trình diễn vô cùng ngoạn mục của nam sinh Hoàng Long ở phần thi Về đích, thế mới thấy được rằng, về đích cũng là một "kỹ năng" vô cùng quan trọng ở Olympia nếu như bất kỳ thí sinh nào mong muốn giành được chiến thắng chung cuộc.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin mới nhất