Học đường

Để phát âm chuẩn tiếng Anh, nam sinh cất công phiên âm ra tiếng Việt khiến dân mạng cười ngất

Phương Linh
Chia sẻ

Nhiều dân mạng thử trổ tài dịch lại xem đoạn văn bằng tiếng Anh có ý nghĩa gì nhưng đành bó tay vì đoạn phiên âm ra tiếng Việt của sinh viên này khá "củ chuối".

Tiếng Anh có lẽ là môn học gây "ám ảnh" với kha khá các cô cậu học trò. Để trải qua các kỳ thi, kỳ kiểm tra một cách thuận lợi nhất thì không còn cách nào là khác là học hành chăm chỉ. Mỗi người mỗi phương pháp ôn luyện, tuy nhiên, có những cách ôn luyện khiến chúng ta phải cười ngất bởi quá độc lạ.

Mới đây nhất, dân mạng được dịp cười khoái chí trước cách học tiếng Anh bá đạo của một sinh viên. Thay vì chỉ phiên âm vài từ trong quá trình học, bạn này đã kỳ công phiên âm ra... tiếng Việt cả đoạn văn dài.

Từ "finally" được chủ nhân này phiên âm thành "phái nơ ly", "student" được phiên âm là "túi đân" và nhiều từ dù đọc đi đọc lại nhiều lần vẫn không hiểu là nghĩa là gì.

Để phát âm chuẩn tiếng Anh, nam sinh cất công phiên âm ra tiếng Việt khiến dân mạng cười ngất Ảnh 1
Sinh viên này phiên âm ra bằng tiếng Việt khiến dân mạng cười ngất. 

Ngay sau khi hình ảnh này xuất hiện trên MXH lập tức nhận được sự quan tâm của CĐM. Nhiều người được phen cười nắc nẻ khi đọc được đoạn phiên âm tiếng Việt của sinh viên này. 

Đáng nói, nhiều dân mạng thử trổ tài dịch lại xem đoạn văn này có ý nghĩa gì nhưng đành bó tay vì đoạn phiên âm ra tiếng Việt của sinh viên này khá "củ chuối".

May mắn thay, 1 dân mạng đã vắt óc suy nghĩ từng từ và đã cho ra một bản dịch gốc tiếng Anh được xem là sát nghĩa nhất nhưng cũng không thể hoàn chỉnh vì có nhiều từ được phiên âm không chuẩn. Theo đó, toàn bộ 2 đoạn nói tiếng Anh được dịch lại sang tiếng... Anh trên cơ bản có nội dung sau:

"Nowadays, many people spend most of their time watching television. Television plays an important role in our daily life. Television has many advantages as well as disadvantages.

First, TV helps us know the "latest" (?) event happening all over the world.

Second, it helps us open our knowledge. Our knowledge is broadened in many ways. Through language teaching programs, we can learn the language we like such as: English, French, Chinese, German and so on.

Finally, TV is so "appropriation" (?). Funny films of (hoặc là "or") football matchings bring us "relaxation" after has working day.

However, TV also bring lots of disadvantages toward us. It gradually (?) makes the viewer become "(?)" in their action. For student, they need less their school activity. They don’t have much time to do their homework or prepare new lesson, as a result of this, their study gets worse. Moreover, it’s harmful for their eyesight if they spend too much time watching TV".

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin mới nhất