Học đường

Muôn vàn cảm xúc của các thí sinh trước ngày thi tốt nghiệp THPT 2022

Theo Lan Lương
Chia sẻ

Chỉ còn vài ngày nữa, các em học sinh lớp 12 trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong đời mình. Thời điểm này, mỗi bạn sẽ có những cảm xúc khác nhau, có người lo lắng nhưng cũng có người tràn đầy tự tin bước vào kỳ thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 sẽ diễn ra trong hai ngày 7/7 và 8/7/2022 (ngày 9/7 dự phòng). Chỉ còn 2 ngày nữa, các em học sinh lớp 12 đã chính thức bắt đầu kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2022, đây là kỳ thi quan trọng đối với mỗi cô cậu học trò. Vì lẽ này, ai ai cũng mang trong lòng những cảm xúc khó tả, có bạn lo lắng, hồi hộp; có bạn tỏ ra tự tin, thảnh thơi và sẵn sàng bước vào kỳ thi. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều cô cậu học trò tranh thủ thời gian ngắn ngủi này để tiếp tục ôn tập.

Muôn vàn cảm xúc của các thí sinh trước ngày thi tốt nghiệp THPT 2022 Ảnh 1
Học sinh lớp 12 vẫn tiếp tục ôn tập trong những ngày cuối. Ảnh minh họa

Chia sẻ với SAOstar, em Trần Hoàng Huy (học sinh lớp 12 chuyên Sinh trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long) cho biết:"Bản thân em cũng như các bạn cùng lớp đều thấy khá căng thẳng vì không biết độ khó của đề thi năm nay ở mức như thế nào. Em chủ yếu ôn tập cho 3 môn chính là Toán, Ngữ văn và Tiếng anh. Các môn trong tổ hợp tự nhiên em đã được ôn kỹ và nắm chắc kiến thức nên không còn lo lắng nhiều nữa. Mục tiêu chính của em là thi vào Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Dù chỉ còn vài ngày nhưng em vẫn cố gắng tranh thủ ôn tập thêm để có thể tự tin khi làm bài."

Muôn vàn cảm xúc của các thí sinh trước ngày thi tốt nghiệp THPT 2022 Ảnh 2
Hoàng Huy vẫn tranh thủ những ngày cuối để tiếp tục ôn tập cho kỳ thi. Ảnh: FBNV

Nguyễn Lê Anh Tuấn (học sinh lớp 12 trường THPT Phan Đình Phùng, Phú Yên) cũng chia sẻ, dù đã xét học bạ vào trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, nhưng Anh Tuấn vẫn rất lo lắng cho kỳ thi tốt nghiệp sắp diễn ra.

“Do lựa chọn phương thức xét tuyển bằng học bạ, nên em cũng cảm thấy ít áp lực hơn so với một vài bạn cùng lớp. Tuy nhiên, em vẫn lo lắng cho các môn thi tốt nghiệp vì mình ôn tập hơi trễ. Em thi tổ hợp tự nhiên. Trong các môn thi, em tự tin nhất là môn Toán", Anh Tuấn nói. 

Bên cạnh đó, cũng có những bạn cho rằng không cần phải tạo áp lực cho bản thân trước kỳ thi. Lương Hoàng Bảo (học sinh lớp 12 trường THPT Gia Định, TP.HCM) cho biết: "Trên lớp, em được thầy cô ôn tập rất cẩn thận. Ngoài ra em cũng dành thời gian tự học ở nhà vào buổi tối. Trước đó em cũng đã tham gia kỳ thi ĐGNL và có kết quả đậu vào Đại học Công nghệ thông tin TP. HCM. Hiện tại em vẫn tiếp tục ôn tập kỹ hơn cho các môn Tiếng anh và Hóa. Em nghĩ điều quan trọng nhất là chuẩn bị một tâm lý thoải mái, tự tin để sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới."

Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia sẽ diễn ra vào ngày 07/7 với môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn và Toán. Ngày 06/7,  các em học sinh sẽ tập trung tại điểm thi để làm thủ tục và nghe phổ biến quy chế thi.

Chia sẻ

Theo

Lan Lương

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất