Học đường

Một thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi môn Ngữ Văn

Long Quyền
Chia sẻ

Sở GD&ĐT Hà Nội đã có báo cáo nhanh về trường hợp thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại di động vào phòng thi.

Sáng 7/7, các thí sinh đã bước vào buổi thi đầu tiên môn Ngữ Văn với thời gian làm bài 120 phút. Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Hà Nội, trong môn thi đầu tiên có 101.326 thí sinh đăng ký dự thi.

Một thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi môn Ngữ Văn Ảnh 1
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2021 tại Hội đồng thi THCS Trưng Vương (Hà Nội sáng nay (7/6)

Sở GD&ĐT Hà Nội thành lập 188 điểm thi với 4.235 phòng thi chính thức, 376 phòng thi dự phòng; điều động 15.665 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ tại kỳ thi.

Buổi thi đầu tiên có 509 thí sinh vắng mặt, trong đó, 167 em không thể đến thi do ảnh hưởng dịch Covid-19. Cũng vào sáng cùng ngày, tại điểm thi THPT Kim Liên, 1 thí sinh đã mang điện thoại vào phòng thi. Ngay sau đó, cán bộ coi thi lập biên bản và đình chỉ thi với thí sinh này.

Theo lịch vào chiều cùng ngày, các thí sinh sẽ bước vào môn thi tiếp theo là môn Toán với thời gian làm bài là 90 phút.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra với 5 bài thi. Ngày 7/7, buổi sáng thi Ngữ văn, chiều thi Toán. Ngày 8/7, buổi sáng thi bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc bài thi tổ hợp Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân), buổi chiều thí sinh thi môn Ngoại ngữ.

Như thường lệ, Hà Nội là nơi có số thí sinh dự thi đông nhất với 101.320 thí sinh đăng ký dự thi tại 188 điểm thi ở 30 quận, huyện, thị xã. Khác với những ngày thường, từ 6h các con đường tại Thủ đô đã đông hơn thường lệ, các bậc phụ huynh đã tranh thủ đưa con đi dự thi từ sớm.

Chia sẻ

Bài viết

Long Quyền

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất