Học đường

Một nữ sinh nghi bị bạn cùng lớp rạch mặt vì... được điểm cao sau kỳ thi học kỳ 2

Phương Linh
Chia sẻ

Cho rằng người bạn cùng lớp đạt điểm cao nên kiêu ngạo, nữ sinh lớp 11 đã dùng dao cạo lông mày gây thương tích cho nạn nhân.

Ngày 27/5, ông Lê Tấn Trọng – Hiệu trưởng trường THPT Trần Quốc Tuấn (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, Gia Lai) xác nhận có xảy ra vụ việc 2 nữ sinh học cùng lớp của trường đánh nhau. Hiện, nhà trường đang phối hợp với cơ quan công an làm rõ nguyên nhân vụ việc. 

Một nữ sinh nghi bị bạn cùng lớp rạch mặt vì... được điểm cao sau kỳ thi học kỳ 2 Ảnh 1
Ngôi trường xảy ra vụ nữ sinh nghi bị bạn cùng lớp rạch mặt

Theo ông trọng, lý do mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau chỉ là bộc phát từ việc học. Cụ thể, sau khi có kết quả thi học kỳ 2, nữ sinh P.T.N.L (lớp 11) cho rằng bạn mình là em L. (nạn nhân của vụ việc - PV) học giỏi hơn nên kiêu ngạo, chảnh chọe với bạn bè. Sau đó, 2 bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát. 

Sau đó, P.T.N.L đã dùng dao cạo lông mày gây thương tích ở vùng mặt cho nữ sinh L.. Hiện, L. đang điều trị ở nhà, chưa thể đến trường.

Sau khi nắm thông tin vụ việc, nhà trường đã báo cáo lên Công an huyện Phú Thiện điều tra, xử lý.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin mới nhất