Học đường

Con gái 12 tuổi ăn diện và hay vào phòng dùng điện thoại, mẹ lén mở cửa liền khựng lại khi nghe điều này

Phương Linh
Chia sẻ

Thời gian gần đây, chị Từ (Trung Quốc) bắt đầu nhận ra rằng, con gái 12 tuổi của mình ngày càng khác lạ. Cô bé bắt đầu tay đổi cách ăn mặc với bộ trang phục gợi cảm và còn tập tành trang điểm.

Trẻ con ở độ tuổi vị thành niên sẽ có những thay đổi khá rõ nét về mặt tâm sinh lý. Thậm chí, khá nhiều cha mẹ gặp rắc rối khi con đến độ tuổi này, bởi trước đó cha mẹ đã không sát sao, quan sát con thường xuyên nên khi nhận ra những thay đổi của con em mình lại không biết làm thế nào để tiếp cận và góp ý khéo léo cho con hiểu. 

Theo Sohu, một người mẹ họ Từ (Trung Quốc) đã ly hôn và một mình nuôi con gái suốt 6 năm nay. Con gái chị Từ đã 12 tuổi và mới bước vào cấp 2. Người mẹ đơn thân quá bận rộn với công việc hàng ngày nên không quan tâm tới con nhiều lắm.

Bản thân người mẹ luôn tin tưởng con gái mình bởi cô bé từ trước tới nay đều biểu hiện khá ngoan ngoãn, biết nghe lời và chưa từng làm điều gì khiến mẹ phải lo lắng. 

Tuy nhiên, thời gian gần đây, chị Từ bắt đầu nhận ra rằng, con gái của mình ngày càng khác lạ. Cô bé bắt đầu tay đổi cách ăn mặc, điều đáng nói là cô bé thường xuyên chọn những bộ trang phục gợi cảm như những chiếc áo hở hay trễ vai, váy ngắn trên đầu gối. Cô bé này cũng đang tập tành trang điểm mỗi ngày.

Con gái 12 tuổi ăn diện và hay vào phòng dùng điện thoại, mẹ lén mở cửa liền khựng lại khi nghe điều này Ảnh 1
Thấy con gái ăn diện và thay đổi nhiều, chị Từ quyết tâm tìm hiểu sự tình

Những thay đổi của con gái khiến người mẹ không khỏi tò mò và quyết tâm tìm hiểu. Một hôm khi con gái vào phòng riêng đi ngủ, chị Từ đợi một lúc sau thì ghé tai vào cửa phòng ngủ của con gái và phát hiện thấy có tiếng ồn.

Theo 163, khi mở cửa ra xem có chuyện gì, chị Từ ngạc nhiên khi thấy con gái đang đứng livestream trên điện thoại và ăn mặc khá gợi cảm so với tuổi cô bé. Điều này này khiến người mẹ khá tức giận.

Cùng lúc này, chị Từ nghe con nói trước điện thoại: "Xin chào mọi người, mình là sinh viên, qua buổi livestream này bạn có thể mua một số món đồ của mình, số tiền mà mình kiếm được sẽ dành phụ giúp cho gia đình, điều này sẽ giúp mẹ mình đỡ vất vả hơn!".

Trước những lời nói của con, chị Từ không khỏi chạnh lòng, chị khựng lại đôi chút vì những lời nói ấy. Sau đó, chị quyết định đợi con hoàn thành buổi livestream và đi tắm để lén mở điện thoại con lên xem. Thì ra, bấy lâu này, cô bé đã tìm cách kiếm tiền bằng việc livestream, biết được điều này, người mẹ không kìm được nước mắt và chỉ biết ôm chầm lấy con.

Qua câu chuyện của chị Từ, cha mẹ cần đặc biệt quan tâm đến tâm lý của trẻ giai đoạn dậy thì. Tăng cường giao tiếp, gần gũi với con cái để gắn kết tình cảm, từ đó kịp thời nắm bắt được vấn đề của con để cùng tìm cách giải quyết phù hợp.

 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất