Vòng chung kết Hội thi văn nghệ Việt - Trung các trường đại học khu vực phía Nam lần 3 - 2026 đã diễn ra vào ngày 12/6 với 19 tiết mục xuất sắc vào vòng chung kết. Được phối hợp tổ chức bởi Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM và Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc TP.HCM.
Các tiết mục trong vòng chung kết mang nhiều nét đẹp đặc trưng của văn hóa Việt Nam, Trung Quốc. Nhiều giai điệu sâu lắng, thanh tao từ âm nhạc truyền thống, nét uyển chuyển của các điệu múa dân gian của hai quốc gia, sự bay bổng của nghệ thuật thư pháp, cho đến những tiết mục nhảy hiện đại hay các màn hòa tấu nhạc cụ đòi hỏi kỹ thuật điêu luyện đã được chuyển tải.
Dù là sân chơi sinh viên nhưng các đội thi được Ban giám khảo đánh giá cao về tinh thần nghiêm túc và sự chuẩn bị công phu. Từ trang phục, đạo cụ bám sát ý tưởng, cách dàn dựng sáng tạo cho đến từng biểu cảm, động tác trên sân khấu đều được chăm chút tỉ mỉ. Các tài năng nghệ thuật không chỉ biểu diễn bằng kỹ năng mà còn đặt cả tư duy cởi mở, sự hiểu biết sâu sắc về văn hóa hai nước vào từng tiết mục.
Chinh phục Ban giám khảo, khán giả bằng phần trình diễn mãn nhãn, giàu tính chuyên môn và cảm xúc, tiết mục “Tay trái chỉ trăng” của UEF đã xuất sắc đạt giải Nhất thể loại hát và “Duyên hoa mãn bích” của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM đạt giải Nhất thể loại múa. Đồng thời, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM cũng về Nhất toàn đoàn.
Hội thi không chỉ là cuộc tranh tài, mà thông qua ngôn ngữ không biên giới là âm nhạc và vũ đạo, sinh viên các trường càng gần nhau hơn, cùng nhau trau dồi năng lực ngôn ngữ, nâng cao kỹ năng biểu diễn trước đám đông, mở rộng thế giới quan và nuôi dưỡng tư duy hội nhập toàn cầu.
Thí sinh Mai Gia Bảo - sinh viên UEF, giải Nhất thể loại hát chia sẻ “Em cảm thấy rất vui vì hành trình đã qua của bản thân. Hai năm trước em chỉ là một sinh viên hát tiết mục giữa giờ, nhưng năm nay em đã đứng trên sân khấu và đạt được điều mình mong muốn.
Với cuộc thi này, em thấy đây là cơ hội để sinh viên trau dồi kiến thức về văn hóa, ngôn ngữ. Bản thân em học ngành Quản trị nhân lực, không có nền tảng tiếng Trung, nhưng qua quá trình học tập, rèn luyện và trải nghiệm, em đã đạt được thành tích như hôm nay”.
Cuộc thi dừng lại ở các giải thưởng được ghi nhận nhưng sứ mệnh làm cầu nối hữu nghị, gắn kết thế hệ trẻ của các ngôi trường đại học với nhau, nhìn nhận văn hóa cùng nhau chính là mục tiêu cuộc thi hướng đến. Đây còn là cơ hội quý giá để các bạn trẻ bước ra khỏi không gian học thuật thuần túy, trực tiếp trải nghiệm giao lưu văn hóa liên quốc gia.