Học đường

Lời thú nhận của Giáo sư Cù Trọng Xoay: 'Từng muốn đánh học trò cá biệt một trận'

Phương Linh
Chia sẻ

Giáo sư Cù Trọng Xoay chia sẻ, anh đã bắt gặp nhiều học trò genZ "tinh quái" và cá biệt; trong đó, từng có học trò khiến anh "muốn đánh cho một trận nhưng vì là thầy giáo nên tôi không thể làm vậy".

Giáo sư "Cù Trọng Xoay" tên thật là Đinh Tiến Dũng, vốn là gương mặt khá quen thuộc với khán giả của chương trình truyền hình "Hỏi xoáy đáp xoay". Thời gian sau này, anh tiếp tục được giao dẫn dắt một số chương trình, gần đây nhất là Sao nhập học, xoay quanh hành trình trải nghiệm các ngành học đang được quan tâm hiện nay.

Lời thú nhận của Giáo sư Cù Trọng Xoay: 'Từng muốn đánh học trò cá biệt một trận' Ảnh 1
 Giáo sư Cù Trọng Xoay không khỏi bất ngờ trước những trò tinh quái nhưng cũng đầy sáng tạo của các bạn trẻ genZ ngày nay

Lần đầu đứng lớp, giáo sư Cù Trọng Xoay không tránh khỏi sự ngỡ ngàng trước những trò “tinh quái” nhưng cũng đầy sáng tạo của các học trò. Trong lớp học gồm 12 thành viên, giáo sư Cù Trọng Xoay thẳng thắn cho biết, học trò mà anh ấn tượng nhất là nam sinh Nguyễn Tấn Lộc (SN 1999, sinh viên chuyên ngành PR & Tổ chức sự kiện Cao đẳng FPT Polytechnic TP.HCM). Lộc thường được bạn bè gọi với biệt danh Jessica Mễ.  

Trong quá trình tiếp xúc, giáo sư Xoay nhận thấy Tấn Lộc là một chàng trai nhiều màu sắc và tinh quái đến mức “cách thể hiện của bạn trên lớp khiến tôi chỉ muốn đánh cho một trận, nhưng vì là thầy giáo nên tôi không được làm vậy. Khi đi họp lớp, thầy cô sẽ thường nhớ về học sinh cá biệt nhất, nên với tôi đó là Jessica Mễ”.  

Lời thú nhận của Giáo sư Cù Trọng Xoay: 'Từng muốn đánh học trò cá biệt một trận' Ảnh 2
Đây chính là nam sinh cá biệt mà giáo sư Cù Trọng Xoay "từng muốn đánh cho một trận"

Chia sẻ thêm về nam sinh đặc biệt này, giáo sư Cù Trọng Xoay cho biết, đằng sau sự sôi nổi thường thấy của Tấn Lộc, nam sinh này từng có khoảng thời gian sống trong sợ hãi, lo âu, luôn tìm cách giấu đi giới tính thật của mình. 

Sau khi bước vào môi trường đại học, Tấn Lộc mới dần lấy lại sự tự tin, quyết định tìm lại chính mình, sống thật với giới tính của mình, thậm chí có cả tên “con gái” là Nguyễn Hà Anh Thư. Dần dần, nam sinh ngày càng mạnh dạn làm những điều mà mình đã và đang ấp ủ bấy lâu.  

Theo giáo sư Cù Trọng Xoay, thời gian này được tiếp xúc, làm việc với các bạn trẻ GenZ, anh nhận thấy các bạn có những điều kiện rất tốt về công nghệ và thông tin. Để học một điều gì đó mới mẻ với các bạn không phải là quá khó vì mọi thứ có thể tìm kiếm và học hỏi một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, điều này cũng mang lại những thách thức, các bạn có quá nhiều lựa chọn khiến cho các bạn không biết nên chọn cái gì, liệu chọn sai có mất cơ hội không, cứ loay hoay lựa chọn có khi lại chính là điều khiến ta mất cơ hội tốt.

Theo giáo sư Xoay, để tồn tại được vững vàng với nghề nghiệp ngày nay, các bạn trẻ cần có tính thích ứng cao, làm sao cập nhật với nhu cầu của cuộc sống. "Học là để ra làm thật chứ không phải chỉ để lấy bằng đi xin việc", giáo sư Xoay nhắn nhủ.  

Xem thêm: Kỳ thi THPT Quốc gia 2022 và những câu chuyện dở khóc dở cười |

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất