Học đường

Lộ diện Thủ khoa đầu vào của ĐH Bách khoa Hà Nội, môn Toán đạt điểm 10

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Nam sinh Đặng Quốc Vinh - cựu học sinh lớp 12A, Trường THPT Ninh Giang (Hải Dương) trở thành thủ khoa đầu vào Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2023.

Với 29,47 điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp khối A00 (Toán, Lý, Hóa) và 29,65 điểm khối A01 (Toán, Lý, Anh), Đặng Quốc Vinh xuất sắc trở thành thủ khoa ngành Khoa học máy tính, đây cũng là ngành học có điểm chuẩn cao nhất của Đại học Bách khoa Hà Nội. 

Vinh cũng là một trong 12 thí sinh toàn quốc giành điểm 10 Toán ở kỳ thi tốt nghiệp THPT. Điểm được tính theo công thức riêng của Bách khoa Hà Nội với môn Toán nhân hệ số 2 và quy về thang điểm 30.

Đặc biệt, Đặng Quốc Vinh còn có điểm chứng chỉ tiếng Anh TOEIC 830/990 và điểm bài thi tư duy đạt 96 điểm - mức điểm mà trong 11.000 thí sinh dự thi, chỉ 7 người đạt được (thủ khoa đạt 96,49 điểm). Như vậy, nếu không xét bằng điểm thi tốt nghiệp, Vinh vẫn đỗ ngành Khoa học máy tính bằng điểm thi đánh giá tư duy, bởi điểm chuẩn theo phương thức này là 83,9/100 điểm.

Lộ diện Thủ khoa đầu vào của ĐH Bách khoa Hà Nội, môn Toán đạt điểm 10 Ảnh 1
Thủ khoa đầu vào năm 2023 của ĐH Bách khoa Hà Nội - nam sinh Đặng Quốc Vinh

Chia sẻ với VNE, Vinh tiết lộ, cậu bạn đã mơ ước vào ngành Khoa học máy tính của trường từ năm lớp 10. Nam sinh tìm hiểu, biết các môn từ đại cương đến chuyên ngành đều học nặng nhưng cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp Đại học Bách khoa sáng lạn nên quyết tâm chinh phục.

"Em thích máy tính và lập trình, lấy đó làm mục tiêu phấn đấu", Vinh chia sẻ.

Vì có mục tiêu nên Vinh cũng lên chiến lược từ sớm để chinh phục. Nam sinh cố gắng học đều các môn Toán, Lý, Hóa, tiếng Anh và tập trung ôn luyện bài thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội. Vinh cố gắng ở cả hai phương thức để tăng khả năng đỗ vào trường.

Nam sinh phân chia thời gian học các môn trong tuần. Mỗi tối, Vinh dành khoảng một tiếng để giải quyết tất cả bài tập trên lớp, sau đó tập trung vào từng môn. Trong một tuần, Vinh chia ngày học Toán, Lý hay Hóa và chỉ thức đến 23h là ngủ.

Khi học, Vinh cũng tạo không gian yên tĩnh, tránh bị xao nhãng bởi điện thoại và máy tính. Sau khoảng một tiếng tập trung, Vinh giải trí một chút cho đỡ áp lực.

"Em thử nhiều cách học nhưng thấy cách đấy hiệu quả nhất với mình", Vinh nói.

Ngoài ra, nam sinh đặt mục tiêu hết học kỳ 1 năm lớp 12 là nắm chắc kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa. Từ kỳ 2 trở đi, Vinh tập trung luyện đề để quen dạng bài, tạo phản xạ nhanh và tránh sai sót.

Chia sẻ với báo Lao động, chị Bùi Thị Việt Hà - mẹ của Quốc Vinh xúc động cho hay: "Gia đình hoàn toàn không nghĩ tới việc con trở thành thủ khoa mà chỉ mong muốn con có cơ hội vào ngành nghề con lựa chọn. Đạt được kết quả cao, gia đình rất vui mừng và hạnh phúc".

Từ nhỏ Vinh đã bộc lộ năng khiếu học Toán, đến khi học tới lớp 5, Vinh đã có giải Toán học cấp quốc gia.

"Ngay từ bé Vinh đã có những đam mê nhất định với môn Toán. Lớp 4 con được Bảng nhãn Trạng nguyên của tỉnh Hải Dương, lên lớp 5 con thi giải Toán cấp quốc gia. Sang đến lớp 9, con đạt giải Nhất cuộc thi học sinh giỏi Toán cấp tỉnh. Ngoài học tốt môn Toán, Vinh còn học đều các môn học khác", chị Hà kể lại.

Để đạt được kết quả ngày hôm nay, ngoài tố chất sẵn có, Quốc Vinh còn có một nền tảng gia đình tốt giúp em có thêm động lực phấn đấu và phát triển hơn.

"Điều quan trọng vẫn là con có nền nếp học tập và tự đặt ra mục tiêu cho mình. Gia đình con có mẹ là giáo viên, bố là bộ đội nên cũng chỉ hỗ trợ một phần để con được học tập tốt", chị Hà bày tỏ.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất