Học đường

Lịch sử chính thức trở thành môn thi thứ tư vào lớp 10 ở Hà Nội

Nhật Minh
Chia sẻ

Liên quan đến kỳ thi vào lớp 10 các trường công lập ở Hà Nội thì mới đây, Sở GD-ĐT Hà Nội đã đưa ra thông báo chính thức.

Ngày 12/3, Sở GD-ĐT Hà Nội mới đây đã chính thức công bố môn thi thứ tư trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố. Theo đó, ngoài các môn là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ thì thí sinh sẽ phải làm thêm bài thi môn Lịch sử.

Lịch sử chính thức trở thành môn thi thứ tư vào lớp 10 ở Hà Nội Ảnh 1
Học sinh Hà Nội sẽ làm thêm bài thi Lịch sử trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập. Ảnh minh họa

Bài thi sẽ được ra dưới hình thức trắc nghiệm, làm trong 60 phút. Nội dung chủ yếu thuộc chương trình lớp 9, đảm bảo hai cấp độ nhận biết, thông hiểu và có một số câu ở cấp độ vận dụng.

Ở các môn Toán và Ngữ văn, học sinh sẽ làm bài trong 120 phút dưới hình thức tự luận. Nội dung chủ yếu của nhũng môn thi này thuộc chương trình lớp 9, đảm bảo bốn cấp độ là nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh sẽ được tự chọn để đăng ký dự thi một trong năm thứ tiếng bao gồm tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật hoặc tiếng Hàn. Một điều cần lưu ý ở môn thi này chính là việc các thí sinh sẽ được đăng ký thi môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường.

Lịch sử chính thức trở thành môn thi thứ tư vào lớp 10 ở Hà Nội Ảnh 2
Lịch sử chính thức trở thành môn thi thứ tư vào lớp 10 ở Hà Nội Ảnh 3
Văn bản vừa được Sở GD-ĐT công bố liên quan đến việc tổ chức kỳ thi lớp 10 vào các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố

Cũng theo văn bản vừa được công bố thì kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 29 và 30/5/2021. Như vậy, trong hai năm tổ chức thi bốn môn ở kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập (2019 và 2021) thì Lịch sử đều được chọn là môn thứ tư.

TP. Hà Nội bắt đầu tổ chức kỳ thi bốn môn kể từ năm 2019 sau khi nhiều năm liền chỉ tổ chức hai môn thi là Toán và Ngữ Văn. Ở năm 2020, do ảnh hưởng từ dịch COVID-19 cộng với dịch COVID-19 khiến học sinh chuyển sang hình thức học trực tuyến nên Sở GD-ĐT đã cắt bỏ môn thi thứ tư, đồng thời giảm tải kiến thức để tránh gây áp lực cho học sinh.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin mới nhất